Tích cực phòng, chống lãng phí trong ngành Xây dựng

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, công tác phòng, chống lãng phí trở thành một nhiệm vụ cấp bách, khẩn trương để bảo đảm sự bền vững và hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn lực quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngành Xây dựng đã xác định: “Phòng, chống lãng phí không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là nghĩa vụ đạo đức, biểu hiện của sự tận tâm và trách nhiệm với nhân dân”.
Ngành Xây dựng góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng hiện đại, phát triển. (Ảnh THẾ ĐẠI)
Ngành Xây dựng góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng hiện đại, phát triển. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Trong bài viết với nhan đề: “Chống lãng phí”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên, các đoàn thể cần triển khai quyết liệt, đồng bộ với những giải pháp hữu hiệu phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để việc chống lãng phí lan tỏa mạnh mẽ, trở thành sự tự nguyện, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân; trở thành văn hóa ứng xử trong thời đại mới, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh chóng. Tại bài viết này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Cần thống nhất nhận thức đấu tranh phòng, chống lãng phí là cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đầy cam go, phức tạp…

Từ nhận thức đó, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã hành động mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện phòng, chống lãng phí. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, quyết định của Đảng, Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hằng năm, Bộ trưởng Xây dựng đã ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ, xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ lãnh đạo Bộ đến thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, các Sở Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc địa phương để chủ trì, phối hợp thực hiện. Mục tiêu chính là triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhằm thực hiện hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Xây dựng đã cụ thể hóa, đặt ra mục tiêu, kế hoạch trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, trong đó:

Thứ nhất, về hoàn thiện thể chế pháp luật - nền tảng của phòng chống lãng phí, Bộ xác định việc hoàn thiện thể chế pháp luật là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Thời gian qua, Bộ đã tham mưu, trình Chính phủ, Quốc hội ban hành các văn bản quan trọng, cũng như chủ động ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền nhằm tăng cường hiệu quả việc quản lý và sử dụng nguồn lực, tiêu biểu là: Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (2024), một bước tiến lớn trong việc định hướng, phát triển hệ thống đô thị bền vững, minh bạch; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng cũng đã được ban hành nhằm hỗ trợ hiệu quả trong việc giảm thiểu rủi ro, lãng phí sử dụng nguồn lực.

Bên cạnh đó, thông qua Chỉ thị số 02/CT-BXD năm 2024, tập trung vào tăng cường phòng, chống lãng phí trong toàn ngành cũng như Thông tư số 09/2024/TT-BXD bổ sung, điều chỉnh các định mức dự toán xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã khẳng định: “Hoàn thiện thể chế pháp luật là yếu tố then chốt để tăng hiệu quả quản lý và ngăn chặn lãng phí từ gốc rễ. Các văn bản chúng ta ban hành không chỉ hướng tới giải quyết vấn đề hiện tại mà còn phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn của ngành”.

Những văn bản này không chỉ tạo dựng hành lang pháp lý chặt chẽ mà còn thúc đẩy sự công khai, minh bạch, hạn chế thất thoát, lãng phí nguồn lực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số được coi là một trụ cột khác trong công tác phòng, chống lãng phí của Bộ Xây dựng. Năm 2024 đã ghi nhận những kết quả ấn tượng của ngành. Bộ đã hoàn thành việc số hóa hơn 3.000 đồ án quy hoạch, tích hợp dữ liệu lên Cổng Thông tin quốc gia, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin một cách minh bạch và dễ dàng hơn. Đồng thời, kết quả xử lý trực tuyến thủ tục hành chính đạt 85%, góp phần kéo giảm đáng kể chi phí và thời gian cho các bên liên quan. Chuyển đổi số không chỉ là công cụ mà còn là chiến lược để chúng ta quản lý hiệu quả hơn, chống lãng phí tốt hơn và đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Thứ ba, về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, Bộ đã chủ động thực hiện các giải pháp tinh gọn bộ máy, cải tổ cơ cấu tổ chức. Vừa qua, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải đã rất khẩn trương phối hợp hoàn thành Đề án hợp nhất hai Bộ, dự kiến giảm hơn 45% đầu mối quản lý, đồng thời tinh giản 19,3% đầu mối cấp phòng. Những cải cách này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước.

Thứ tư, nghiên cứu và xây dựng dự thảo Luật Quản lý, phát triển đô thị - bước đi chiến lược để chống lãng phí, đây chính là một trong các mục tiêu quan trọng trong chiến lược dài hạn của Bộ Xây dựng. Dự thảo Luật Quản lý, phát triển đô thị đã được trình và thẩm định vào ngày 3/1/2025, đặt mục tiêu đưa hoạt động phát triển đô thị, hạ tầng đô thị theo quy hoạch và chương trình, kế hoạch, nhằm chấm dứt tình trạng phát triển tự phát. Đây là giải pháp quan trọng để chống lãng phí tài nguyên đất và nguồn vốn xã hội.

Dự thảo Luật nhấn mạnh về một số nội dung cốt lõi bao gồm, chống lãng phí tài nguyên đất: chương trình phát triển đô thị sát với nhu cầu tại từng giai đoạn phát triển, tránh tình trạng khu đô thị không có người ở; chống lãng phí nguồn vốn: tập trung nguồn lực vào các khu vực có tiềm năng và nhu cầu thật sự; hướng tới đô thị bền vững: đưa ra các tiêu chí phát triển đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị không chỉ là giải pháp chiến lược để chống lãng phí mà còn là công cụ định hướng tương lai phát triển đô thị bền vững của Việt Nam.

Thứ năm, công tác tuyên truyền và thanh tra được Bộ Xây dựng chú trọng và triển khai nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm phòng, chống lãng phí trong toàn ngành. Thông qua các hội thảo, hội nghị và truyền thông báo chí, tinh thần thực hành tiết kiệm đã được lan tỏa rộng rãi. Bên cạnh đó, công tác thanh tra của Bộ cũng tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật thông qua việc phát hiện và xử lý hàng chục tỷ đồng sai phạm trong năm 2024.

Những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống lãng phí của Bộ Xây dựng đã góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Ngành Xây dựng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tích cực đổi mới, sáng tạo để bảo đảm nguồn lực quốc gia được sử dụng hiệu quả nhất, vì một Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày tờ trình tóm tắt dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa Bộ luật Tố tụng hình sự: Mở rộng áp dụng thủ tục rút gọn, hạn chế tạm giam

Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) mở rộng các trường hợp được áp dụng thủ tục rút gọn nhằm bảo đảm yêu cầu giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời, xây dựng tố tụng hiệu quả; đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về biện pháp ngăn chặn theo hướng hạn chế tạm giam, tăng cường biện pháp thay thế.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng truyền hình trực tiếp của đài Globovision trong chương trình "Thời sự buổi sáng". (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, yêu chuộng hòa bình và trọng tình nghĩa đến người dân Venezuela

Cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp của Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ trên đài Globovision - mạng lưới truyền hình tư nhân lớn nhất tại Venezuela đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới, yêu chuộng hòa bình và trọng tình nghĩa đến đông đảo khán giả truyền hình tại Venezuela.

Hai Phó Thủ tướng thống nhất định hướng từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình phù hợp, đồng thời đánh giá tác động và xác định cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với những đối tượng, khu vực cần bảo đảm an sinh xã hội. (Ảnh: chinhphu.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 19/8

Sáng 19/8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Công thương, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan về lộ trình, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu ngành điện...

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể

Các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế và hiệu quả đo đếm được. Yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mục tiêu tăng trưởng sang đổi mới mô hình phát triển quốc gia, tạo nền tảng hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Luật Nhà ở phải bảo đảm cả an toàn chất lượng công trình và quyền sở hữu tài sản của chủ sở hữu

Ngày 19/8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình mục tiêu quốc gia.

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết; Công bố kết quả thi lại tốt nghiệp THPT của 326 thí sinh Chuyên Tuyên Quang; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lý giải hiện tượng thiếu sách giáo khoa cục bộ.

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, thời hạn sử dụng nhà chung cư phải gắn với niên hạn của công trình; quy định về thời hạn sử dụng không có nghĩa khi hết thời hạn thì công trình bị phá bỏ và người dân không còn quyền gì đối với tài sản của mình. Vấn đề này cần được quy định rõ ràng, công khai, minh bạch để người dân hiểu đúng.

Vào sáng mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đều thắp hương trên từng phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, sau đó mới tiến hành khai quật, tìm mẫu. (Ảnh: LÊ LAN)

Giữa hàng hàng bia mộ ở nghĩa trang

Làm việc miệt mài không ngày nghỉ, không quản ngại ngày nắng hay mưa, ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn chưa thực an lòng. Bởi thâm tâm, mỗi người đều mong mỏi sớm hoàn thành khai quật, lấy mẫu để việc tìm tên cho các Anh hùng, liệt sĩ sớm hoàn thành...!

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Quang cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Ngày 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 64 xã, phường trong toàn tỉnh với chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.