Trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho thị xã Quảng Yên

Tối 24-12, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì và công bố các quyết định: Thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; công nhận đô thị loại III. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân Chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân Chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).

Tới dự lễ đón nhận có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại biểu của các bộ, ngành Trung ương…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thị xã Quảng Yên đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng khẳng định kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên đạt được trong các giai đoạn cách mạng đã qua là rất đáng tự hào; thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng cao quý. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của nhân dân và cán bộ thị xã Quảng Yên, đúng vào dịp kỷ niệm chín năm tái lập thị xã, Chủ tịch nước quyết định trao tặng thị xã Quảng Yên Huân chương Độc lập hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; công nhận thị xã Quảng Yên hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định công nhận thị xã Quảng Yên là đô thị loại III. Đây là tiền đề để thị xã đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện mục tiêu thành lập thành phố trước năm 2025 và đạt các tiêu chí của đô thị loại II trước năm 2030.

Nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Quảng Ninh, khu vực Quảng Yên nằm ở trung tâm giữa ba thành phố Hải Phòng, Hạ Long, Uông Bí, có hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ thuận lợi cho phát triển kinh tế và được đánh giá là vùng đất có tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển thành vùng kinh tế động lực ở tỉnh Quảng Ninh nói riêng và vùng Bắc Bộ nói chung. Từ một địa phương có xuất phát điểm là sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, sau gần 10 năm đổi mới, thị xã Quảng Yên đã chủ động khai thác các tiềm năng, thế mạnh, huy động nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và đạt những kết quả nổi bật, toàn diện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn khẳng định: Thời gian vừa qua, khu vực này đã và đang có sự chuyển mình rất lớn và được định hướng là khu kinh tế ven biển chủ lực, đóng góp tích cực trong tiến trình phát triển kinh tế biển nói riêng và phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, thúc đẩy phát triển liên vùng. Chính vì vậy những năm gần đây, khu vực Quảng Yên đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, kinh nghiệm, tầm nhìn dài hạn đã triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã.Để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển và góp phần bứt phá chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh nói riêng cũng như của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói chung, ngày 24-9-2020, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Đây chính là động lực mới để tỉnh Quảng Ninh phát triển trong giai đoạn 2020 - 2030. 

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Quảng Ninh, có diện tích hơn 13.300 ha, gồm các khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao tại thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên và khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Mạc thuộc thị xã Quảng Yên.

Mục tiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên là khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các khu kinh tế ven biển như Vân Đồn, Đình Vũ – Cát Hải, Thái Bình nhằm phát triển nhóm các khu kinh tế ven biển để phát huy tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng khu kinh tế và xây dựng mối liên kết về phát triển kinh tế - xã hội giữa các khu kinh tế với khu vực lân cận; xây dựng và phát triển khu kinh tế ven biển đa ngành, hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hậu cần cảng biển và đô thị hiện đại, thông minh của tỉnh Quảng Ninh và khu vực Đồng bằng sông Hồng. Tạo môi trường sống hiện đại thông qua phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; phát triển các ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, trung tâm  nghiên cứu và phát triển.

Sau buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng với chủ đề “Quảng Yên - hướng tới tương lai - vươn tầm cao mới”. Thể hiện niềm tự hào về Quảng Yên, Quảng Ninh vùng đất địa linh nhân kiệt gắn với chiến thắng Bạch Đằng lừng lẫy, đang đón luồng gió mới vươn xa những khát vọng của Khu kinh tế ven biển, thành phố thông minh, thành phố xanh trong tương lai; các khu công nghiệp, cảng biển, logistic, dịch vụ và du lịch.

Việc tổ chức sự kiện trên là dịp quảng bá các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế ven biển, các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020 hướng tới mục tiêu đón ba triệu khách du lịch trong quý IV năm 2020.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.