Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines trên tất cả các lĩnh vực

Chiều 27/10, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Philippines nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN 2026, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật mà Chính phủ Philippines đạt được thời gian qua, đặc biệt trong triển khai chương trình "Xây dựng tốt hơn, nhiều hơn”, duy trì tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, tạo việc làm.

Tổng thống Philippines bày tỏ vui mừng gặp Thủ tướng Chính phủ và khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Philippines tại khu vực Đông Nam Á. Tổng thống mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến quốc phòng, an ninh và hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hướng tới năm 2026 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Philippines, đặc biệt kể từ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Marcos tới Việt Nam vào tháng 1/2024; nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

phi2-7623.jpg
Lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Philippines. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; phát huy vai trò hợp tác kênh Đảng và Quốc hội; triển khai hiệu quả các cơ chế song phương; khai thác các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như chuyển đổi số, công nghệ chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng; nghiên cứu phối hợp hình thành các chuỗi cung ứng phát huy được lợi thế so sánh của mỗi nước như phát triển hệ sinh thái khu vực Đông Nam Á về sản xuất pin xe điện và ô-tô điện; đẩy mạnh thương mại gạo và hướng tới ký kết một thoả thuận lâu dài về vấn đề này để góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nhất trí sẽ phối hợp, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực phòng chống IUU, hướng tới gỡ “thẻ vàng” của EU.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần tăng cường hợp tác, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong ASEAN; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong; bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982; tuân thủ đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và sớm đạt được Bộ quy tắc COC.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.