Tổng Bí thư Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Kazakhstan

Sáng 6/5, tại thủ đô Astana, Kazakhstan, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Kazakhstan do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp Bộ ngoại giao Kazakhstan, Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan tổ chức. 
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Kazakhstan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Kazakhstan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu chào mừng, Phó Thủ tướng Kazakhstan Yermek Kosherbayev khẳng định, hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, mở ra những cơ hội mới để tăng cường quan hệ song phương, mở rộng thương mại và thúc đẩy đổi mới; đồng thời bày tỏ tin tưởng Tọa đàm này sẽ mở ra triển vọng hợp tác mới cho các doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Yermek Kosherbayev trân trọng mời gọi các đối tác Việt Nam tận dụng tối đa tiềm năng hiện có để phát triển kinh doanh tại Kazakhstan; cam kết Chính phủ Kazakhstan là đối tác đáng tin cậy và ổn định.

Phó Thủ tướng Kazakhstan Yermek Kosherbayev nhấn mạnh, có nhiều cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm đến việc thành lập các doanh nghiệp liên doanh trong sản xuất và chế biến nông sản, ứng dụng công nghệ tiết kiệm nước và đổi mới trong nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Kazakhstan đang tích cực phát triển cơ sở hạ tầng số; đề xuất tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phát triển chính phủ điện tử, trao đổi kinh nghiệm tiên tiến, triển khai các dịch vụ số thế hệ mới và tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quy trình quản lý nhà nước…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Kazakhstan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Kazakhstan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại Tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao các đơn vị tổ chức sự kiện này. Tổng Bí thư nhấn mạnh, kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1992), quan hệ hai nước không ngừng phát triển trên cả bình diện song phương và đa phương, đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn khiêm tốn và chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu của mỗi nước. Vì vậy, Tọa đàm là cơ hội tốt để hai bên cùng nhau chia sẻ về những xu hướng đầu tư mới, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, hướng đến sự thành công chung.

Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam và Kazakhstan có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại. Đó là: Quan hệ song phương đang ngày càng được củng cố, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan vào tháng 8/2023 và chuyến thăm Kazakhstan của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lần này.

Hai nước đều có nền kinh tế mở, xuất khẩu đóng vai trò quan trọng, có năng lực thích ứng với các nguyên tắc thương mại quốc tế; đều là thành viên tham gia Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến trao hợp đồng dịch vụ giữa Vietjet Kazakhstan và Boeing. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến trao hợp đồng dịch vụ giữa Vietjet Kazakhstan và Boeing. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai nước đã ký kết Kế hoạch hành động chung nhằm tăng tốc phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giai đoạn 2023-2025 vào tháng 8/2023. Các hãng hàng không lớn của Việt Nam đang xúc tiến mở đường bay thẳng từ Việt Nam sang Kazakhstan, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đầy hoạt động đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai nước. Kazakhstan đang vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Astana rất thành công, trong khi Việt Nam cũng đang xây dựng Trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò của Kazakhstan tại khu vực Trung Á, Tổng Bí thư mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới để tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Tổng Bí thư đề nghị, tại diễn đàn này, các cơ quan chính phủ và các bộ, ngành của hai nước cùng trao đổi cởi mở về các giải pháp để thúc đẩy hợp tác về đầu tư, kinh doanh giữa hai nước. Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Kazakhstan đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam; coi thành công của Kazakhstan cũng là thành công và niềm tự hào của Việt Nam.

Việt Nam mong muốn Kazakhstan chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng trung tâm tài chính; đồng thời, tăng cường thúc đẩy hợp tác song phương với Trung tâm tài chính Astana trong lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng hợp tác như: thị trường vốn, fintech, tài chính xanh,... Cộng đồng doanh nghiệp hai bên phát huy lợi thế để xây dựng và hình thành các chuỗi giá trị, kết nối giữa hai nước và với thị trường toàn cầu để tăng cường hợp tác đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến trao Thỏa thuận nhượng quyền kinh doanh giữa Hãng hàng không Vietjet của Việt Nam và Hãng hàng không Qazaq Air của Kazakhstan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến trao Thỏa thuận nhượng quyền kinh doanh giữa Hãng hàng không Vietjet của Việt Nam và Hãng hàng không Qazaq Air của Kazakhstan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tham gia cuộc Tọa đàm, Việt Nam có các doanh nghiệp có uy tín, thế mạnh trong các lĩnh vực mà Kazakhstan có nhu cầu và tiềm năng hợp tác như: dầu khí, năng lượng, nông nghiệp, khoáng sản, hóa chất, du lịch, dệt may,…. Hai bên đã tập trung vào việc đánh giá tình hình hợp tác đầu tư Việt Nam- Kazakhstan; giới thiệu cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của mỗi nước; bàn giải pháp và tạo động lực mới thúc đẩy, gia tăng hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ của cuộc Tọa đàm, các doanh nghiệp hai nước đã ký kết và trao một số thỏa thuận hợp tác cụ thể, gồm: Bộ Tài chính trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Aviation Holdings; Trao Thỏa thuận nhượng quyền kinh doanh giữa Vietjet và Qazaq Air; Trao hợp đồng dịch vụ giữa Vietjet Kazakhstan và Boeing; Công ty Mareven Food (Doanh nghiệp của người Việt Nam tại Kazakhstan) trao tặng 10 xe cứu thương cho chính quyền tỉnh Almaty, Kazakhstan.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến đại diện Công ty Mareven Food Central (Doanh nghiệp Việt Nam tại Kazakhstan) trao tặng 10 xe cứu thương cho chính quyền Kazakhstan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến đại diện Công ty Mareven Food Central (Doanh nghiệp Việt Nam tại Kazakhstan) trao tặng 10 xe cứu thương cho chính quyền Kazakhstan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.