Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

* Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Nông Ðức Mạnh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Văn An, Huỳnh Ðảm dự * Nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Ðức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng Sáng 25-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Ðảng CS Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973 - 27-1-2013).
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)

Dự lễ, có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Ðảm; Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Công an Trần Ðại Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Ðinh Thế Huynh. Nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Ðức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng,  nguyên Bí thư T.Ư Ðảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và Hà Nội; các thành viên và đại diện gia đình các thành viên phái đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; các cán bộ, chiến sĩ đã tham gia phục vụ Hội nghị Pa-ri; cùng đông đảo bạn bè quốc tế đến từ CHDCND Lào, Pháp, Anh, I-ta-li-a, Mỹ, Vê-nê-xu-ê-la, Ô-xtrây-li-a...; các đại sứ, đại diện Ðoàn ngoại giao tại Việt Nam; các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc bài diễn văn quan trọng, khẳng định ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân ta và nền ngoại giao Việt Nam, tỏ lòng tri ân bạn bè quốc tế. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Hiệp định Pa-ri là thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao nước ta ở thế kỷ 20, đánh dấu thắng lợi lịch sử của nhân dân ta sau hơn 19 năm đấu tranh kiên cường bất khuất trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao chống Mỹ xâm lược. Hiệp định Pa-ri củng cố niềm tin của nhân dân yêu chuộng hòa bình và nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới vào sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa... Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc vận dụng sáng tạo các bài học lịch sử để triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại của Ðảng trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Ðại hội XI của Ðảng đã đề ra. (Toàn văn bài diễn văn đăng trên số báo ra hôm nay).

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng hai Ðoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Các đại biểu Việt Nam và quốc tế ôn lại những kỷ niệm về Hội nghị Pa-ri, cuộc đấu tranh ngoại giao lâu dài nhất, cam go nhất trong lịch sử của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; khẳng định, thắng lợi của Việt Nam tại Hiệp định Pa-ri là minh chứng tập trung nhất về sự đúng đắn, tài tình của đường lối, sách lược của nền ngoại giao Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị; đồng thời nêu rõ, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc là cuộc đấu tranh chính nghĩa, phù hợp lý tưởng và nguyện vọng của nhân dân thế giới.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã phát biểu nhấn mạnh thắng lợi của Việt Nam tại cuộc đàm phán Pa-ri là minh chứng tập trung nhất về sự đúng đắn, tài tình của đường lối sách lược của nền ngoại giao Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị Ðảng CS Việt Nam. Ðại diện các đại biểu quốc tế, Thượng nghị sĩ danh dự Thượng viện Pháp H.Lúc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt nhấn mạnh, Hiệp định Pa-ri là niềm cổ vũ lớn lao đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới.

Thay mặt tuổi trẻ cả nước, Bí thư Ðoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao Lê Việt Phương phát biểu bày tỏ lòng biết ơn chân thành của thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước và khẳng định quyết tâm sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật đoàn đại biểu quốc tế dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Pa-ri. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh các vị khách quốc tế dự lễ kỷ niệm; bày tỏ lòng biết ơn của Ðảng, Nhà nước Việt Nam với các nước XHCN anh em, bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân tiến bộ Mỹ, đã ủng hộ cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam; tin tưởng trái tim và khối óc của bạn bè quốc tế sẽ đồng hành với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn chào đón những người bạn quốc tế và sẵn sàng hợp tác với các nước trong nhiều lĩnh vực. Chủ tịch nước nêu rõ, trên các diễn đàn trong nước và quốc tế, Việt Nam luôn thể hiện rõ vai trò là thành viên tin cậy và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình và phát triển cho các quốc gia.

Các đại biểu bày tỏ xúc động và cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu của Ban Tổ chức lễ kỷ niệm, tạo điều kiện để các đoàn khách đến Việt Nam dự buổi lễ trọng đại; nhấn mạnh những ngày này, tại những địa điểm khác nhau trên thế giới có liên quan Hiệp định Pa-ri năm 1973, nhiều hoạt động kỷ niệm được tổ chức trọng thể. Các đại biểu khẳng định, trước tính chất chính nghĩa sáng ngời của cuộc chiến tranh giải phóng và thiện chí hòa bình của nhân dân Việt Nam, dù sinh sống tại các quốc gia khác biệt về chính trị, văn hóa với Việt Nam, đông đảo các tầng lớp nhân dân tiến bộ trên thế giới cùng kề vai sát cánh, ủng hộ Việt Nam, vạch trần tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược. Các đại biểu cũng nêu những vấn đề đang được cộng đồng quốc tế quan tâm và đề nghị Việt Nam, với vai trò vị thế ngày càng được khẳng định trên các diễn đàn quốc tế, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, để thế kỷ 21 là thế kỷ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

* Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, chiều 25-1, đoàn đại biểu quốc tế, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội cùng đại diện các cơ quan hữu quan đã tham dự lễ trồng cây tại Công viên Hòa Bình (Hà Nội).

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, ngày 24-1, Ðại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973 - 27-1-2013). Tham dự lễ, có Ðại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng; Ðại sứ, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Dương Văn Quảng; Ðại sứ Pháp tại Việt Nam Giăng Nô-en Poa-ri-ê; Bí thư toàn quốc Ðảng Cộng sản Pháp Pi-e Lô-răng cùng đại diện chính quyền hai thành phố Xoa-di Lơ Roa và Ve-ri-ét lơ Buýt-xông nơi hai đoàn đàm phán Việt Nam từng lưu trú, đại biểu các hội đoàn hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam, đại biểu Việt kiều tham gia giúp đỡ đoàn và đông đảo bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam. Nhân dịp này, Ðại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức triển lãm ảnh về hoạt động của hai đoàn đàm phán Việt Nam cũng như các bài báo viết về quá trình đàm phán.

Có thể bạn quan tâm

Người dân xã Hiệp Hòa hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính trong việc chi trả tiền giải phóng mặt bằng minh bạch, chuyên nghiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Tây Ninh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tăng cường số hóa dịch vụ công. Qua đó, tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp.

Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Sáng 12/10, tại tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. (Ảnh: TTXVN)

Lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Khối Cận lâm sàng và Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Từ năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngày 19/8/2026, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Bài 2: Những ngôi mộ không tên

Tiếng vọng Hòn Hèo: Những ngôi mộ không tên

Tiếng nổ rạng sáng 1/3/1968 khép lại hải trình của Tàu C235. Nhưng trên vùng núi đá Hòn Hèo, một cuộc chiến khác lại bắt đầu: cuộc chiến sinh tồn giữa thương tích, đói khát của những thủy thủ còn sống và cuộc tìm kiếm âm thầm, nghẹn ngào của những người ở bến đi chôn cất đồng đội giữa mưa đạn càn quét.

Trong không gian Trà tối với người dân tại Nhà văn hóa thôn Lam Cốt, xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh, những trao đổi cởi mở đã tháo gỡ nhiều băn khoăn, trăn trở từ cơ sở. (ảnh: Thủy Nguyên)

Bồi đắp niềm tin từ lắng nghe và đối thoại với Nhân dân

Mô hình “Trà tối cùng người dân” ở xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh đã mở ra không gian đối thoại mới để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tạo kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời xác định những việc cần làm ngay từ cơ sở.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc; Triều cường tại Đồng Nai vượt đỉnh lịch sử, nhiều khu dân cư ngập sâu; Người dân được từ chối thủ tục hành chính trái quy định; Camera AI ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.