Tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18 tại tỉnh Thái Bình

Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước, đang được triển khai quyết liệt trên địa bàn cả nước nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của quốc gia. Tại tỉnh Thái Bình, trong hơn một tháng qua, các cấp, các ngành đã thực hiện chủ trương nêu trên một cách thông suốt, nhận được sự đồng thuận cao và bước đầu có kết quả rõ rệt.
Ðại diện Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng năm giám đốc sở được bổ nhiệm sau hợp nhất, giảm đầu mối.
Ðại diện Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng năm giám đốc sở được bổ nhiệm sau hợp nhất, giảm đầu mối.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận chia sẻ: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc chủ trương của Trung ương, nhất là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Dù thời gian gấp gáp, lại cận kề Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhưng Thái Bình xác định khó cũng phải làm và có kết quả cụ thể".

Với sự khẩn trương, quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết số 18, ngay trước Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII diễn ra trong hai ngày 23 và 24/1, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Thái Bình đã họp bàn, cho ý kiến hoàn thiện Ðề án sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh và sắp xếp tổ chức đảng của Ðảng bộ tỉnh.

Theo đó, sau sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ chức, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh giảm tám cơ quan cấp tỉnh, tăng một đảng ủy trực thuộc. Các tổ chức, đơn vị trực thuộc giảm 49 phòng và tương đương (đạt 27,9%) và 17 đơn vị sự nghiệp (đạt 17,4%).

Về tổ chức bộ máy cấp huyện, sau sắp xếp các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện giảm được tám ban; các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện giảm 24/96 phòng (đạt 25%); các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện giảm tám đơn vị, còn lại 714.

Về hoạt động của các ban chỉ đạo tỉnh, kết thúc hoạt động của 24 ban chỉ đạo; tiếp tục duy trì hoạt động của 25 ban chỉ đạo. Ngoài ra, tỉnh Thái Bình kết thúc hoạt động 14 ấn phẩm tạp chí, bản tin của các sở, ban, ngành trên địa bàn.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình, Nghị quyết số 18-NQ/TW là chủ trương sáng suốt, kịp thời của Ðảng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị; được toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng tình, ủng hộ và triển khai thực hiện. Hệ thống chính trị của địa phương từng bước được tinh gọn, nhất là số lượng đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị và số cán bộ lãnh đạo, biên chế giảm đáng kể so với thời điểm bắt đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Ðể triển khai nhanh gọn Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhiều cơ quan, đơn vị và bộ phận liên quan của tỉnh Thái Bình đã làm xuyên Tết. Ðến ngày 6/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã công bố các quyết định quan trọng liên quan đến việc tinh giản, rút gọn đầu mối các cơ quan của Ðảng bộ tỉnh và hợp nhất, thành lập mới một số tổ chức, cơ quan của Ðảng bộ tỉnh.

Tiếp đó, HÐND tỉnh tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, trong đó thông qua Nghị quyết thành lập mới năm cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất 10 sở, ngành. Trên cơ sở này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ngay Hội nghị công bố nghị quyết, quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc năm sở mới thành lập sau sáp nhập.

Có thể thấy, một khối lượng công việc rất lớn và quan trọng đã được tỉnh Thái Bình triển khai thành công, kịp thời theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Sau sáp nhập và tinh giản, bộ máy trong hệ thống chính trị đi vào hoạt động ngay, không gián đoạn, không để ảnh hưởng đến những giao dịch chung với người dân và doanh nghiệp.

Nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào, ngoài chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 178/2024/NÐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tỉnh Thái Bình có quyết sách mạnh, đó là thống nhất hỗ trợ thêm một lần đến 30% mức trợ cấp theo Nghị định 178/2024/NÐ-CP cho người thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình Hà Tiến Thăng cho biết: "Ngoài việc thực hiện chính sách theo Nghị định số 178/2024/NÐ-CP, chúng tôi còn tham mưu cho tỉnh thông qua cơ chế, chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ðây là việc làm để ghi nhận, động viên và hỗ trợ một phần nào cho những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự nguyện nộp hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi hay thôi việc".

Tính đến ngày 21/2, Sở Nội vụ đã tiếp nhận 319 hồ sơ xin nghỉ hưu trước tuổi và xin thôi việc, trong đó có sáu giám đốc sở và tương đương; 13 phó giám đốc sở và tương đương; năm ủy viên Ban Thường vụ huyện; 31 trưởng phòng; 47 phó trưởng phòng; 82 công chức…

Ðồng chí Nguyễn Khắc Thận cho biết, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh và cả hệ thống chính trị đã quyết tâm, quyết liệt vào cuộc với khối lượng công việc rất lớn, tập trung rà soát, đánh giá lại toàn bộ tổ chức bộ máy, biên chế, những bất cập, hạn chế và nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy; chỉ đạo các cơ quan tham mưu khẩn trương chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng các nội dung để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh thông qua các đề án, phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy. Trong quá trình thu gọn đầu mối khối sở, ngành, cơ quan, đơn vị có người được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn, người chuyển xuống vị trí thấp hơn, nhưng tất cả đều vui vẻ, nhất trí với chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước, của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.