Tổng thống Liban bày tỏ hy vọng về mối quan hệ hòa bình với Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nhấn mạnh "hòa bình là không có tình trạng chiến tranh. Đây là điều quan trọng đối với chúng tôi ở Liban vào thời điểm hiện nay."

Tổng thống Liban Joseph Aoun. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tổng thống Liban Joseph Aoun. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 11/7, Tổng thống Liban Joseph Aoun tuyên bố nước này không có kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Israel trong giai đoạn hiện nay, nhưng bày tỏ mong muốn về một trạng thái hòa bình.

Tuyên bố trên là phản ứng chính thức đầu tiên của Tổng thống Aoun trước phát biểu vào tuần trước của Ngoại trưởng Israel Gideon Saar, trong đó ông Saar nói rằng Israel mong muốn bình thường hóa quan hệ với Liban và Syria. Một tuyên bố của Phủ Tổng thống Liban cho hay Tổng thống Aoun có sự "phân biệt rõ ràng giữa hòa bình và bình thường hóa."

Tổng thống Liban nhấn mạnh: "Hòa bình là không có tình trạng chiến tranh. Đây là điều quan trọng đối với chúng tôi ở Liban vào thời điểm hiện nay. Về việc bình thường hóa quan hệ, hiện vấn đề này không nằm trong chính sách đối ngoại của Liban." Về mặt kỹ thuật, cả Liban và Syria vẫn trong tình trạng xung đột với Israel kể từ năm 1948.

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban - đạt được vào ngày 27/11/2024 - được thiết lập sau hơn 1 năm căng thẳng bắt đầu từ tháng 10/2023, khi lực lượng Hezbollah ở Liban gia tăng các hoạt động dọc biên giới nhằm ủng hộ lực lượng kháng chiến của người Palestine ở Dải Gaza.

Theo lệnh ngừng bắn, chỉ có quân đội Liban và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đảm nhận vai trò bảo đảm an ninh tại vùng biên giới.

Trước đó, Đặc phái viên Mỹ về Syria Thomas Barrack hôm 7/7 cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ Liban và Israel khởi động một tiến trình đối thoại nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước, trong đó đề cập các nội dung liên quan đến việc giải trừ vũ khí của Hezbollah và khả năng bình thường hóa quan hệ với Israel.

Ông Barrack nói rằng Liban không bị áp đặt thời hạn trong việc đưa ra quyết định, và phía Mỹ sẵn sàng hỗ trợ khi phù hợp với lợi ích quốc gia của Liban. Về phía Israel, ông khẳng định nước này không mong muốn chiến tranh và đang hướng tới mục tiêu hòa bình.

Tuy nhiên, tiến trình này còn phức tạp do vai trò đặc thù của Hezbollah, một lực lượng chính trị có ảnh hưởng lớn tại Liban, nên các vấn đề nội bộ cần do người dân Liban tự quyết định./.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên Liên hợp quốc chuyển hàng cứu trợ tới Gaza. (Ảnh: WFP)

WFP giảm viện trợ tại Gaza do thiếu kinh phí

Trong thông báo ngày 19/10, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết cơ quan này buộc phải cắt giảm một phần ba mức viện trợ cho các gia đình tại Dải Gaza, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 500.000 người trong bối cảnh điều kiện sống của người dân khó khăn và mùa đông khắc nghiệt đang đến gần.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baotintuc)

Houthi tiếp nhận công nghệ tiên tiến để tấn công Saudi Arabia

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen ngày 15/10 cho biết lực lượng Houthi đã tiếp nhận công nghệ tiên tiến với sự hỗ trợ từ các bên trong khu vực, đồng thời liệt kê chi tiết các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này và số thương vong dân thường ngày càng gia tăng do những vụ tấn công của Houthi vào Saudi Arabia.

Thiệt hại sau một cuộc không kích của các lực lượng Saudi Arabia xuống tỉnh Taiz, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ cân nhắc can dự quân sự tại Yemen

Ngày 11/10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh một ngày trước đó khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.

Các em nhỏ Palestine tại trại tị nạn ở Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trẻ em Gaza chịu hậu quả lâu dài sau ba năm xung đột

Ba năm sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đầu và cuộc xung đột sau đó tại Gaza, trẻ em tại vùng lãnh thổ này đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về thể chất, tâm lý và điều kiện sống.

Người tị nạn Syria trở về nhà ở thành phố Ras al-Ain, ngày 10/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Syria và Mỹ ưu tiên thúc đẩy sáng kiến xóa trại tị nạn

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, Syria và Mỹ ngày 28/9 đã thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và chuyển từ đối thoại sang hợp tác thực chất, có tính thể chế, trong đó, sáng kiến “Syria không còn trại tị nạn” (Syria Without Camps) được xác định là một trong những ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Nhân viên của OCHA và Quỹ Nhân đạo dành cho Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đến thăm một dự án tại Gaza nhằm thu gom rác thải và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho người dân tị nạn. (Ảnh: Liên hợp quốc)

Trẻ em Gaza trở lại trường học, các nỗ lực cứu trợ tiếp tục được triển khai

Ngày 21/9, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết: Bất chấp tình trạng thiếu kinh phí và những hạn chế Israel áp dụng đối với việc đưa hàng hóa, thiết bị thiết yếu vào Gaza, các hoạt động cứu trợ tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng vẫn tiếp tục được triển khai.