Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng tăng cường trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng, ông sẵn sàng gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga nhằm gây áp lực buộc nước này đi đến một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn Nhà nước Ukraine (Ukrinform) tối 7/9, theo giờ địa phương, cho biết tuyên bố nêu trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cùng ngày với các phóng viên, trước khi lên trực thăng tại bãi cỏ Nhà Trắng.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng chuyển sang giai đoạn hai của các lệnh trừng phạt chống lại Liên bang Nga và trừng phạt nhà lãnh đạo nước này, ông Vladimir Putin hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Có”.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với NBC News rằng, Washington sẵn sàng hợp tác với châu Âu để áp đặt thêm các lệnh trừng phạt và thuế quan thứ cấp nhằm gây áp lực lên nền kinh tế Liên bang Nga.

Ông Bessent tin rằng sự “sụp đổ” của nền kinh tế Liên bang Nga có thể buộc nhà lãnh đạo nước này, ông Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố: “Chúng tôi đã chuẩn bị để gia tăng sức ép lên Liên bang Nga, nhưng chúng tôi cần các đối tác châu Âu cùng đồng hành”.

Bộ trưởng Bessent cho biết thêm rằng ông đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

“Nếu Mỹ và EU (Liên minh châu Âu) cùng nhau áp thêm lệnh trừng phạt, áp thuế quan thứ cấp với các quốc gia mua dầu từ Liên bang Nga, thì nền kinh tế Liên bang Nga sẽ hoàn toàn sụp đổ, và điều đó sẽ buộc Tổng thống Putin phải ngồi vào bàn đàm phán”, ông Bessent nhấn mạnh.

Ông Bessent cũng lưu ý rằng vào ngày thứ Hai (8/9), ông sẽ gặp các quan chức châu Âu phụ trách vấn đề trừng phạt tại Washington để thảo luận các biện pháp tăng cường sức ép kinh tế.

Trước đó, các báo cáo cho biết vào tháng 8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 50% đối với Ấn Độ do nước này tiếp tục mua dầu của Liên bang Nga trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn đang diễn ra.

Cũng trong tháng 8/2025, Tổng thống Trump đe dọa áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mạnh tay đối với Liên bang Nga để buộc Tổng thống Putin chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp với ông Putin tại Alaska hôm 15/8, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ trì hoãn các lệnh trừng phạt bổ sung hoặc các biện pháp cứng rắn khác vì cuộc gặp đã diễn ra “rất tốt đẹp”.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo NBC News ngày 5/9, hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska được kỳ vọng sẽ dẫn đến các cuộc thảo luận tiếp theo, có thể là các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình đã chững lại kể từ đó.

Dẫu vậy, các đồng minh của Ukraine vẫn tiếp tục triển khai công việc về các bảo đảm an ninh tiềm năng, vốn nhiều khả năng sẽ là yếu tố then chốt cho hòa bình.

Vào hôm 4/9, các thành viên trong nhóm đồng minh, được gọi không chính thức là “liên minh tự nguyện”, đã họp để thảo luận việc chính thức hóa một số khía cạnh của kế hoạch. Cuộc họp do Pháp và Anh dẫn đầu, hai quốc gia cũng được kỳ vọng sẽ giữ vai trò chủ chốt trong nỗ lực chung nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc.

Sau cuộc họp, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X: “Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về mức độ sẵn sàng của từng quốc gia trong việc đóng góp bảo đảm an ninh trên bộ, trên biển, trên không và trong không gian mạng. Chúng tôi đã phối hợp lập trường và rà soát các yếu tố của những cam kết an ninh”.

Tuy nhiên, vào thứ Sáu (5/9), nhà lãnh đạo Liên bang Nga đã bác bỏ ý tưởng cho phép binh lính từ các quốc gia khác tham gia, nói rằng: “Về khả năng có các lực lượng quân sự tại Ukraine-đây chính là một trong những lý do hàng đầu để kéo Ukraine vào NATO. … Và nếu đạt được những quyết định sẽ dẫn đến hòa bình, một nền hòa bình lâu dài, thì tôi đơn giản không thấy có ý nghĩa gì trong việc họ hiện diện trên lãnh thổ Ukraine. Chỉ thế thôi.

Bởi vì nếu các thỏa thuận này đạt được, thì không ai nên nghi ngờ rằng Liên bang Nga sẽ thực hiện chúng một cách đầy đủ. Và chúng tôi sẽ tôn trọng những bảo đảm an ninh mà, tất nhiên, phải được xây dựng cho cả Liên bang Nga và Ukraine. Và, tôi xin nhắc lại một lần nữa, dĩ nhiên, Liên bang Nga sẽ tuân thủ thỏa thuận”.

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.