Tiềm năng hợp tác về khí đốt EU-Ai Cập

Kim ngạch xuất khẩu khí đốt tự nhiên và khí hóa lỏng của Ai Cập đã được nâng lên mức khoảng 8 tỷ USD trong năm tài chính 2021-2022. Doanh thu từ xuất khẩu khí đốt của Ai Cập đã tăng gấp 8 lần kể từ năm 2014. Ai Cập đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn cho châu Âu.
Lễ ký thỏa thuận hợp tác khí đốt ba bên EU-Ai Cập-Israel. (Ảnh France 24)
Lễ ký thỏa thuận hợp tác khí đốt ba bên EU-Ai Cập-Israel. (Ảnh France 24)

Bên lề Triển lãm Dầu khí Ai Cập (EGYPS 2023) diễn ra tại thủ đô Cairo vào trung tuần tháng 2 với chủ đề “Bắc Phi và Địa Trung Hải: Hỗ trợ cung và cầu năng lượng toàn cầu bền vững”, Bộ trưởng Tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản Ai Cập Tarek El Molla (T.Mô-la) đã có cuộc gặp Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách vấn đề năng lượng Kadri Simson (K.Xim-xơn) để thảo luận về các kế hoạch mở rộng hoạt động thăm dò và tăng cường khai thác tài nguyên khí đốt tự nhiên.

Trong một tuyên bố sau cuộc gặp, bà Kadri Simson đã khẳng định chiều sâu hợp tác và mối quan hệ giữa EU và Ai Cập, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Bà đồng thời cho biết EU, Ai Cập và Israel đã ký kết một bản ghi nhớ (MoU) ba bên, nhằm bảo đảm nhu cầu khí đốt tự nhiên cho châu Âu thông qua nguồn cung ở Đông Địa Trung Hải. Hai bên đã thảo luận về các dự án giảm carbon, kế hoạch cắt giảm khí methane cũng như việc EU hỗ trợ kỹ thuật cho ngành dầu khí của Ai Cập cùng với quá trình chuyển đổi sang năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

Cuộc gặp bàn thảo về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa các quan chức EU và Ai Cập diễn ra trong bối cảnh Ai Cập thông báo nước này đã lần đầu tiên xuất khẩu 60% tổng sản lượng khí đốt tự nhiên sang châu Âu, chủ yếu nhờ lượng xuất khẩu tăng mạnh của nhà máy Damietta, đơn vị xuất khẩu LNG hàng đầu của Ai Cập. Kể từ khi hoạt động trở lại vào năm 2021, nhà máy này đã xuất khẩu 7,2 triệu tấn LNG, trong đó có 4 triệu tấn được xuất khẩu trong năm 2022, mức kỷ lục trong lịch sử gần 20 năm của nhà máy. Với những thành quả này, Damietta đã và đang góp phần củng cố vai trò của Ai Cập như một trung tâm năng lượng ở khu vực Địa Trung Hải.

Nhà máy sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng Damietta được vận hành từ năm 2021 bởi Công ty cổ phần khí đốt tự nhiên EGAS và Tập đoàn năng lượng quốc doanh khổng lồ Eni của Italia. Tập đoàn Eni đã hoạt động ở Ai Cập từ năm 1954 thông qua công ty con là EOOC, và hiện là nhà sản xuất và xuất khẩu dầu và khí đốt lớn nhất ở Ai Cập, với tỷ lệ sản xuất hydrocarbon lên tới 350.000 thùng/ngày.

Trong năm 2022, Eni đã sản xuất khoảng 60% tổng sản lượng khí đốt của Ai Cập. Năm 2015, Eni đã phát hiện mỏ khí khổng lồ Zohr ở ngoài khơi Địa Trung Hải, cách thành phố Port Said khoảng 190km về phía Bắc của Ai Cập. Đây là mỏ khí đốt lớn nhất được phát hiện tại Địa Trung Hải. Với mỏ Zohr, Ai Cập hiện có thể tự cung cấp khí đốt và đang đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng năng lượng này, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm xuất khẩu khí đốt trong khu vực.

Gần đây, Ai Cập cũng thông báo đã phát hiện các mỏ khí quan trọng tại khu vực nhượng quyền ngoài khơi Nargis ở Đông Địa Trung Hải. Công ty năng lượng toàn cầu Eni thông báo đã phát hiện một mỏ khí đốt quan trọng tại giếng thăm dò Nargis-1 thuộc khu vực nhượng quyền ngoài khơi Nargis ở phía Đông Địa Trung Hải, gần thành phố Al-Arish, tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập.

Khoảng 61m đá sa thạch có chứa các trầm tích Miocene và Oligocene đã được tìm thấy ở độ sâu 309m dưới mặt nước biển. Phát hiện mới này có ý nghĩa rất quan trọng cho phép Eni phát triển hơn nữa hoạt động thăm dò khí đốt tại giếng Nargis-1.

Chính phủ Ai Cập cho biết, các công ty nước ngoài sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD vào lĩnh vực khí đốt ở Ai Cập trong tài khóa 2023-2024. Trước tiềm năng phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp khai thác và xuất khẩu khí đốt, Chính phủ Ai Cập chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với châu Âu trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường năng lượng.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Tượng cát trên bãi biển ở Puri, Ấn Độ, ngày 12/3/2014, cầu nguyện cho máy bay MH370 mất tích. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Malaysia nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

Ngày 3/12, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia thông báo hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ được nối lại vào ngày 30/12, hơn 1 thập kỷ sau khi chiếc máy bay này mất tích.