Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đã có không biết bao nhiêu nhà nghiên cứu, bao nhiêu tác phẩm nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng vẫn cảm thấy chưa thật sâu sắc và đầy đủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ như vậy khi đến dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, sáng 1/9, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thủy Nguyên)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Cùng đi, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương...

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Khu di tích, Tổng Bí thư phân tích sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là tư tưởng xuyên suốt, định hướng cho cách mạng Việt Nam, là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư gợi ý, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là gì thì cũng phải hết sức quan tâm nghiên cứu sâu thêm. Đây là vấn đề có tính nhất quán, xuyên suốt tư tưởng cơ bản trong cả cuộc đời hoạt động của Bác Hồ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, trò chuyện với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, trò chuyện với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Về đạo đức Hồ Chí Minh, theo Tổng Bí thư cốt lõi là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Cần là cần cù, chịu khó. Kiệm là tiết kiệm, không chỉ tiết kiệm của cải vật chất mà phải tiết kiệm cả thời gian. Liêm là giữ cái liêm sỉ trong sáng, phải biết xấu hổ, tức là phải giữ cho được cái danh dự một con người, danh dự của một đất nước. Chính là sự chính trực, đàng hoàng đúng đắn ngay ngắn. Việc vô lương tâm, vô trách nhiệm không thể là con người chính trực; cái đó thì phải chống cho bằng được.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là tất cả đều vì nước, vì dân, vì việc công, chứ đừng nghĩ đến cá nhân mình. Vì thế, Bác Hồ mới nói, phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Phong cách Hồ Chí Minh là tác phong, cách sống rất giản dị, gần dân, sát dân, học dân, tin dân và luôn kính trọng dân. Suốt cả cuộc đời hoạt động như thế, nhưng đi đâu Bác cũng đi dép cao su, rất giản dị...

Theo Tổng Bí thư, tư tưởng Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại, nhưng cách nói của Người lại nôm na, dễ hiểu. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đó là mong muốn tột bậc của Người: “Nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Nôm Na dễ hiểu nhưng lại mang tầm tư tưởng lý luận rất cao.

Đó là kết quả bao năm bôn ba khắp năm châu bốn biển, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và nghiên cứu thực tiễn mới rút ra được. Đó cũng là tư tưởng chỉ đạo về đường lối cách mạng Việt Nam; sau khi đánh đuổi thực dân, đế quốc, chúng ta bắt tay xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, chính là đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay, Đảng ta đang đi theo đúng đường lối này. Câu nói của Bác rất dễ hiểu. Chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ hơn, sâu sắc hơn tư tưởng, cách nói của Người, để giải thích cho nhân dân và khách đến thăm Khu di tích thấy được giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Tổng Bí thư nêu rõ, nếu không quán triệt, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh làm sao ta đánh thắng được thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và làm sao đất nước ta có được vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư cho rằng để hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta phải đọc, phải học, phải nghiên cứu cả Mác, Ăng-ghen, Lênin, rồi các học thuyết mới trên thế giới. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu để phát triển, hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đây là việc cực kỳ quan trọng này, định hướng cho chúng ta có đường lối đúng đắn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư căn dặn và mong muốn cán bộ, nhân viên Khu di tích cũng cần tiếp tục nghiên cứu để tuyên truyền sâu hơn đầy đủ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho khách quốc tế và đồng bào ta đến tham quan, nghiên cứu.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.