Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 10

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri của 9 xã thuộc đơn vị bầu cử số 10, báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại diện các sở, ban, ngành của thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; thông báo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền về những kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc lần trước.

a4-bnd-9494.jpg
Các đại biểu Trung ương, thành phố Hà Nội và cử tri tham dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các cử tri đều bày tỏ tin tưởng vào thành công của Kỳ họp thứ 10; đồng thời phản ánh, kiến nghị một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn cần được quan tâm, giải quyết. Cử tri các xã Quang Minh, xã Sóc Sơn đánh giá cao chủ trương tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cơ sở và đề nghị Trung ương, thành phố phân cấp mạnh mẽ hơn nữa để các địa phương tăng sự chủ động, sáng tạo và phát triển; đồng thời tăng cường chỉ đạo khắc phục những khó khăn sau sáp nhập, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, liên thông dữ liệu để phục vụ nhân dân nhanh chóng, thuận tiện.

Theo phản ánh của cử tri xã Mê Linh, hiện nay công tác quản lý ở cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, chủ yếu trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển. Việc xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng còn phức tạp, nhiều quy trình, mất nhiều thời gian, để lại nhiều hệ lụy, đơn thư, khiếu nại kéo dài, khó khăn trong quá trình giải quyết. Trung ương, thành phố cần có biện pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là xem xét, phân loại các đối tượng và mục đích chuyển đổi đất để có chính sách phù hợp; xem xét giảm bớt các quy trình để có thể thực hiện xử lý, tháo dỡ các công trình vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, tránh lãng phí của cải xã hội…

Đại diện cử tri xã Quang Minh đề nghị, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội công khai, minh bạch báo cáo tổng kết nhiệm kỳ XV, trong đó đánh giá đầy đủ thành tựu và hạn chế, nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, giải pháp cho giai đoạn tới.

a8-bnd-9530.jpg
Cử tri thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhiều cử tri bày tỏ quan tâm về các vấn đề: Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế có thật sự bền vững, gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân? Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đến đâu, nhất là đối với nhóm yếu thế, vùng sâu, vùng xa? Giải pháp nào để tạo thêm việc làm, kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả, bảo đảm thu nhập, đời sống của người lao động? Làm thế nào để khắc phục khoảng cách phát triển giữa các vùng miền? Việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội cho mục tiêu phát triển bao trùm, công bằng và bền vững?

Cử tri xã Tiến Thắng kiến nghị cần có kế hoạch triển khai cụ thể các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm thực hiện hiệu quả, tránh dàn trải, hình thức. Cụ thể như: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với nhu cầu thực tiễn. Những chính sách cụ thể nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận đại diện cử tri 9 xã thuộc đơn vị bầu cử số 10 đã đóng góp nhiều ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm. Ý kiến của các cử tri không chỉ phản ánh sinh động hơi thở của cuộc sống, đời sống của bà con nhân dân mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối năm, cũng là kỳ họp cuối nhiệm kỳ, khối lượng công việc đặc biệt lớn, mục tiêu đặt ra là quyết tâm tháo gỡ những khó khăn về thể chế, giải quyết những vấn đề vướng mắc, cản trở sự phát triển, không để kéo dài sang nhiệm kỳ mới; đồng thời quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển đất nước.

a6-bnd-9536.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Một công việc trọng tâm nữa là công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng đang tích cực hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội với nhiều tư duy mới, quan điểm mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước với bài toán đặt ra là phải tự chủ chiến lược, không để bị phụ thuộc vào bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hội nghị Trung ương 13 Khóa XIII, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10, sẽ hoàn thành một bước công tác chuẩn bị đại hội, trong đó có giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các công việc này đều được thực hiện bài bản, thận trọng, kỹ lưỡng theo đúng quy trình và thủ tục. Ở địa phương, tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí cán bộ cấp ủy không phải là người địa phương; xem xét, đánh giá để có thể sẽ mở rộng ra một số các chức danh khác.

Trao đổi về tình hình kinh tế- xã hội, Tổng Bí thư cho biết, theo báo cáo của Chính phủ, thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt kết quả rất tích cực. Ngân sách dư dả sẽ là điều kiện thuận lợi để làm được nhiều việc như bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo y tế, giáo dục, phát triển khoa học, nâng cao đời sống nhân dân … Đây cũng là nền tảng để chúng ta quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Quan điểm của Đảng và Nhà nước là lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của phát triển, nhân dân phải được thụ hưởng, không phải chờ đến khi đất nước giàu mạnh, mà ngay từ bây giờ phải chăm lo đời sống nhân dân trong từng chính sách phát triển. Mỗi cử tri cũng đều phải thấy được trách nhiệm của mình đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm cho các chủ trương, chính sách sớm đi vào cuộc sống, đạt được kết quả trong thực tiễn.

Tổng Bí thư đề nghị thành phố Hà Nội khẩn trương quán triệt và triển khai thực hiện có kết quả những kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm trước ngày 15/10/2025, hoàn thành việc điều động, sắp xếp, bố trí đủ cán bộ chuyên môn về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, về công nghệ thông tin, quản lý giáo dục và y tế tại cấp phường, xã, không được để tình trạng thiếu cán bộ. Xã nào thiếu, phải tính toán đưa cán bộ từ sở ngành, từ thành phố về công tác.

Trước ngày 15/10/2025, cũng phải hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định số 178 của Chính phủ; phải hoàn thành việc giải quyết những hồ sơ, thủ tục hành chính đang tồn đọng, quá hạn, không để công việc của người dân và doanh nghiệp bị ách tắc. Đối với việc sắp xếp các trụ sở dôi dư, trước hết ưu tiên bố trí phục vụ mục đích giáo dục, y tế, sinh hoạt cộng đồng…

Về điều chỉnh chính sách tiền lương, trợ cấp xã hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là vấn đề rất lớn, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cơ chế, chính sách, tác động đến nhiều đối tượng trong xã hội, vì vậy phải thực hiện theo lộ trình, từng bước thận trọng, chắc chắn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với khả năng chi trả ngân sách. Liên quan đến đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, Tổng Bí thư cho rằng, quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố Hà Nội, phải tiếp tục tính toán quy hoạch làm sao cho xứng tầm Thủ đô.

Hiện nay, các cơ quan Trung ương đang nghiên cứu sửa đổi Luật đất đai, Luật Quy hoạch trên cơ sở quan điểm nhất quán là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước làm chủ sở hữu và thống nhất quản lý, không được tư nhân hóa đất đai của Nhà nước. Nhà nước bảo đảm quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả cho mọi người dân; đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, phân bố, phân bổ giá trị đất đai công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của đất đai để phát triển đất nước.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp, tiếp thu đầy đủ, phân loại rõ ràng để xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/10/2026: Đến năm 2030 đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm UAV phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp

[Video] Thời sự 24h ngày 4/10/2026: Đến năm 2030 đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm UAV phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Bộ Chính trị xác định: Đến năm 2030 đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm UAV phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp; Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026; 5 năm tới, TP Hồ Chí Minh dành hơn 142.000 tỉ đồng chống ngập; 9 tháng, xuất khẩu gạo đạt trên 3,1 tỷ USD.