Triển khai phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025

Sáng 24/1, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024 dưới sự điều hành của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024.
Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đến dự, có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện các bộ, ngành, địa phương.

Nhiều điểm mới trong công tác Mặt trận

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết: cùng những thành tựu to lớn của đất nước, năm 2023, hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, đáng chú ý có việc đón nhận cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; hoàn thành hỗ trợ xây dựng 5 nghìn căn nhà tặng các hộ nghèo tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định 120 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ xem xét và thông qua dự thảo báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10; Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về công tác nhân sự.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, năm 2024 là năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, do đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tập trung lựa chọn ưu tiên đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tiêu biểu, có việc chủ trì phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025, hướng tới xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo trên cả nước.

Ngoài ra, năm 2024, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ tập trung xây dựng 3 Đề án: Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp giai đoạn 2024-2029 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội giai đoạn 2024-2029; Đề án chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Phát huy vai trò liên minh chính trị trong các tầng lớp nhân dân

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: thời gian qua, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nước ta đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả tích cực về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, có sự đóng góp to lớn, quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Mặt trận Tổ quốc đã ngày càng chú trọng, làm tốt vai trò liên minh chính trị, hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên và thành viên cá nhân, tạo ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Năm vừa qua, chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc đã được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân; để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong toàn dân. Dưới sự phát động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hoạt động an sinh xã hội, phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn... ngày càng được triển đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm hơn.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trình bày khái quát kết quả, tình hình kinh tế-xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Cụ thể, năm 2023, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và những kết quả quan trọng khác trên toàn bộ các lĩnh vực, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy tươi sáng của kinh tế thế giới.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái điểm qua những điểm sáng về tình hình kinh tế-xã hội năm 2023.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái điểm qua những điểm sáng về tình hình kinh tế-xã hội năm 2023.

Năm 2024, Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, giữ ổn định giá trị đồng Việt Nam; Đồng thời, tập trung, khai thác hiệu quả 3 động lực tăng trưởng mới và làm mới các động lực tăng trưởng cũ, phấn đấu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu tăng ít nhất 6% so với năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.