Tín hiệu vui của cử tạ Việt Nam từ đấu trường châu lục

Ðội tuyển cử tạ Việt Nam đặt mục tiêu giành suất chính thức dự Olympic Paris 2024 tại Pháp. Ðể thực hiện mục tiêu này, các lực sĩ trụ cột của đội tuyển cử tạ Việt Nam đang có những chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn và đã thể hiện khá ấn tượng tại Giải vô địch cử tạ châu Á 2022 vừa diễn ra tại Bahrain, đồng thời tiếp tục tập huấn ở nước ngoài.
Lực sĩ Lại Gia Thành đoạt hai Huy chương vàng Giải vô địch cử tạ châu Á 2022. (Ảnh: AWF)
Lực sĩ Lại Gia Thành đoạt hai Huy chương vàng Giải vô địch cử tạ châu Á 2022. (Ảnh: AWF)

"Chúng tôi đã cử những lực sĩ tốt nhất dự giải vô địch châu Á năm nay với mục tiêu giúp đội tuyển lấy lại cảm giác thi đấu quốc tế tốt nhất. Ðồng thời, đội cử tạ tích lũy chuyên môn cho từng thành viên trước giải đấu quan trọng là vô địch thế giới vào tháng 12 năm nay", cán bộ phụ trách bộ môn cử tạ (Tổng cục Thể dục-Thể thao) Nguyễn Huy Hùng bày tỏ trước khi đội cử tạ Việt Nam đi Bahrain thi đấu Giải vô địch cử tạ châu Á 2022. Trong giải đấu này, cử tạ Việt Nam liên tiếp giành được các Huy chương vàng ở từng nội dung cử giật, cử đẩy hoặc tổng cử của các hạng cân: 45kg nữ (lực sĩ Khổng Mỹ Phượng), 49kg nữ (lực sĩ Trần Thị Mỹ Dung), 55kg nam (lực sĩ Lại Gia Thành), 61kg nam (lực sĩ Nguyễn Trần Anh Tuấn). Huấn luyện viên đội cử tạ Việt Nam Huỳnh Hữu Chí cho biết: "Ấn tượng nhất là cuộc đấu của Anh Tuấn và Gia Thành, các lực sĩ đã thi đấu hiệu quả, đúng chiến thuật đề ra và có chỉ số cân nặng tạ như dự liệu. Ðây là kết quả tốt để hướng đến những mục tiêu trong các giải tiếp theo".

Chúng tôi đã cử những lực sĩ tốt nhất dự giải vô địch châu Á năm nay với mục tiêu giúp đội tuyển lấy lại cảm giác thi đấu quốc tế tốt nhất. Ðồng thời, đội cử tạ tích lũy chuyên môn cho từng thành viên trước giải đấu quan trọng là vô địch thế giới vào tháng 12 năm nay.

Ông Nguyễn Huy Hùng, cán bộ phụ trách bộ môn cử tạ (Tổng cục Thể dục-Thể thao)

Khổng Mỹ Phượng từng giành Huy chương bạc hạng 45kg nữ tại SEA Games 31, còn Lại Gia Thành là nhà vô địch hạng 55kg nam ở SEA Games 31. Tuy nhiên, các nhóm hạng cân này không nằm trong chương trình của Olympic và Ban huấn luyện đã đặt mục tiêu của họ là chuẩn bị cho Ðại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2023. Tại Giải vô địch cử tạ châu Á 2022, Gia Thành vô địch hạng 55kg với tổng cử 262kg, trong khi cử tạ Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tranh vé chính thức dự Olympic Paris 2024 ở nội dung 61kg nam.

Về lý thuyết, ở hạng cân này, sau khi gương mặt nổi tiếng Thạch Kim Tuấn rút lui, Nguyễn Trần Anh Tuấn đang là người được kỳ vọng chuyên môn nhất cho dù tuyển thủ này của thể thao Thành phố Hồ Chí Minh từng không tham dự SEA Games 31. Tại giải vô địch châu lục vừa qua, Nguyễn Trần Anh Tuấn nâng tạ thành công 134kg với cử giật, 161kg với cử đẩy và tổng cử là 295kg qua đó giành Huy chương vàng cử giật và Huy chương bạc cử đẩy và tổng cử. Huấn luyện viên Huỳnh Hữu Chí xác nhận, đây là kết quả quá tốt của cá nhân Nguyễn Trần Anh Tuấn do những đối thủ trực tiếp của lực sĩ này tại giải vô địch châu Á đến từ Trung Quốc (vận động viên Jia Xionghui, đạt tổng cử 296kg, giành Huy chương vàng) và Indonesia (vận động viên Saputra Ricko, đạt tổng cử 291kg, giành Huy chương đồng) hoàn toàn không nhỉnh hơn tuyển thủ của chúng ta.

Sau Giải vô địch cử tạ châu Á 2022, đội cử tạ Việt Nam sẽ chuẩn bị cho Giải vô địch cử tạ thế giới 2022 (tổ chức tháng 12 tại Colombia). Ông Nguyễn Huy Hùng xác nhận, đây là giải đấu bắt đầu tính điểm, xét thành tích của vòng loại để tranh vé Olympic Paris 2024 do Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) công nhận. "Các lực sĩ của Việt Nam được tham dự hai giải đấu quốc tế liên tiếp trong tháng 10 và tháng 12 là điều vô cùng quý giá vì các vận động viên gần như vắng mặt tập huấn, thi đấu giải quốc tế trong hai năm qua do ảnh hưởng dịch Covid-19. Sự trở lại này là rất quan trọng", ông Hùng chia sẻ thêm.

Dĩ nhiên, cử tạ Việt Nam còn một số niềm hy vọng khác, không chỉ riêng bốn gương mặt nêu trên. Ngoài họ, tại Giải vô địch cử tạ châu Á năm nay, đội tuyển còn có các lực sĩ xuất sắc khác thi đấu như: Hoàng Thị Duyên, Phạm Thị Hồng Thanh, Quàng Thị Tâm. Trong số này, hai gương mặt nữ Hoàng Thị Duyên và Phạm Thị Hồng Thanh đang được đánh giá rất cao về khả năng chuyên môn. Nữ tuyển thủ người Lào Cai Hoàng Thị Duyên là nhà vô địch SEA Games 31, nhưng trước đó, cô từng có suất trực tiếp dự Olympic Tokyo 2020 và đã dự Giải vô địch cử tạ châu Á 2020 (đoạt Huy chương đồng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam).

"Chúng tôi rất quyết tâm và tận dụng mọi cơ hội khi thi đấu quốc tế. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, tinh thần của vận động viên đã hết căng thẳng và luôn sẵn sàng bước vào thi đấu để đạt thành tích tốt nhất", nữ lực sĩ Hoàng Thị Duyên chia sẻ.

Ngay sau Giải cử tạ vô địch châu Á 2022, các tuyển thủ được nghỉ ngơi một tuần và lên đường tập huấn tại Thái Lan. Ban huấn luyện đội tuyển cho biết tinh thần các vận động viên rất tốt và khối lượng tạ tập phù hợp chu kỳ chuẩn bị để tránh chấn thương trước giải cử tạ vô địch thế giới. Ngay sau giải, toàn đội tuyển về nước để các lực sĩ dự Ðại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022 cũng trong tháng 12. Môn cử tạ của đại hội thi đấu tại Thanh Hóa và có 60 bộ huy chương.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.