Tổng thống Mỹ tuyên bố bắt đầu giai đoạn hai của thỏa thuận Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định “công việc chưa kết thúc” sau khi Hamas không tuân thủ thời hạn 72 giờ đồng hồ để trao trả toàn bộ con tin - cả sống lẫn đã thiệt mạng - từ Gaza.

Các tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “gánh nặng lớn đã được trút bỏ” sau đợt trao trả con tin đầu tuần qua, song khẳng định vẫn còn nhiều việc phải làm.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 14/10, Tổng thống Trump khẳng định “Công việc chưa kết thúc” sau khi Hamas không tuân thủ thời hạn 72 giờ đồng hồ để trao trả toàn bộ con tin - cả sống lẫn đã thiệt mạng - từ Gaza. Ông Trump tuyên bố: “Giai đoạn hai bắt đầu ngay bây giờ!!!”.

Một nhà ngoại giao Israel cho biết hồi tuần trước rằng trong khi giai đoạn một của thỏa thuận tập trung vào việc trao trả toàn bộ con tin, thì giai đoạn hai nhìn chung nhằm mục tiêu phi quân sự hóa Dải Gaza và thiết lập sơ bộ một chính quyền Palestine tạm thời.

Kế hoạch hòa bình của ông Trump đối với Gaza gồm 20 điểm rõ ràng, nhưng không có ranh giới cụ thể giữa các "giai đoạn." Hiện vẫn chưa rõ chính xác "giai đoạn hai" mà ông đề cập bao gồm những gì.

Theo thỏa thuận đạt được giữa các nhóm đàm phán của Hamas và Israel, Hamas có thời hạn 72 giờ để trao trả toàn bộ con tin - cả còn sống lẫn đã thiệt mạng. Tuy nhiên, hạn chót này đã trôi qua vào ngày 13/10 mà vẫn còn 24 thi thể con tin Hamas chưa trao trả.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết việc bàn giao thi thể các con tin và tù nhân thiệt mạng trong chiến sự giữa Israel và Hamas là một “thách thức lớn,” do điều kiện phức tạp trong việc tìm kiếm thi thể giữa đống đổ nát tại Gaza.

Phát ngôn viên ICRC Christian Cardon nhấn mạnh rằng đó là một thách thức to lớn, đồng thời nói thêm rằng quá trình này có thể mất vài ngày đến vài tuần, thậm chí có khả năng một số thi thể sẽ không bao giờ được tìm thấy.

Hiện các đội chuyên trách của Ai Cập đã vào bên trong Dải Gaza để tham gia vào nỗ lực xác định vị trí thi thể các con tin, được cho là có thể đã bị thất lạc trong suốt 2 năm chiến sự do Hamas nắm quyền kiểm soát khu vực.

Một nhóm kỹ thuật Israel hiện cũng đang phối hợp với phía Ai Cập để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đưa thi thể các con tin trở về Israel. Phía Israel cho rằng Hamas chưa thể hiện thiện chí trong việc tiếp tục bàn giao thi thể các con tin thiệt mạng. Các quan chức Israel dự kiến sẽ đánh giá lại tình hình sau kỳ nghỉ lễ Do Thái Simchat Torah.

Trước mắt, Israel thông báo sẽ không mở lại cửa khẩu Rafah vào ngày 15/10 như quy định trong thỏa thuận ngừng bắn, để trừng phạt Hamas vì không thực hiện cam kết trao trả toàn bộ thi thể các con tin thiệt mạng đang bị giữ tại Gaza.

Các nguồn tin cũng cho biết, Israel cũng sẽ hạn chế dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza như một phần trong biện pháp trừng phạt đối với tổ chức vũ trang này.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nối lại đường bay tới UAE

Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên mức “đáng kể”, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần Eo biển Hormuz.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq tìm hướng vượt áp lực kinh tế

Iraq được dự báo là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng bất ổn tại Trung Đông trong năm 2026, với những tác động đối với lạm phát, ngân sách nhà nước và triển vọng tăng trưởng.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Ai Cập thúc đẩy cơ chế tham vấn khu vực sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Ngày 21/6, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhóm họp tại Cairo nhằm trao đổi về các diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là tiến trình triển khai Bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran cũng như các biện pháp tăng cường phối hợp khu vực trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết, vòng đàm phán đầu tiên về một “thỏa thuận cuối cùng” giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Theo ông Araghchi, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.