Thúc đẩy cơ hội hợp tác mới trong quan hệ chiến lược Việt Nam-Australia

Phát biểu tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngân khố-Thương mại-Đầu tư-Quan hệ công nghiệp bang Victoria (Australia) chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, các chuyến thăm của lãnh đạo hai bên sẽ thúc đẩy việc hiện thực hóa những thỏa thuận đã ký kết và tìm kiếm những cơ hội, động lực mới trong quan hệ chiến lược giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Ngân khố bang Victoria Tim Pallas cùng đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Ngân khố bang Victoria Tim Pallas cùng đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Đề cập Việt Nam cam kết với các nhà đầu tư, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá, lãi suất, lạm phát kiểm soát tốt; muốn mở rộng với những thị trường sẵn có và khai thác thêm những thị trường mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những chính sách thương mại của Austrailia rất phù hợp với Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Quốc hội Việt Nam sẽ quyết định những chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có thí điểm chính sách để phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế và đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị bang Victoria hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực này; đặc biệt quan tâm, tư vấn một số chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho các đối tác nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Austrailia và bang Victoria để tổ chức các tọa đàm chính sách, đây cũng chính là thế mạnh của Quốc hội Việt Nam.

Hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Ngân khố-Thương mại-Đầu tư-Quan hệ công nghiệp bang Victoria, Australia Tim Pallas đến Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Australia, Quốc hội/Nghị viện, Chính phủ, chính quyền hai nước đã tích cực triển khai những thỏa thuận hợp tác của hai bên, trong đó có bang Victoria với Thành phố Hồ Chí Minh.

Phía Việt Nam cũng tổng kết, đánh giá lại kết quả chuyến thăm, để hai bên biến những thỏa thuận thành hành động thực tế, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay đạt hơn 8,02%, tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn, giống như các nước, Việt Nam có độ mở lớn, nên sẽ có những cơ hội và thách thức đan xen cho năm 2023.

Vì thế, theo Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa các thị trường, nhất là thị trường đang có truyền thống như Việt Nam -Austrailia. Việt Nam đã đề xuất và cảm ơn Austrailia hỗ trợ Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh năng lượng.

Cho rằng, tiềm năng thương mại hai bên còn lớn, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai nước triển khai những dự án hợp với các doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực đào tạo. Việt Nam sẽ tạo điều kiện tăng vốn cho các đối tác nước ngoài trong vấn đề này.

Bộ trưởng Ngân khố-Thương mại-Đầu tư-Quan hệ công nghiệp bang Victoria Tim Pallas bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; bày tỏ sự thán phục trong bối cảnh dịch Covid-19 gây khó khăn rất lớn cho các nước, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Chia sẻ về lịch trình làm việc của đoàn, Bộ trưởng Tim Pallas tin tưởng sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Victoria và Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực mà bang có thế mạnh như chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp; hy vọng hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chuyển đổi số.

Bộ trưởng Tim Pallas khẳng định, chính quyền bang Victoria luôn ủng hộ, hỗ trợ doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng, các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo và các doanh nghiệp có lượng phát thải carbon thấp thông qua các chương trình cho vay lãi suất thấp hoặc không lãi suất.

Bộ trưởng Tim Pallas vui mừng thông báo, đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm chính thức Australia về việc tiếp tục nối lại chương trình cấp visa nông nghiệp cho nông dân Việt Nam sang làm việc tại Australia đang được tích cực triển khai và có những dấu hiệu khả quan. Chính quyền bang Victoria luôn ủng hộ tích cực chính quyền liên bang trong việc nối lại chương trình visa nông nghiệp này.

Cảm ơn ý tưởng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tổ chức các đoàn trao đổi kinh nghiệm, đối thoại chính sách, Bộ trưởng Tim Pallas khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy hiện thực hóa ý tưởng này ngay trong năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.