Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan Maulen Ashimbayev

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, tối 5/5, tại Thủ đô Astana, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan Maulen Ashimbayev.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan Maulen Ashimbayev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan Maulen Ashimbayev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Maulen Ashimbayev nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước Kazakhstan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Thượng viện Maulen Ashimbayev nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992; khẳng định Kazakhstan hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Việt Nam, đối tác tin cậy, quan trọng của Kazakhstan tại Đông Nam Á.

Nhắc lại chuyến thăm Kazakhstan của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959, Chủ tịch Thượng viện Maulen Ashimbayev nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự tiếp nối truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra những cơ hội hợp tác triển vọng cho cả hai bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Kazakhstan, người bạn thủy chung của Việt Nam; bày tỏ cảm động trước sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, nồng hậu của lãnh đạo và nhân dân Kazakhstan dành cho Đoàn khi Tổng thống Tokayev đón tại sân bay và sau đó có cuộc hội kiến này.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Kazakhstan đã giúp đỡ chí tình Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chuyến thăm vào thời điểm lịch sử khi Việt Nam kỷ niệm 50 năm chiến thắng 30/4/1975 và Kazakhstan kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít, nếu không có chiến thắng phát-xít thì không thể có Cách mạng Tháng Tám và không có Việt Nam của ngày hôm nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Kazakhstan đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Tokayev và các nhà lãnh đạo Kazakhstan với tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và vị thế quốc tế ngày càng nâng cao.

Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam mong muốn trao đổi kinh nghiệm của Kazakhstan để bổ sung cho nhau cùng phát triển và quan hệ hợp tác sẽ là cầu nối cho hai nước đến hai lục địa châu Âu và châu Á, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên bày tỏ vui mừng quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Kazakhstan thời gian qua phát triển tốt đẹp với tin cậy chính trị cao, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao sôi động.

Nhấn mạnh hợp tác nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng để thúc đẩy quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy hợp tác giữa Quốc hội hai nước đạt nhiều kết quả tích cực với việc hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, cả song phương và tại các diễn đàn đa phương. Hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư có chuyển biến tích cực. Hợp tác trong các lĩnh vực khác cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, với khát vọng và mục tiêu phát triển chung, với tiềm năng rộng mở, quan hệ hai nước chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả, thực chất và sẽ nâng lên tầm cao mới.

Nhắc lại kỷ niệm chuyến thăm Việt Nam 10 năm trước đây, ấn tượng sâu sắc về đất nước Việt Nam anh hùng, con người Việt Nam cần cù, năng động, Chủ tịch Thượng viện Maulen Ashimbayev chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ của Việt Nam; nhấn mạnh tầm vóc quan hệ mới phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và gắn kết chiến lược giữa hai nước, có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm cả hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới và bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động; khẳng định Thượng viện Kazakhstan sẽ tích cực ủng hộ và thúc đẩy việc thực hiện các phương hướng hợp tác mà lãnh đạo hai bên đã nhất trí.

Cho rằng hợp tác giữa Thượng viện Kazakhstan với Quốc hội Việt Nam hết sức quan trọng, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác, thúc đẩy trao đổi đoàn trên kênh nghị viện; tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết, nhằm đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kazakhstan phát triển thực chất, hiệu quả; tăng cường hợp tác về đào tạo cán bộ, chính sách phát triển và xây dựng đảng, các cơ quan thanh niên để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Thượng viện Maulen Ashimbayev cũng trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Kazakhstan.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.