Tiên phong trong chuyển đổi kép, nâng tầm vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Tổng công ty May 10 (1946–2026), vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Khởi nguồn từ những xưởng may quân trang thô sơ tại chiến khu Việt Bắc năm 1946, hành trình của May 10 là minh chứng cho tinh thần kiên cường, đồng hành cùng mọi thăng trầm của lịch sử dân tộc. Qua 8 thập kỷ, từ nhiệm vụ sản xuất phục vụ kháng chiến đến giai đoạn đổi mới và hội nhập sâu rộng, May 10 đã không ngừng chuyển mình, khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu, biểu tượng của ngành dệt may Việt Nam. Sự kiện kỷ niệm lần này không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã dày công vun đắp nên bản sắc May 10.

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, May 10 vẫn nỗ lực giữ vững nhịp độ phát triển: kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 328 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt trên 200 triệu USD; doanh thu đạt 5.136 tỷ đồng, lợi nhuận 212 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 11 triệu đồng/tháng. Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả sản xuất-kinh doanh mà còn thể hiện trách nhiệm của May 10 đối với người lao động và xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của ngành dệt may – ngành đang tạo việc làm cho gần 3 triệu lao động, với kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 46 tỷ USD.

ndo_br_a3-9806-6770.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, May 10 càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình; kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy con người làm trọng tâm, thúc đẩy chuyển đổi số-chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực thiết kế và sáng tạo, làm chủ công nghệ và chuỗi cung ứng, gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội và tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc nhân văn, kỷ cương, truyền cảm hứng để mỗi người May 10 đều được phát huy giá trị của mình.

Với khát vọng vươn xa, May 10 đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1 tỷ USD, xây dựng thương hiệu May 10 có vị thế vững chắc trên bản đồ thời trang quốc tế, đồng hành và đóng góp thiết thực vào khát vọng phát triển giàu mạnh, hùng cường của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Tổng Công ty May 10; Huân chương Lao động hạng Ba tặng một số lãnh đạo May 10.

ndo_br_a2-3357-2546.jpg
Lãnh đạo Tổng Công ty May 10 phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẤN HẢI)

Ghi nhận hành trình tám thập kỷ bền bỉ, vẻ vang của Tổng công ty May 10

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Trong không khí của những ngày đầu năm mới cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Bính Ngọ, và cũng chính là ngày (8/1/1959) cách đây 67 năm, Bác Hồ kính yêu về thăm Xí nghiệp May 10 – tiền thân Tổng Công ty May 10 hiện nay, chúng ta rất vui mừng và tự hào tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Tổng công ty May 10 và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất – phần thưởng cao quý ghi nhận hành trình 8 thập kỷ bền bỉ và vẻ vang của thế hệ cán bộ, người lao động qua các thời kỳ Tổng Công ty May 10. Chúng ta hội tụ tại đây để tri ân quá khứ hào hùng, khẳng định hiện tại nhân văn và mạnh mẽ, hướng đến tương lai tự tin tỏa sáng, đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội".

ndo_br_a1-1130-802.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Tổng Công ty May 10. (Ảnh:TRẦN HẢI)

Theo Thủ tướng, nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thấy rõ sức mạnh của tinh thần tự lực tự cường, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng GDP 8,02% năm 2025, vượt xa các dự báo đầu năm; đưa GDP nước ta lên 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, chính thức vượt ngưỡng 5.000 USD, đưa quốc gia bước vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Từ một nước thiếu ăn, thiếu mặc, trở thành một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới trong nhiều ngành hàng, trong đó có gạo và dệt may. Kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục chinh phục dấu mốc mới qua từng năm, vừa đạt kỷ lục trên 930 tỷ USD. Trong đó, ngành dệt may đã khẳng định vai trò trụ cột với kim ngạch xuất khẩu 46 tỷ USD.

ndo_br_a4-2307-813.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng một số lãnh đạo Tổng Công ty May 10. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, trong những năm gần đây, tình hình thế giới đối mặt với nhiều biến động, ngành Dệt may chịu sức ép nặng nề từ đứt gãy chuỗi cung ứng và sự thay đổi xu hướng tiêu dùng liên tục. Tuy nhiên, ngành Dệt may Việt Nam đã nỗ lực vượt lên với tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp cho sự phát triển đất nước:

Toàn ngành dệt may có khoảng 7.000 doanh nghiệp sử dụng trên 3 triệu lao động trực tiếp, chiếm khoảng 25% lực lượng lao động công nghiệp, góp phần tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và tăng trưởng kinh tế nói chung. Ngành đóng góp gần 10% GDP, nếu gộp cả dệt may và da giày thì chiếm tới 15% GDP; đặc biệt là không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tỷ lệ nội địa hóa, giá trị tăng thêm cải thiện mạnh mẽ, đạt khoảng 50%; mở rộng liên kết từ sản xuất sợi, dệt, nhuộm đến may mặc; hình thành chuỗi giá trị công nghiệp hoàn chỉnh, đóng góp quan trọng cho xuất khẩu, chiếm khoảng 11-12% tổng kim ngạch xuất khẩu trong cả nước, đưa Việt Nam trong top 3 cường quốc xuất khẩu (sau Trung Quốc và Bangladesh).

Trong thành tựu chung của ngành dệt may có sự đóng góp quan trọng của Tổng công ty May 10. Cách đây 80 năm, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn cam go, các xưởng may quân nhu đầu tiên tại Chiến khu Việt Bắc đã ra đời. Với nhiệm vụ thiêng liêng là may áo cho bộ đội, các thế hệ công nhân Tổng Công ty May 10 đầu tiên đã vượt qua mưa bom, bão đạn, thiếu thốn trăm bề để cung cấp từng bộ quân phục, từng chiếc balo, góp phần vào những chiến công oanh liệt của quân và dân ta thời kỳ kháng chiến.

ndo_br_a6-3180-4960.jpg
Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng công ty May 10 phải vươn lên trở thành tập đoàn thời trang quốc tế

Trong hành trình xây dựng và phát triển đầy tự hào 80 năm qua, từ những xưởng quân nhu trong hang đá chiến khu, đến biểu tượng thời trang vươn ra quốc tế, Tổng Công ty May 10 luôn là đơn vị tiên phong giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên mặt trận kinh tế.

Đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà Tổng công ty May 10 đã đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh:

Thứ nhất, Tổng Công ty May 10 luôn duy trì đà tăng trưởng bền vững trong năm qua. Doanh thu trên 5,1 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận tăng trưởng 2 con số (50%) trong bối cảnh thị trường khó khăn là một nỗ lực tuyệt vời. Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc” vừa được Bộ Công thương trao tặng cho Tổng Công ty May 10 tại Hội nghị tổng kết ngành Công thương năm 2025 vừa qua mà Thủ tướng cũng được chứng kiến, là sự khẳng định vị thế của May 10 trên bản đồ dệt may thế giới. Đặc biệt, sự linh hoạt trong việc quay lại khai thác thị trường nội địa 100 triệu dân khi xuất khẩu gặp khó khăn là một bước đi chiến lược rất “đúng và trúng” với chủ trương, đường lối của Đảng và sự điều hành của Chính phủ.

Thứ hai, Tổng công ty là minh chứng cho một doanh nghiệp có tâm và có tầm, lấy người lao động làm trung tâm. Mô hình trường mầm non chăm sóc trẻ từ 6 tháng tuổi, hỗ trợ học phí cho con em công nhân và các cơ sở y tế tại chỗ là hình mẫu về an sinh xã hội cần được lan tỏa .

Thứ ba, Tổng Công ty May 10 là đơn vị tiên phong trong “Chuyển đổi kép” (xanh và số). Việc đầu tư vào truy xuất nguồn gốc hàng hóa, năng lượng sạch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng nhà máy xanh giúp tăng 30% năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường EU và Mỹ, khẳng định uy tín của dệt may Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Thủ tướng nêu rõ, tấm Huân chương Lao động hạng Nhất mà các đồng chí đón nhận hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng, niềm vinh dự, tự hào chung của ngành Dệt may và của cả tập thể cán bộ, công nhân, người lao động của Tổng Công ty May 10, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước năm 2025.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng đề nghị ngành Dệt may nói chung và Tổng Công ty May 10 nói riêng tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chiến lược, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh đã đề ra, trong đó chú trọng 5 nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiên phong trong chuyển đổi kép, xanh hóa không còn lựa chọn mà là mệnh lệnh của thời đại; phải đi đầu trong lộ trình Net Zero, sử dụng nguyên liệu tái chế và năng lượng sạch để vượt qua các rào cản thuế quan cũng như carbon quốc tế đã quy định. Chuyển đổi số phải là vũ khí chiến lược để tối ưu hóa quản trị và nâng cao năng suất; hãy biến AI, Big Data thành công cụ đắc lực để tối ưu hóa sản xuất, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Hai là, nâng tầm vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu: phải dịch chuyển mạnh mẽ từ gia công đơn thuần sang các phương thức có giá trị gia tăng cao như FOB, ODM và làm chủ thiết kế, thương hiệu. Việt Nam phải tiến lên nấc thang cao hơn, không chỉ là nơi may thuê mà phải là nơi định hình phong cách thời trang thế giới.

Ba là, xây dựng và bảo vệ Thương hiệu Quốc gia: phải biến Tổng Công ty May 10 thành một thương hiệu toàn cầu, biểu tượng cho trí tuệ và văn hóa Việt Nam. Phải làm sao để thế giới biết đến nhiều hơn nữa ngành Dệt may Việt Nam; Tổng công ty không chỉ là những bộ vest đẹp, mà là một biểu tượng thời trang văn minh, trách nhiệm và đầy trí tuệ, bản lĩnh và văn hóa người Việt Nam. Hãy tận dụng tối đa các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để đưa thương hiệu Việt Nam ra biển lớn, vươn xa hơn, bay cao, tầm nhìn rộng hơn và kết quả nhiều hơn nữa.

Bốn là, khai thác hiệu quả thị trường nội địa 100 triệu dân: Đừng bao giờ lãng quên thị trường gần 100 triệu dân - “tấm khiên” thị trường trong nước. Phải mang những sản phẩm tinh hoa nhất phục vụ nhân dân, Tổ quốc, dân tộc mình; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần tự chủ chiến lược quốc gia về may mặc.

Năm là, chăm lo nguồn lực con người, văn hóa doanh nghiệp và xây dựng Đảng vững mạnh: con người là tài sản quý nhất, con người vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển. Phải giữ vững quan hệ lao động hài hòa, ổn định, nhân văn và đoàn kết. Giữ vững và phát huy hơn nữa các mô hình an sinh xã hội, để người lao động thực sự coi Tổng Công ty May 10 là ngôi nhà của mình, để mỗi đường kim mũi chỉ đều thấm đượm tình người, tình yêu và trách nhiệm xã hội. Đồng thời, chú trọng công tác phát triển Đảng, lấy sự gương mẫu của đảng viên làm động lực cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty May 10 phải vươn lên trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp tích cực vào công nghiệp thời trang của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 47 năm Ngày thắng lợi của Cách mạng Nhân dân Sandinista. (Ảnh: VOV)

Nicaragua mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày thắng lợi của Cách mạng Nhân dân Sandinista (19/7/1979-19/7/2026), ngày 13/7 tại Hà Nội, Đại sứ quán Nicaragua tại Việt Nam phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam  tổ chức gặp gỡ hữu nghị, khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Xúc động Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B

Chiều tối 13/7, Đoàn công tác khảo sát, nắm bắt tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền trung do đồng chí Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tàu không số C43B trên vùng biển Quy Thiện, tỉnh Gia Lai.

[Video] Thời sự 24h ngày 13/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Từng bước chuyển mạnh tư duy từ quản lý văn hóa sang kiến tạo phát triển

[Video] Thời sự 24h ngày 13/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Từng bước chuyển mạnh tư duy từ quản lý văn hóa sang kiến tạo phát triển

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam; Khởi tố thêm 15 bị can vụ thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại trường Chuyên Tuyên Quang; Bộ Nội vụ đề xuất chưa xem xét, miễn kỷ luật với một số vi phạm đất đai cũ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu và lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an)

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2026), chiều 13/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an).

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Trường liên cấp xã Môn Sơn.

Hội đồng Dân tộc Quốc hội khảo sát thực hiện chính sách tại Nghệ An

Ngày 13/7, tại xã Môn Sơn, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An để khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai và việc triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù về giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, làm việc với một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 13/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm, làm việc với một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng Đoàn công tác dành phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đã lấy mẫu được hơn 2.000 phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ngày 13/7, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Phương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, tại Phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khắc phục những khoảng trống để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực tăng trưởng

Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Sáng 13/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã khai mạc Kỳ họp thứ 4. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển...

Ngay sau khi thảm họa động đất kép xảy ra tại Venezuela, Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ cùng hàng cứu trợ, tiền viện trợ khẩn cấp đến với Venezuela. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân Venezuela trong khó khăn

Việc Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ cùng hàng cứu trợ, tiền viện trợ khẩn cấp đến với Venezuela sau thảm họa động đất kép là minh chứng sống động cho tình hữu nghị, trách nhiệm quốc tế và vị thế của Việt Nam. Hành động này khẳng định, Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng Venezuela trong những thời khắc khó khăn nhất.