Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng báo Đảng địa phương

Trong những năm qua, báo Đảng địa phương đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Báo Đảng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền địa phương, đồng thời là diễn đàn của nhân dân; tích cực phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Trước yêu cầu của thực tiễn, hệ thống báo Đảng địa phương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc.
Bạn đọc với báo Đảng tại Hội báo Xuân Đà Nẵng. (Ảnh BÁO ĐÀ NẴNG)
Bạn đọc với báo Đảng tại Hội báo Xuân Đà Nẵng. (Ảnh BÁO ĐÀ NẴNG)

Trong thời đại công nghệ số, bùng nổ thông tin, nhiều bạn đọc vẫn tìm đến báo Đảng địa phương để cập nhật những thông tin chính thống, nhất là những thông tin đang được dư luận xã hội quan tâm. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, đội ngũ những người làm báo Đảng địa phương đã nỗ lực phản ánh sinh động những vấn đề từ thực tiễn, mang đến cho bạn đọc những tác phẩm báo chí hay và hấp dẫn.

Niềm tin yêu báo Đảng

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập và đoàn công tác Báo Nhân Dân đến thăm tòa soạn báo Lâm Đồng. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập và đoàn công tác Báo Nhân Dân đến thăm tòa soạn báo Lâm Đồng. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

Việc đọc báo Đảng đã là thói quen từ lâu đối với đồng chí Păng Ting Sin, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Bon Đơng 1, thị trấn Lạc Dương (Lạc Dương, Lâm Đồng). Trong những buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí bí thư thường đọc những bài báo hay trên báo Lâm Đồng, để phổ biến những mô hình phát triển kinh tế phù hợp, để đảng viên làm theo và tuyên truyền đến người dân.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đại biểu tại không gian Hội Báo Xuân Lâm Đồng. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đại biểu tại không gian Hội Báo Xuân Lâm Đồng. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

Đồng chí Păng Ting Sin chia sẻ: Trong hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thị trấn vừa qua, Chi bộ mình làm tiểu phẩm chủ đề “Người dân tộc thiểu số nói không với cái nghèo”, từ gợi ý trên báo Lâm Đồng…

Các cụ cao tuổi xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đọc báo Nghệ An. (Ảnh: PHƯỚC ANH)

Các cụ cao tuổi xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đọc báo Nghệ An. (Ảnh: PHƯỚC ANH)

Bí thư Chi bộ bản Căng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) Lo Thị Hương nhận xét: “Báo Nghệ An có nội dung hết sức phong phú, đa dạng; thông tin thời sự cập nhật nhanh, chính xác trên cả báo giấy, báo điện tử, truyền hình, báo nói và trên các nền tảng hiện đại. Báo đã có nhiều chuyên trang, chuyên mục, với lối viết dễ đọc, dễ hiểu, dễ làm theo về các mô hình, phong trào vùng đồng bào dân tộc miền tây Nghệ An…”.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cùng các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An tham quan Tòa soạn hội tụ của Báo Nghệ An. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cùng các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An tham quan Tòa soạn hội tụ của Báo Nghệ An. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Chia sẻ về kinh nghiệm tuyên truyền về lĩnh vực xây dựng Đảng, đồng chí Ngô Kiên, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, cho biết: “Nhiều người nghĩ rằng viết về xây dựng Đảng là vấn đề khô, khó, khổ! Tuy nhiên, nếu biết cách thì chúng ta có thể tuyên truyền phong phú, sinh động, bởi vì các hoạt động của công tác Đảng đều gắn liền với các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với con người cụ thể. Mỗi bài báo đều bố trí nhiều ảnh, video, biểu đồ..., giúp độc giả dễ tiếp cận hơn. Báo còn lập những fanpage trên facebook, xây dựng kênh truyền hình trên youtube, tiktok... để độc giả có thể dễ dàng tiếp cận thông tin”.

Giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông Na Hang đọc báo Tuyên Quang. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông Na Hang đọc báo Tuyên Quang. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Theo Tổng Biên tập báo Tuyên Quang Mai Đức Thông, báo có nhiều bài viết phản ánh kịp thời về những mô hình hay, cách làm mới, những nhân tố tiêu biểu trên các lĩnh vực, với các chuyên mục cụ thể, trở thành tài liệu, kinh nghiệm quý cho cấp ủy trong quá trình điều hành, lãnh đạo cũng như giúp người dân vùng sâu, vùng xa học cách làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…

Với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Thành ủy Đà Nẵng, báo Đà Nẵng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, cho biết: Trong những năm qua, Thành ủy Đà Nẵng đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, để nâng cao chất lượng báo Đà Nẵng. Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành tạo điều kiện để báo phát triển, nhất là về chuyển đổi số… Vì thế, chất lượng tờ báo được quan tâm, đổi mới nội dung và hình thức theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hơn; trình độ đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, trong hai năm 2020, 2021, khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo Đà Nẵng đã nỗ lực, tích cực tuyên truyền kịp thời, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch.

Báo Lâm Đồng luôn giữ vững dòng thông tin chính thống, định hướng kịp thời dư luận xã hội; tuyên truyền nhanh nhạy, đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực vào việc ổn định tư tưởng chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, đánh giá: Phóng viên báo Lâm Đồng đã miệt mài tác nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Báo đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương…

Bạn đọc với báo Sài Gòn giải phóng. (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Bạn đọc với báo Sài Gòn giải phóng. (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Thời gian qua, Báo Sài Gòn Giải Phóng luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, đầy đủ và chuẩn xác đến bạn đọc. Báo thực hiện những đợt cải tiến toàn diện, từ hình thức trình bày đến nội dung và có những điều chỉnh kịp thời theo xu thế chuyển đổi số. Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong cho rằng: Báo tiếp tục giành được sự quan tâm và tình cảm của bạn đọc, nhất là với cán bộ, đảng viên, công chức trong các cơ quan của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ hưu trí, đảng viên cao tuổi Đảng, là nguồn thông tin kiểm chứng khi có các thông tin trái chiều nhau...

Những khó khăn, thách thức

Mô hình “Tòa soạn hội tụ đa phương tiện, phóng viên tác nghiệp đa loại hình, lấy công nghệ thông tin làm nền tảng” được Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh triển khai hiệu quả. (Ảnh: Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh)

Mô hình “Tòa soạn hội tụ đa phương tiện, phóng viên tác nghiệp đa loại hình, lấy công nghệ thông tin làm nền tảng” được Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh triển khai hiệu quả. (Ảnh: Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh)

Theo Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh Mai Vũ Tuấn, khó khăn hiện nay của Trung tâm là hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu tập trung, lạc hậu, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và sản xuất chương trình trên các hạ tầng. Quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về định mức sản xuất đối với các sản phẩm báo chí chưa phù hợp thực tiễn, nên khó khăn cho việc xây dựng đơn giá định mức, cơ chế đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công đối với báo chí, định mức sử dụng xe công vụ cho các cơ quan báo chí…

Báo Tuyên Quang đến với bạn đọc vùng cao trong ngày. (Ảnh: HUY HOÀNG)
Báo Tuyên Quang đến với bạn đọc vùng cao trong ngày. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, tổ chức bộ máy và nhân lực là khó khăn lớn nhất đối với hệ thống báo Đảng địa phương hiện nay. Theo Tổng Biên tập báo Tuyên Quang Mai Đức Thông, số biên chế của báo đã thực hiện ở mức tối thiểu theo Quy định số 338-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để khắc phục, Báo Tuyên Quang đang phải thực hiện hợp đồng thỏa thuận cộng tác viên và phải kiêm nhiệm nhiều vị trí; chưa có các chức danh quay phim, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên dựng hình chuyên nghiệp…

Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Kiên cho rằng: “Áp lực phải tinh giảm biên chế, trong lúc khối lượng công việc của tòa soạn tăng thêm gấp ba, gấp bốn lần so với trước đây. Thường thì các báo tự khắc phục khó khăn này bằng hình thức sử dụng chuyên gia, sử dụng cộng tác viên. Báo chí đa phương tiện đòi hỏi phóng viên phải tinh thông nhiều công việc; trong lúc trình độ chuyên môn của một số phóng viên chưa đáp ứng được trong tình hình mới…”.

Lãnh đạo báo Đồng Nai trao đổi nghiệp vụ với các ban chuyên môn về nội dung xuất bản báo in. (Ảnh: Báo ĐỒNG NAI)

Lãnh đạo báo Đồng Nai trao đổi nghiệp vụ với các ban chuyên môn về nội dung xuất bản báo in. (Ảnh: Báo ĐỒNG NAI)

Tổng Biên tập báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn nhận xét: “Vấn đề về đào tạo, thay đổi từ tư duy báo in truyền thống sang tư duy đa nền tảng, đa phương tiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi Ban Biên tập báo phải hết sức quyết liệt trong chuyển đổi, vì liên quan đến chuyên môn như cách viết, tư duy đề tài, các kỹ năng thể hiện mới lạ trên các nền tảng khác nhau. Vẫn còn một số phóng viên, biên tập viên mang tâm lý ngại đổi mới, ngại học hỏi và ngại thay đổi. Nguồn kinh phí và việc tự chủ công nghệ để triển khai chuyển đổi số còn nhiều hạn chế...”.

Theo Tổng Biên tập báo Sóc Trăng Nguyễn Văn Triều, để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao, nhất là trong tình hình mới, báo gặp không ít những khó khăn, thách thức, nhất là về cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển theo hướng truyền thông đa phương tiện…

Qua khảo sát hệ thống báo Đảng địa phương do Báo Nhân Dân tổ chức cho thấy: 50,7% báo Đảng địa phương gặp khó khăn về biên chế, tổ chức bộ máy, 51,9% gặp khó khăn về cơ chế tài chính, 42,6% có khó khăn về đầu tư cơ sở vật chất, 20,4% có khó khăn về quy định mức nhuận bút; 68,5% cơ quan báo Đảng địa phương có thực hiện đổi mới, sáng tạo trong hoạt động báo chí nhưng diễn ra chậm; 40,7% báo Đảng địa phương mới bắt đầu triển khai ứng dụng nền tảng truyền thông xã hội trong hoạt động báo chí tại tòa soạn; 35,2% có biện pháp để khuyến khích đổi mới, sáng tạo nhưng còn chung chung; 100% lãnh đạo báo Đảng địa phương kiến nghị cần sửa đổi các cơ chế, chính sách đối với báo Đảng địa phương hiện nay...

Yêu cầu của đổi mới

Sự phát triển của truyền thông số, sự bùng nổ của mạng xã hội, đặt ra cho báo Đảng địa phương những thách thức, yêu cầu rất lớn trong việc chuyển tải thông tin, định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, cho rằng: “Báo Nghệ An cũng như báo Đảng địa phương khác rất cần có sự dẫn dắt và kết nối để cùng phát triển”.

Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam đề xuất: Cần đánh giá lại thực tiễn hoạt động của báo Đảng để thay đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp; tiếp tục có kế hoạch dài hạn để đào tạo đội ngũ làm báo vững vàng về quan điểm chính trị, đạo đức, lối sống và giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng Hồ Thị Lan đề nghị: Hội Nhà báo Việt Nam cần thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ cho những người làm báo Đảng, nhất là lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ từ tư duy đến cách làm của đội ngũ cán bộ, phóng viên đã quá quen với việc viết báo in truyền thống. Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường tổ chức những hội thảo chuyên đề hướng đến nâng cao chất lượng báo Đảng, giúp những người làm báo Đảng có dịp trao đổi, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng báo Đảng trong xu thế hiện nay.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Hồng Dương kiến nghị: “Bộ Thông tin và Truyền thông cần quan tâm, nghiên cứu sửa đổi các thông tư hướng dẫn xây dựng đơn giá và định mức các sản phẩm báo chí theo hướng định mức phải tính đúng, tính đủ các chi phí sản xuất và nhuận bút sản xuất sản phẩm báo chí. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi Luật Báo chí hiện hành thành Luật Báo chí-Truyền thông; cần giảm chi phí sản xuất, tăng nguồn thu, cũng như cơ chế tài chính đối với báo Đảng ở địa phương…”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê mong muốn: Báo Đảng của thành phố cần bám sát tôn chỉ, mục đích, chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức các nội dung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành phố gắn với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương. Báo cần nêu cao vai trò tiên phong, định hướng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng; tăng cường phối hợp thông tin với các địa phương trong vùng nói riêng, các khu vực khác của cả nước nói chung để phát huy tối đa lợi thế của cơ quan báo Đảng, cùng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo chỉ đạo của Trung ương.

Báo Nhân Dân luôn sẵn sàng hỗ trợ báo Đảng địa phương về chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh

Trong những lần đến thăm, làm việc với báo Đảng các địa phương, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đều khẳng định việc hỗ trợ báo Đảng địa phương là trách nhiệm của báo Nhân Dân. Báo Nhân Dân luôn sẵn sàng hỗ trợ báo Đảng địa phương về chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực… Ngày 12/11/2022, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc. Đây là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo báo Đảng trên cả nước. Hội nghị là dịp các báo Đảng địa phương đánh giá lại hiệu quả tuyên truyền, thảo luận những khó khăn, thách thức và những kiến nghị, đề xuất với các bộ, ban, ngành Trung ương; đồng thời chia sẻ những giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.