Tổng kết công tác tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư

Chiều 2/12, tại Hà Nội, Cuộc họp Tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 diễn ra nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác tổ chức Cuộc thi.
Quang cảnh Cuộc họp Tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)
Quang cảnh Cuộc họp Tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đánh giá Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi trình bày Báo cáo tổng kết Cuộc thi. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi trình bày Báo cáo tổng kết Cuộc thi. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Theo đó, Cuộc thi đã có sự lan tỏa rộng rãi trên toàn quốc và ra nước ngoài. Qua đó, cung cấp các tác phẩm có chất lượng tốt để phục vụ công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Đồng thời, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuộc thi đã có sự lan tỏa rộng rãi trên toàn quốc và lan tỏa ra nước ngoài. Qua đó, cung cấp các tác phẩm có chất lượng tốt để phục vụ công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cuộc thi đã nâng cao năng lực tổ chức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các cơ quan, đơn vị từ Trung ương địa phương. Lễ trao giải cuộc thi đã diễn ra trang trọng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Những kết quả thu được đến từ việc Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo cuộc thi đã có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả và sự vào cuộc khẩn trương của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác truyền thông về cuộc thi được tiến hành sớm, thường xuyên, liên tục và chủ động, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội; công tác tổ chức bài bản, có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị tham gia.

Sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp vì nhiệm vụ chính trị chung cũng góp phần quan trọng trong sự thành công của cuộc thi năm nay.

Ban tổ chức cũng nghiêm túc làm rõ một số hạn chế trong công tác tổ chức cuộc thi ở một số địa phương. Một số tác phẩm gửi về dự thi cấp Trung ương có chất lượng chưa cao, chưa bảo đảm tiêu chí của một tác phẩm chính luận.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Do đó, các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đề xuất để cuộc thi tiếp tục lan tỏa giá trị, khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhất trí với các nội dung trong Báo cáo Tổng kết cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhận định, cuộc thi năm nay là điểm sáng nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Một trong những thành công của Cuộc thi năm nay là quy mô, sức lan tỏa của Lễ trao giải, với sự tham gia của hơn 700 đại biểu, trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành địa phương. Đặc biệt, Lễ trao giải năm nay vinh dự đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự, trao giải và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, với nhiều định hướng chiến lược cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao thư cảm ơn và tặng hoa cho các nhà tài trợ Lễ trao giải cuộc thi. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao thư cảm ơn và tặng hoa cho các nhà tài trợ Lễ trao giải cuộc thi. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã đưa ra nhiều ý kiến quan trọng, có tính chất gợi mở để kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm, năm 2025 được triển khai một cách đồng bộ, chủ động, nhịp nhàng, chặt chẽ, trách nhiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa cho các đơn vị phối hợp tổ chức Lễ trao giải. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa cho các đơn vị phối hợp tổ chức Lễ trao giải. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã trao thư cảm ơn và tặng hoa cho các nhà tài trợ cùng các đơn vị phối hợp tổ chức Lễ trao giải.

Năm nay, Ban tổ chức trao giải cho 134 tác phẩm và 20 tập thể

Thể loại tạp chí: 40 giải (4 giải A, 6 giải B, 12 giải C và 18 giải Khuyến khích), trong đó có 1 nhóm tác giả người Italia đạt giải A; 2 tác giả người Lào đạt giải C.

Thể loại báo: 40 giải (3 giải A, 6 giải B, 11 giải C, 20 giải Khuyến khích).

Thể loại truyền hình: 20 giải (2 giải A, 4 giải B, 5 giải C và 9 giải Khuyến khích).

Thể loại video clip: 12 giải (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 6 giải Khuyến khích).

Thể loại Phát thanh: 22 giải (2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 10 giải Khuyến khích).

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.