Tỉnh Kiên Giang có vai trò, vị trí chiến lược rất quan trọng

Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kiên Giang tại thành ủy Phú Quốc, sáng 14/1, nhân dịp đầu năm mới 2025 và trước thềm Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước nhấn mạnh tỉnh Kiên Giang có vai trò, vị trí chiến lược rất quan trọng về về kinh tế, chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, trong đó Phú Quốc là đảo lớn nhất cả nước nằm ở cửa ngõ Tây Nam Tổ quốc, có thế mạnh nổi trội là tài nguyên biển và tài nguyên sinh thái; có vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Cùng dự có có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản; cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương và sự phấn đấu của Đảng bộ, quân, dân, nên tình hình của tỉnh Kiên Giang đã có bước phát triển khá tích cực. Trong năm 2024, mặc dù không có nhiều thuận lợi, nhưng với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt. Phần lớn các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh đều hoàn thành, trong đó có 26/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch năm.

Chủ tịch nước tặng quà cán bộ nhân dân Kiên Giang.

Chủ tịch nước tặng quà cán bộ nhân dân Kiên Giang.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá cao đạt 7,5%, đứng thứ tư khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và quy mô kinh tế của tỉnh đạt trên 144 nghìn tỷ đồng, tiếp tục duy trì đứng thứ hai khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh, đến nay cả tỉnh còn 0,99%, riêng thành phố Phú Quốc chỉ còn 0,32%. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt với 100% (116/116) xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 34% số xã đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Các mặt giáo dục, đào tạo, văn hóa-xã hội được quan tâm và chất lượng được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, chế độ chính sách đối với người có công đạt kết quả tốt. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường, không để bị động, bất ngờ; đấu tranh mạnh và hiệu quả đối với các loại tội phạm; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới, vùng biển.

Bày tỏ vui mừng tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kiên Giang tại thành phố đảo Phú Quốc xinh đẹp, giàu tiềm năng, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đã đạt được, đặc biệt năm 2024, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự chung sức, đồng của cả hệ thống chính trị, của đồng bào nhân dân, tỉnh Kiên Giang nói chung và thành phố Phú Quốc nói riêng đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đảng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững vùng biển, vùng trời, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Kiên Giang có vai trò, vị trí chiến lược rất quan trọng về về kinh tế, chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, trong đó Phú Quốc là đảo lớn nhất cả nước nằm ở cửa ngõ Tây Nam Tổ quốc, có thế mạnh nổi trội là tài nguyên biển và tài nguyên sinh thái; có vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới mà tỉnh uỷ Kiên Giang đã đề ra, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững, phát huy những kết quả, ưu điểm; kiên quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2024; chủ động tháo gỡ những vướng mắc, bất cập; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025. Đặc biệt, phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và chuẩn bị tốt, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước yêu cầu trước mắt tập trung quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các ngành về chăm lo Tết Ất Tỵ 2025, đảm bảo nhà nhà có tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, vui xuân, đón Tết chu đáo, an toàn, ý nghĩa thiết thực. Đối với lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang, cần quán triệt chỉ thị của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, tăng cường quản lý bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối, nhất là đối với những địa bàn trọng điểm, đông dân, là cao điểm tập trung dịp Tết.

Cùng với đó, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh cần thường xuyên làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa cấp ủy đảng chính quyền với lực lượng vũ trang, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Năm 2027 là lần thứ 3 Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Diễn đàn kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và địa điểm được Trung ương xác định tổ chức là tại Thành phố Phú Quốc; đây vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm; là sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân cả nước đối với Kiên Giang và Phú Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường

Chỉ rõ Quy hoạch Phú quốc đến năm 2040 đã được Chính phủ thông qua và vì vậy, Chủ tịch nước lưu ý phát triển thành phố phải tuân thủ quy hoạch, bảo đảm an ninh trật tự, chất lượng vệ sinh, môi trường, xử lý nước thải, chất lượng không khí, bảo vệ rừng, vẻ đẹp của công trình phải hòa quyện với vẻ đẹp của thiên nhiên, để Phú Quốc trở thành thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Đặc biệt, năm 2027 là lần thứ 3 Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và địa điểm được Trung ương xác định tổ chức là tại Thành phố Phú Quốc; đây vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm; là sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân cả nước đối với Kiên Giang và Phú Quốc.

Nhân dịp năm mới 2025 và chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ, Chủ tịch nước chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc một năm mới an khang, thịnh vượng, năm mới với niềm tin yêu, hy vọng và thành công mới.

Trước đó, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã tới đặt vòng hoa trước tượng đài Bác Hồ nằm tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Phú Quốc, công trình mới được khánh thành vào năm 2024 nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử sâu sắc, đặc biệt là nơi tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.