Thúc đẩy hợp tác kinh tế hiệu quả, thực chất Việt Nam-Anh

Ngày 4/4, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đã tiếp ông Graham Stuart, Phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh phụ trách Việt Nam, Lào và Campuchia.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh Graham Stuart phụ trách Việt Nam, Lào và Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa-TTXVN)
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh Graham Stuart phụ trách Việt Nam, Lào và Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa-TTXVN)

Ông Graham Stuart bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực về trao đổi thương mại giữa hai nước kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt-Anh (UKVFTA) có hiệu lực; cảm ơn Việt Nam ủng hộ Anh gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); hoan nghênh các cam kết mà Việt Nam đưa ra tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); khẳng định tiếp tục hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình triển khai các cam kết này.

Ông Graham Stuart cũng thông báo về việc nhóm các nước G7 đã nhất trí thông qua một Nền tảng chuyển đổi năng lượng công bằng dành cho Việt Nam; nhất trí tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, thực chất, phù hợp với mong muốn và lợi ích của cả hai bên. 

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh, cảm ơn Anh đã hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực như: biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, phát triển bền vững, công nghệ, tài chính, đào tạo nguồn nhân lực…; Việt Nam ủng hộ Anh tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với khu vực và sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tham gia CPTPP. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định quyết tâm của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết đưa ra tại Hội nghị COP26 và bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác vì lợi ích của cả hai bên cũng như góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.