Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Thụy Điển

Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Thụy Điển từ 28/10 đến 1/11/2023.
Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Thuỵ Điển Morgan Johansson (thứ 5, từ phải sang). (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)
Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Thuỵ Điển Morgan Johansson (thứ 5, từ phải sang). (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Trong thời gian chuyến thăm, Đoàn đã có các cuộc hội kiến, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Tobias Billström, Bộ trưởng phụ trách Hành chính công Thụy Điển Erik Slottner, Ủy viên thường trực Ban Điều hành Đảng Dân chủ Xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thụy Điển Morgan Johansson, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thành phố Stockholm Cecilia Brinck, Chủ tịch tập đoàn tài chính, đầu tư Marcus Wallenberg cùng nguyên Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Carl Bildt, Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI); thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển.

Tại các cuộc làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đã thông tin về tình hình và các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới, về các mục tiêu và chiến lược phát triển đất nước theo đường lối Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm của Thụy Điển trong tổ chức bộ máy và hoạt động hành chính công, khuôn khổ pháp lý của vấn đề phân cấp, phân quyền giữa chính quyền trung ương và địa phương của Thụy Điển cũng như kinh nghiệm về chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường.

Đánh giá về quan hệ song phương, đồng chí Trương Thị Mai cảm ơn sự hỗ trợ của Thụy Điển dành cho Việt Nam trong thời kỳ Việt Nam đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội hiện nay, nhấn mạnh và bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực trong thời gian qua.

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Thụy Điển trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi cấp cao, hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà Thụy Điển có thế mạnh như công nghệ xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng sạch, năng lượng xanh nhằm phát huy hơn nữa các tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Thụy Điển quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Thụy Điển ổn định cuộc sống, góp phần làm cầu nối cho quan hệ hai nước.

Lãnh đạo các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và các chính đảng của Thụy Điển hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Đoàn, khẳng định chuyến thăm góp phần quan trọng củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Các cấp lãnh đạo Thụy Điển nhấn mạnh ấn tượng về các thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội cũng như trong việc mở rộng và làm sâu sắc các quan hệ đối ngoại, bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực, khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển trên kênh đảng, nhà nước và giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo các cơ quan, địa phương của Thụy Điển đã chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức bộ máy hành chính công, các biện pháp phòng chống tham nhũng cũng như những nỗ lực để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh ở Thụy Điển.

Phía Thụy Điển cũng đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khẳng định ngày càng nhiều doanh nghiệp Thụy Điển coi Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng ở khu vực.

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, khẳng định nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc trong giải quyết các bất đồng, tranh chấp quốc tế nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh trên thế giới, trong đó có khu vực Biển Đông.

Thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, đồng chí Trương Thị Mai thông báo những nét lớn về tình hình đất nước, các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế-xã hội, tình hình thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội lần thứ XIII đề ra. Đồng chí Trương Thị Mai biểu dương những kết quả tích cực của các cơ quan đại diện, đồng thời đề nghị cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thụy Điển tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam-Thụy Điển.

Với bà con Việt Nam tại Thụy Điển, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng trong việc giữ gìn, phát huy ngôn ngữ và bản sắc văn hóa dân tộc, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, đồng thời tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Ghi nhận những tình cảm và nguyện vọng của bà con, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đề nghị bà con tiếp tục hội nhập tốt với sở tại, luôn hướng về Tổ quốc, phát huy vai trò cầu nối quan trọng nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Điển.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: QĐND)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 30/6

Ngày 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho lực lượng An ninh đối ngoại tại Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh đối ngoại. (Ảnh: Bộ Công an)

Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng An ninh đối ngoại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng An ninh đối ngoại luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đoàn kết hiệp đồng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến đấu và quyết thắng...

[Video] Thời sự 24h ngày 30/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phải trở thành nơi huy động, phân bổ vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực

[Video] Thời sự 24h ngày 30/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phải trở thành nơi huy động, phân bổ vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Người dân có thể tra cứu quy hoạch Hà Nội qua phần mềm từ tháng 11; Đề xuất cho học sinh, sinh viên nghèo vay tối đa 8 triệu đồng một tháng.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị Cụm thi số 4 tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi.

Lan tỏa tinh thần đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị thông qua Hội thi Báo cáo viên giỏi

Sáng 30/6, tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, các thí sinh Cụm thi số 4 đại diện 13 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương đã tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính tại TP Hồ Chí Minh, ngày 30/6/2025. Ảnh: TTXVN

Một năm chính quyền ba cấp: Khẳng định tính đúng đắn của cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy

Đối với một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy có quy mô lớn nhất kể từ sau công cuộc đổi mới, khoảng thời gian một năm bước đầu cho phép nhìn nhận và đánh giá một vấn đề quan trọng: Mô hình mới đã vận hành trong thực tiễn như thế nào, những kết quả ban đầu đạt được ra sao và còn những vấn đề gì cần tiếp tục hoàn thiện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên kiểm tra việc vận hành tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Ảng.

Điện Biên hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp

Nhằm hỗ trợ cụ thể cho đội ngũ trực tiếp thực hiện làm việc tại bộ phận một cửa các cấp, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên vừa thông qua Nghị quyết ban hành chính sách hằng tháng cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Phi hành đoàn chuyến bay đặc biệt VN68.

Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở 46,8 tấn hàng hỗ trợ Venezuela

Chỉ chưa đầy một ngày sau chuyến bay đầu tiên, hãng hàng không Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai, vận chuyển 46,8 tấn hàng hóa cùng trang thiết bị, vật tư phục vụ lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam tới Venezuela, bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau trận động đất.

Ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác công nghiệp quốc phòng. (Ảnh: ĐỨC VŨ)

Hội đàm giữa hai Đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng và Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi, Thứ trưởng Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đồng chủ trì hội đàm giữa hai Đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Quang cảnh kỳ họp.

Lâm Đồng: Xem xét, thảo luận 24 nghị quyết về các cơ chế, chính sách quan trọng

Sáng 30/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét, thảo luận 24 nghị quyết về các cơ chế, chính sách quan trọng.