Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quân đội hai nước Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt

Chiều 5/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Trung tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào, dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Lào đang thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trung tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trung tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào (Ảnh: TRẦN HẢI).

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, chúc mừng Trung tướng Saichay Kommasith được Đảng, Nhà nước Lào giao trọng trách đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, đồng chí sẽ góp phần quan trọng để Quân đội Lào ngày càng phát triển, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quân đội hai nước Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt. Khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, Thủ tướng cho biết, Việt Nam luôn ghi nhớ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Lào trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước, sẽ đồng hành cùng Lào vượt qua khó khăn, thách thức trước mắt và tiếp tục phát triển bền vững; luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác giữa Quân đội hai nước ngày càng phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; ghi nhận những kết quả hợp tác toàn diện trong thời gian qua giữa Quân đội hai nước, nhất là trên các lĩnh vực: phối hợp, tham mưu triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trao đổi thông tin tình báo, chia sẻ các vấn đề chiến lược; hỗ trợ nhau trong xây dựng thế trận và tiềm lực quốc phòng; đào tạo nguồn nhân lực; phát huy hiệu quả các cơ chế giao lưu, đối thoại, kết nghĩa...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Trung tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Trung tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào (Ảnh: TRẦN HẢI).

Trung tướng Saichay Kommasith cho biết, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào và Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có cuộc hội đàm rất thành công.

Hai bên thống nhất tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác, tập trung triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác theo nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là Thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào năm 2024, cuộc gặp giữa Lãnh đạo Đảng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Đồng chí cho biết, hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ các vấn đề chiến lược, thông qua gặp gỡ cấp cao, cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng; tăng cường hợp tác bảo vệ biên giới hai nước, trong đó có xây dựng cụm bản; coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác hậu cần, công nghệ thông tin, công nghiệp quốc phòng, phát triển kinh tế; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương.

Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: TRẦN HẢI).
Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quân đội hai nước tăng cường phối hợp, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về quốc phòng, an ninh; triển khai mạnh mẽ kết quả của Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng và ba Thủ tướng Campuchia-Lào-Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 2 vừa qua, củng cố khối đoàn kết gắn bó keo sơn giữa 3 nước; triển khai các cơ chế hợp tác hiện có.

Trong đó, thúc đẩy trao đổi đoàn và giao lưu quân đội hai bên; tích cực triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác an ninh mạng, hậu cần-kỹ thuật; đẩy mạnh quản lý, bảo vệ đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, phát triển, trong đó có xây dựng cụm bản; kịp thời đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới; tham gia phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế quốc phòng; tuyên truyền, giáo dục hiệu quả về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước và hai quân đội Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.