Tổng kết công tác báo chí toàn quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 24/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngoài ra còn có hơn 700 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy; lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, hội nhà báo, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương…

Theo báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; báo cáo về hoạt động công tác Hội Nhà báo Việt Nam đều thống nhất nhận định, năm 2022, báo chí tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện những bước chuyển mình quan trọng. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, nhạy bén, hiệu quả.

Ban chủ trì Hội nghị tổng kết công tác báo chí toàn quốc năm 2022. (Ảnh: THẾ ANH)

Ban chủ trì Hội nghị tổng kết công tác báo chí toàn quốc năm 2022. (Ảnh: THẾ ANH)

Các cơ quan báo chí ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền, nghiên cứu các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; góp phần rất quan trọng vào việc củng cố, tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Công tác chấn chỉnh, xử lý sai phạm và dấu hiệu sai phạm trong hoạt động báo chí, nhất là những vấn đề liên quan việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, được thực hiện bài bản, quyết liệt, nhằm hỗ trợ báo chí phát triển đúng định hướng, lành mạnh.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, hội nghị dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi, chia sẻ về những vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí hiện nay cũng như đời sống báo chí-truyền thông; nhận diện xu hướng, thách thức, từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2023 và trong giai đoạn tới.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác báo chí toàn quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. (Ảnh: THẾ ANH)

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác báo chí toàn quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo đó, Hội Nhà báo Việt Nam thông tin đang tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí" và Bộ "Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam". Đến nay, Trung ương Hội đã hướng dẫn 94 cơ quan, đơn vị nộp bản cam kết, gồm 37 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 6 Liên chi hội và 51 Chi hội trực thuộc.

Ngoài ra, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã tiến hành xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Quy chế thay thế Quy chế thi đua, khen thưởng năm 2018, trong đó đưa nội dung văn hóa báo chí, văn hóa người làm báo vào tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phát động hưởng ứng tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025. Ban Tổ chức đã trao tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 32 tập thể để có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đồng tình với những đánh giá về kết quả đạt được trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí lưu ý, việc triển khai nhiệm vụ cho năm 2023 phải được xác định hướng tới năm 2025, năm kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam.

Theo đó, báo chí luôn thực hiện sứ mệnh cao cả đồng hành cùng dân tộc, vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lẽ sống cao cả, mong muốn cao cả, triệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.

Ban Tuyên giáo tặng bằng khen các đơn vị có thành tích trong năm 2022. (Ảnh: THẾ ANH)

Ban Tuyên giáo tặng bằng khen các đơn vị có thành tích trong năm 2022. (Ảnh: THẾ ANH)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Trong thời gian tới, báo chí phải tiếp tục thực hiện các sứ mệnh: định hướng tư tưởng dư luận; phản ánh thực tiễn; phát huy dân chủ; phản biện xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực; đồng hành và tiên phong trong nhiệm vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại.

“Để thực hiện các sứ mệnh trên, báo chí cần tập trung triển khai các nhiệm vụ: Thực hiện đề án tổng thể kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam; làm thật tốt hơn nữa quy hoạch, quản lý, phát triển báo chí, xuất bản đúng chủ trương, đúng thực tiễn, mang tính đặc thù và gắn với tổng thể; hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến báo chí; quan tâm phát triển nguồn lực nhất là nguồn lực con người báo chí, nguồn lực tài chính; tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong cơ quan báo chí; đồng thời quan tâm đồng hành các hoạt động an sinh xã hội”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.