Trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Chiều 23/11, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ trao Quyết định nghỉ hưu và trao Huân chương Độc lập cho các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đào Việt Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi lễ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, một số ban, ngành.

Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập cho nguyên Phó Chủ tịch nước và nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước -0

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước. (Ảnh: TTXVN) 

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Đào Việt Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước công bố Quyết định nghỉ hưu của Bộ Chính trị đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII: Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đào Việt Trung.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp quan trọng của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Đào Việt Trung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn, nổi bật của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021, đối với kết quả công tác của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện cả về kinh tế, xã hội, vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế; chính trị-xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng…

Được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, dù có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước, các đồng chí Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 đã nỗ lực công tác và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hoạt động đối nội, đối ngoại. Trong kết quả quan trọng, toàn diện đó có vai trò, đóng góp quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng thời, cũng có sự đóng góp quan trọng, tích cực của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh với vai trò Phó Chủ tịch nước, đồng chí Đào Việt Trung với vai trò Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2016-2021, trên cương vị Phó Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã giúp Chủ tịch nước trong việc bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chủ tịch nước với Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham gia tích cực vào hoạt động chung của công tác Thi đua khen thưởng Trung ương, trực tiếp chỉ đạo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng có nhiều đóng góp quan trọng và nổi bật trong công tác xã hội; thực hiện tốt các chương trình công tác đối nội và đối ngoại, góp phần tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường hợp tác quốc tế. Đồng chí cũng đã đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ trong thời gian giữ Quyền Chủ tịch nước từ ngày 23/9 - 23/10/2018 và những nhiệm vụ khác được Chủ tịch nước phân công.

Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập cho nguyên Phó Chủ tịch nước và nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước -0

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Đào Việt Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: TTXVN)

Trong 10 năm đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Đào Việt Trung đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, xây dựng Văn phòng Chủ tịch nước ngày càng vững mạnh.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng thành tựu trong chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trong năm 2021; bày tỏ các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu đã có bề dày rèn luyện, cống hiến, chủ động, sáng tạo, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; và sẽ tiếp tục tham gia những công việc phù hợp, đóng góp, cống hiến xây dựng đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.