Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều tối 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi đi nhận nhiệm vụ. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại cuộc gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, vừa qua có 26 Đại sứ và Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ tại 48 quốc gia và 1 tổ chức quốc tế. Các cán bộ vừa được bổ nhiệm đều là những cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, có kinh nghiệm công tác lâu năm.

Trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, các Đại sứ và Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng; làm việc với các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp để thu nhận thông tin phục vụ công tác thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bày tỏ vinh dự, trách nhiệm lớn lao với đất nước, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khẳng định sẽ nỗ lực, cố gắng, phát huy năng lực, sâu sát địa bàn; cụ thể hoá, triển khai tốt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế ngày càng sâu sắc, thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các đồng chí Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã được lựa chọn, giao nhiệm vụ; cho rằng đây là vinh dự to lớn và cũng là nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác ngoại giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thành tựu đạt được về ngoại giao của đất nước thật sự to lớn; bày tỏ, cán bộ ngoại giao nói chung, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng cần noi gương, học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là nhà ngoại giao vĩ đại, thiên tài, có tầm nhìn chiến lược, nhìn xa, trông rộng.

Theo Thủ tướng, đối ngoại tốt, thành công sẽ góp phần đối nội ổn định, ngược lại đối nội làm tốt sẽ góp phần thúc đẩy đối ngoại. Vì thế, đối nội và đối ngoại gắn chặt với nhau, có quan hệ mật thiết; trong công tác ngoại giao, phải linh hoạt trên cơ sở bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về nghiệp vụ ngoại giao, Thủ tướng cho rằng các cán bộ ngoại giao phải luôn thể hiện sự chân thành, để người ta cảm nhận được sự chân thành, thể hiện đường lối ngoại giao, chân thành, cầu thị, tin cậy, tôn trọng để phục vụ quốc gia, dân tộc, đồng thời hài hòa lợi ích hai bên. Đây là vũ khí sắc bén của ngoại giao.

Trong tầm nhìn xa, “khi chiến tranh phải nghĩ đến hòa bình, trong lúc hòa bình cũng phải nghĩ đến lúc có thể có chiến tranh”, do đó phải nỗ lực kiến tạo hòa bình.

Trong thể hiện đường lối đối ngoại có thể hiện nghiệp vụ ngoại giao, phải thể hiện đúng chất văn hóa của người Việt Nam: Văn minh, văn hiến và chân thành; phải tranh thủ nước sở tại, Đại sứ quán các nước đóng trên địa bàn sở tại.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam cần quán triệt: Qua 40 năm đổi mới, chúng ta đã hình thành con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trong đó, có 3 trụ cột phát triển đất nước: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xuyên suốt quá trình này lấy con người là trung tâm, là chủ thể, đồng thời là mục tiêu và là động lực cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; thực hiện an sinh xã hội cho những người có công, những người yếu thế; chính sách xã hội là tiến bộ, công bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chúng ta tiến hành 6 nhiệm vụ trọng tâm: Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế; phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, tiến hành 3 đột phá chiến lược, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…; văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, văn hóa là hồn cốt, văn hóa là sức mạnh nội sinh, “văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, theo đuổi chính sách quốc phòng “4 không”; thực hiện chính sách an sinh xã hội không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu ý kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu ý kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Những quan điểm này dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được kết tinh văn hoá của dân tộc Việt Nam hơn 4.000 năm, được vận dụng sáng tạo trong điều kiện Việt Nam và trong bối cảnh quốc tế.

Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh, đối với chính trị ngoại giao, phải nỗ lực vì công việc chung; kinh tế, đầu tư, thương mại; văn hóa và giao lưu nhân dân, công tác cộng đồng. Thủ tướng yêu cầu phải nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, thống nhất.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam là những người được đào tạo rất cơ bản, trải qua nhiều vị trí trong ngành, đủ năng lực để xử lý công việc, hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.