Thượng tướng Bế Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành phiên bế mạc.
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII. Theo đó, 22 đồng chí đã được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII.

Thượng tướng Bế Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII. Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội khóa VII gồm: Phạm Hồng Hương, Khuất Việt Dũng, Nguyễn Minh Hoàng, Lê Văn Kiểm.

Tại phiên họp thứ nhất cũng đã bầu 13 đồng chí vào Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VII. Đồng chí Lương Hồng Phong làm Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VII.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội, trong đó xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tiếp tục phát huy bản chất bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống.

Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: (ĐĂNG KHOA)

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: (ĐĂNG KHOA)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, sau hơn 2 ngày làm việc tâm huyết, trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, hội viên và cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước. Các văn kiện của Đại hội là định hướng quan trọng cho hoạt động và sự phát triển của Hội trong 5 năm tới.

Ngay sau Đại hội, các cấp Hội cần tổ chức quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Đại hội; tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của Hội; động viên anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần đẩy mạnh phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đề ra, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.