Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 27/3, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 27/3 đến ngày 29/3, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đón Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đón Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Ra Sân bay quốc tế Nội Bài đón Đoàn có: Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy; Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị.

Tháp tùng Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva có: Chủ tịch Thượng viện Liên bang và Quốc hội Davi Alcolumbre; Chủ tịch Hạ viện Hugo Motta; Bộ trưởng Ngoại giao Mauro Vieira; Bộ trưởng Giao thông Vận tải Renan Filho; Bộ trưởng Cảng và Sân bay Silvio Costa Filho; Bộ trưởng Nông nghiệp và Chăn nuôi Carlos Faváro; Bộ trưởng Giáo dục Camilo Santana; Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Alexandre Silveira; Bộ trưởng Truyền thông Juscelino Filho; Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Luciana Santos; Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi khí hậu Marina Silva; Bộ trưởng Hội nhập và Phát triển khu vực Waldez Góes; Bộ trưởng Văn phòng An ninh thể chế thuộc Phủ Tổng thống Marcos Antonio Amaro dos Santos; Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva sinh ngày 27/10/1945, tại thành phố Garanhuns, bang Pernambuco. Từ năm 1959-1965, ông làm công nhân cơ khí, thợ tiện ở São Paulo. Năm 1966, ông bắt đầu tham gia hoạt động trong phong trào công đoàn tại Tập đoàn Villares ở bang São Paulo, doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp luyện kim Brazil. Năm 1969, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Công đoàn ngành luyện kim. Năm 1972, ông được bầu làm Thư ký Thứ nhất Công đoàn ngành luyện kim. Năm 1975, ông được bầu làm Chủ tịch Công đoàn ngành luyện kim và năm 1978 tái cử chức vụ trên.

Tháng 2/1980, ông thành lập Đảng Lao động Brazil (PT) trên cơ sở tập hợp các thành viên công đoàn, trí thức, chính trị gia, đại diện các phong trào xã hội, bao gồm cả các lãnh tụ tôn giáo và nông dân.

Cùng năm, ông bị Chính quyền quân sự Brazil bắt giam 31 ngày cùng một số lãnh đạo Công đoàn do cuộc đình công của công nhân ngành luyện kim. Ông giữ chức Chủ tịch Đảng PT kể từ khi thành lập cho đến năm 1988.

Tháng 8/1983, ông tham gia sáng lập tổ chức công đoàn mang tên “Trung tâm Duy nhất của những người lao động - CUT”. Năm 1986, ông trúng cử Hạ nghị sĩ và tham gia Quốc hội Lập hiến...

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đón Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đón Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tháng 10/2002, ông đắc cử Tổng thống Brazil nhiệm kỳ I (1/2003-1/2007) với tư cách ứng cử viên của Liên minh cánh tả. Từ tháng 10/2006-12/2010, ông đắc cử Tổng thống Brazil nhiệm kỳ II (1/2007-12/2010). Tháng 11/2022, ông đắc cử Tổng thống Brazil nhiệm kỳ III (1/2023-1/2027).

Từ ngày 1/1/2023 đến nay, ông là Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil.

Tổng thống Lula da Silva là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong năm 2025. Đây cũng là lần thứ hai, Tổng thống Lula da Silva thăm Việt Nam trên cương vị nguyên thủ Brazil, sau lần đầu tiên vào năm 2008.

Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị cho biết, chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Brazil đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại thành phố Rio de Janeiro tháng 11/2024.

Việc nâng cấp quan hệ này thể hiện sự phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả của mối quan hệ song phương, đánh dấu một bước tiến vượt bậc về chất trong quan hệ chính trị-đối ngoại giữa hai nước.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani cho rằng, chuyến thăm của Tổng thống Lula sẽ nhấn mạnh tính bổ trợ giữa hai quốc gia, vai trò quan trọng của nền kinh tế hai nước trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng các kênh hợp tác mới trong thương mại, kinh tế và đầu tư.

Ngoài ra, chuyến thăm thúc đẩy sự tương tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân. Chuyến thăm lần này còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương và đối thoại giữa hai nước.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.