Triển khai hỗ trợ người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy nhà nước

Chiều 27/3, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vì thay đổi cơ sở pháp lý, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trình Ban Thường vụ Thành ủy về việc bãi bỏ Nghị quyết 01 của Hội đồng nhân dân Thành phố nhằm thực hiện đúng theo Nghị định 67 của Chính phủ.
Phó giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Nguyễn Bắc Nam thông tin về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức dôi dư.
Phó giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Nguyễn Bắc Nam thông tin về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức dôi dư.

Liên quan đến những trường hợp cán bộ, công chức đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm hoặc xin thôi việc trước khi Nghị định 67 (Nghị định 67/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 178/2024/NĐ-CP về chính sách với cán bộ, công chức viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong sắp xếp bộ máy) có hiệu lực và nay muốn rút lại đơn sẽ được thực hiện theo quy trình cụ thể.

Theo đó, người lao động phải báo cáo lại cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xem xét cụ thể từng trường hợp; sau đó, gửi danh sách về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Cơ quan chủ quản không có quyền cho phép hay không cho phép rút đơn thôi việc đã nộp mà sẽ có một hội đồng xem xét.

Hiện nay, Sở đang tham mưu và được Ủy ban nhân dân Thành phố cho chủ trương xây dựng các tiêu chí để xem xét giải quyết từng trường hợp.

Về việc hỗ trợ cho cán bộ, viên chức thôi việc; chuyển đổi công việc khác sau khi sắp xếp bộ máy, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết đã lấy ý kiến và đã tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố để tổ chức thực hiện.

Về kế hoạch hỗ trợ cán bộ công chức thôi việc nhưng còn đủ sức khoẻ chuyển đổi công việc khác, ông Nguyễn Bắc Nam cho biết, Thành phố đã huy động các doanh nghiệp nhà nước có nhu cầu tuyển dụng nhân sự quan tâm, ưu tiên tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư nhưng phải đảm bảo các tiêu chuẩn vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng triển khai các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Có các chương trình hỗ trợ vay vốn ưu đãi, hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh và kết nối với các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp…

Ngoài ra, Thành phố, các cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức tiếp tục công tác cũng tăng cường phối hợp các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các sàn giao dịch việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm để giới thiệu vị trí việc làm phù hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức dôi dư có điều kiện ứng tuyển.

Có thể bạn quan tâm

Tái cấu trúc trong bối cảnh mới là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Tái cấu trúc trong bối cảnh mới không phải là giải pháp tình thế ngắn hạn, mà là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. Biến động kinh tế thế giới cùng sức ép từ công nghệ và các tiêu chuẩn phát triển bền vững càng khiến vấn đề này trở nên cấp thiết hơn đối với doanh nghiệp trong nước.

Đơn vị thi công khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.

[Ảnh] Khoan cọc thử đường trên cao xuyên rừng Mã Đà

Hiện nay các đơn vị thi công đang khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đây là tuyến đường không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển.

Khu vực check-in tự động bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang gấp rút thi công các công đoạn cuối. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Sân bay Long Thành sẽ áp dụng hành trình không giấy tờ

Ngày 23/10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư Dự án thành phần 3 dự án sân bay Long Thành cho biết, ngay ngày đầu tiên đi vào hoạt động sân bay sẽ áp dụng mô hình "hành trình không giấy tờ", đồng bộ hóa toàn diện với hệ thống định danh điện tử VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các đại biểu tham quan SHTP ATP Lab. (Ảnh: SHTP)

Khánh thành Xưởng thực hành Đóng gói và Kiểm thử vi mạch

SHTP ATP Lab được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán cốt lõi: thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và yêu cầu kỹ thuật thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên, học viên và kỹ sư từ đây có cơ hội rèn luyện kỹ năng thao tác, tuân thủ quy trình an toàn và vận hành máy móc đúng tiêu chuẩn công nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức xúc cát khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2. (Ảnh: TS)

Khởi công dự án công nghiệp sinh thái quy mô 316,77ha ở phía bắc Đồng Nai

Nằm trong Tuần lễ “Phú Riềng Đỏ” - kỷ niệm 97 thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, Ngày truyền thống ngành cao-su Việt Nam (ngày 28/10/1929) và 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp cao-su, sáng 22/10, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú tổ chức khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2.