Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tiếp Đại sứ Ấn Độ

NDĐT- Chiều ngày 27-2, tại Hà Nội, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao quà lưu niệm tới Đại sứ Ấn Độ (Ảnh: Vũ Anh Tuấn).
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao quà lưu niệm tới Đại sứ Ấn Độ (Ảnh: Vũ Anh Tuấn).

Tổng Biên tập Thuận Hữu nêu rõ, Việt Nam và Ấn Độ đã có quan hệ truyền thống lâu đời. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất cảm ơn nhân dân và Nhà nước Ấn Độ đã ủng hộ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây và sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Mặc dù Việt Nam và Ấn Độ đã đặt mối quan hệ chiến lược nhưng so với tiềm năng, quan hệ hai bên phát triển chưa tương xứng.

Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran tin rằng, truyền thông có vai trò vô cùng quan trọng để tăng cường hơn nữa nhận thức của hai quốc gia về quá trình đang phát triển của hai nước. Giới trẻ của hai nước còn thiếu hiểu biết lẫn nhau. Do đó, cần cung cấp thông tin, tăng cường nhận thức của giới trẻ hai nước. Truyền thông cần giúp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ hai nước - những người sẽ trở thành những người lãnh đạo trong tương lai, sẽ đưa ra những chính sách, quyết định - hiểu biết về quá khứ, hiện tại giữa hai nước, và trong tương lai, nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Bà Preeti Saran cũng cho biết, hằng năm, Đại sứ quán Ấn Độ đều tổ chức những chương trình, chuyến đi thực tế cho nhiều nhà báo Việt Nam tới các quốc gia, có thể là trong khu vực ASEAN… Đại sứ quán Ấn Độ cũng muốn đưa thêm nhiều nhà báo Việt Nam sang Ấn Độ. Trong tương lai gần, sẽ có 20 nhà điều hành tour du lịch Việt Nam sang Ấn Độ để trải nghiệm, qua đó thông tin thêm về những địa điểm mà người Việt Nam có thể đến du lịch tại Ấn Độ. Ngoài ra, trong thực tế, khách du lịch Ấn Độ sẵn sàng chi tiền cho các chuyến du lịch, và họ đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, nhưng đáng tiếc là chưa đến Việt Nam nhiều.

Một nỗ lực khác của Đại sứ quán Ấn Độ là đưa một đoàn làm phim Bollywood tới Việt Nam để quay, truyền tải những hình ảnh của Việt Nam. Bởi thực tế, phim của Bollywood không chỉ được 1,2 tỷ người dân Ấn Độ xem, mà còn được chiếu rộng rãi trên toàn thế giới. Đại sứ quán Ấn Độ đã gửi thư tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức tuần lễ phim Ấn Độ tại Việt Nam. Bên cạnh việc chiếu phim của nước bạn, sự kiện cũng quy tụ các đoàn làm phim từ Ấn Độ sang để giúp quảng bá tới du lịch Việt Nam

Đồng chí Thuận Hữu thông báo, vào tháng 10, Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần thứ 18 sẽ nhóm họp tại Hà Nội, và Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Liên đoàn Báo chí ASEAN vào thời điểm đó. Trong Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần thứ 18, một số quốc gia được mời làm quan sát viên như Hội Nhà báo Trung Quốc, Hội Nhà báo Hàn Quốc, Hội Nhà báo Nhật Bản…. Nếu có thể sớm thiết lập quan hệ với báo chí Ấn Độ, có thể sẽ mời đại diện của Ấn Độ làm quan sát viên.

Tổng Biên tập cũng giới thiệu vài nét về Báo Nhân Dân với bà Đại sứ Ấn Độ. Hiện Báo Nhân Dân hội tụ đầy đủ các loại hình báo chí. Tờ báo có bốn ấn phẩm báo in, báo điện tử bằng bốn ngôn ngữ: Việt, Anh Trung, Pháp và sẽ phát triển thêm tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga. Kênh truyền hình Nhân Dân dự kiến phát sóng trong cuối năm nay. Tổng Biên tập hy vọng sẽ có cơ quan thường trú tại Ấn Độ trong thời gian tới để Báo Nhân Dân sẽ có tiếng nói nhiều hơn với độc giả Việt Nam về đất nước và con người Ấn Độ.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.