Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Chiều 13-5, nhân chuyến làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Nguyễn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Tại Bệnh viện Đại học Y dược, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo Bệnh viện cho biết, bệnh viện luôn thực hiện đầy đủ, đúng và kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, UBND TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế Thành phố. Bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, gồm 24 thành viên với sáu tổ.

Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch và diễn tập các tình huống có ca F0 hoặc F1 trong khuôn viên Bệnh viện; tổ chức tất cả các hoạt động về chuyên môn, đào tạo trong mùa dịch bằng hình thức trực tuyến. Bệnh viện cũng đã tổ chức sàng lọc, phân luồng 100 % người vào khuôn viên Bệnh viện theo chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Y tế; thực hiện khai báo y tế điện tử.

Tất cả nhân viên bệnh viện được đào tạo, tập huấn sẵn sàng tham gia công tác phòng và điều trị cho bệnh nhân Covid-19… Theo kết quả đánh giá Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống Covid-19, Bệnh viện đạt 145/150 điểm trong 37 tiêu chí (đạt 96,67 %).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời tri ân đến tất cả lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có đội ngũ thầy thuốc cả nước suốt thời gian qua hết sức trách nghiệm với một tinh thần yêu nước, tinh thần thầy thuốc như mẹ hiền. Qua đó góp phần đầy lùi ba đợt dịch lớn trước đó và lần này đây đang tích cực ngăn chặn đợt dịch thứ tư.

Thủ tướng đánh giá cao các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, nhất là trong việc chủ động đào tạo tập huấn phòng dịch cho nhân viên. Thủ tướng nhắc nhở bệnh viện cần phải thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 một cách nhuần nhuyễn, sát với thực tế. Thủ tướng khẳng định so với các nước trên thế giới, Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, muốn chuyển từ trạng thái "phòng ngự” sang “tấn công" thì phải phòng thủ tốt, tăng cường huy động mọi nguồn lực xét nghiệm trên diện rộng, từ đó phát hiện sớm, cách ly nhanh và điều trị tích cực, đồng thời xây dựng các kịch bản ứng phó với các nguy cơ có thể xảy ra; tăng cường trang thiết bị, vật tư y tế, bệnh viện dã chiến, song sóng việc đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn vaccine và sản xuất vaccine.

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại bệnh viện, Thầy thuốc Ưu tú, BS CKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bên cạnh các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định chung của cả nước, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn có những giải pháp riêng đặc trưng như tại các khoa của bệnh viện đều có phòng cách ly dự phòng, các xe vận chuyển bệnh nhân đều được khử khuẩn sau mỗi lần vận chuyển bệnh nhân về các tỉnh, lập khu cách ly riêng cho nhân viên… Bệnh viện cũng đã xây dựng các phương án xử lý tình huống cách ly một khoa, nhiều khoa và kể cả phương án phong tỏa toàn bệnh viện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh BV cung cấp. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những bệnh viện lâu đời nhất tại Việt Nam. Trong thời kỳ đổi mới, Bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu trong phục vụ, chăm lo, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Đây là bệnh viện tuyến cuối của cả miền nam, chính vì thế sức ép về chuyên môn, nhiệm vụ không những đối với thành phố, mà còn ở khu vực, cả nước là rất lớn, hết sức quan trọng, nhưng bệnh viện đã làm tốt công việc này trong thời gian qua.

Bệnh viện vừa tiếp thu được tri thức của nhân loại một cách kịp thời, phù hợp với hoàn cảnh nước nhà, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một bệnh viện tuyến cuối của vùng. Đồng thời, bệnh viện luôn đổi mới, cải tiến để có dịch vụ tốt hơn trong việc chăm sóc sức khỏe người dân. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 xảy ra, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng là nơi điều trị tích cực nhất, điều trị những ca nặng nhất góp phần khẳng định thương hiệu của Bệnh viện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, người lao động của Bệnh viện Chợ Rẫy; đồng thời chúc các thầy thuốc, y, bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bệnh viện tiếp tục phát huy tốt tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm để đạt nhiều thành tích hơn nữa trong công tác phòng, chống Covid-19 và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.