Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia

Chiều 20/10, giờ địa phương, tại thủ đô Riyadh, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), thăm Saudi Arabia, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Đặng Xuân Dũng cho biết, Đại sứ quán triển khai tốt công tác các mặt, tích cực hỗ trợ trao đổi đoàn các cấp; Đại sứ quán coi ngoại giao kinh tế là trọng tâm của công tác, trong đó tổ chức các đoàn doanh nghiệp Saudi Arabia và các nước kiêm nhiệm vào Việt Nam khảo sát thị trường. Đại sứ quán luôn tích cực hỗ trợ, giúp đỡ bà con người Việt Nam; tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam tại nước bạn.

Đại sứ cũng cho biết, có khoảng 5.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Saudi Arabia (so trước đại dịch Covid-19 là 20 nghìn lao động). Hiện Saudi Arabia đang cần nhiều lao động Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc y tế, kỹ sư lành nghề.

Đại diện bà con, anh Phùng Ngọc Lâm, kỹ sư đang làm việc tại Công ty ô-tô điện CEER của Saudi Arabia, bày tỏ luôn nhận thức được trách nhiệm bảo vệ hình ảnh của người Việt Nam tại nước sở tại, mong hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, quảng bá Việt Nam, quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam tại đây.

Chị Lê Diệu Hoa làm việc tại Công ty thời trang Eman của Saudi Arabia cho biết, lúc đầu sang đây làm việc chưa quen về văn hóa, ẩm thực, nhưng trong quá trình này, anh chị em sang đây luôn gắn bó, đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn.

Anh Phạm Gia Toàn, làm việc tại một công ty cung cấp dịch vụ dầu khí 17 năm ở Saudi Arabia, bày tỏ đất nước đang thay đổi nhanh, là cơ hội lớn cho cộng đồng người Việt Nam ở đây để tăng cường sự hiện diện của Việt Nam ở đây…

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi tới tất cả các đại biểu có mặt tại buổi gặp gỡ ngày hôm nay cùng toàn thể bà con ta ở Saudi Arabia lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Qua những lời chia sẻ của bà con, Thủ tướng rất vui mừng về cuộc sống của bà con ở đây ổn định.

Chia sẻ về Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC, Thủ tướng bày tỏ đây là sự kiện lịch sử, giữa hai khu vực năng động trên thế giới; khi gặp Hoàng Thái tử Saudi Arabia, Thủ tướng bày tỏ đánh giá cao hội nghị đã thành công hết sức tốt đẹp.

Thế giới và khu vực ngày càng đánh giá cao về vị thế, vai trò với Việt Nam, trong đó các nước vùng Vịnh đều mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực lao động.

Thủ tướng cũng chia sẻ với bà con về tình hình kinh tế-xã hội trong nước, nhất là về những thành tựu trên mọi lĩnh vực, trong đó kinh tế phát triển ổn định, hệ thống hạ tầng giao thông được quan tâm, đầu tư phát triển mạnh; quy mô nền sản xuất, thương mại ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thế giới và khu vực ngày càng đánh giá cao về vị thế, vai trò với Việt Nam, trong đó các nước vùng Vịnh đều mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực lao động. Trong nước, tình chính trị ổn định, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta tự hào về đất nước thì càng phải tự phấn đấu, lo cho gia đình mình; bà con ở Saudi Arabia cần bảo đảm phấn đấu lo cho cuộc sống của mình; Đảng, Nhà nước cũng hết sức nỗ lực chăm lo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong nước cũng như bà con ở nước ngoài.

Thủ tướng nêu rõ, cần khôi phục thị trường lao động ở vùng Vịnh bởi trong các kết nối kinh tế, đầu tư, thương mại, hạ tầng, con người thì tăng cường kết nối về lao động là hết sức quan trọng. Chính phủ khuyến khích đưa lao động sang làm việc tại nước ngoài góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia.

Theo Thủ tướng, dù là làm việc ở đâu, điều quan trọng là bà con tạo dựng được cuộc sống tốt đẹp, luôn hướng về quê hương, đất nước; duy trì sợi dây gắn kết tình cảm gia đình, quê hương, đất nước, yêu Tổ quốc là quan trọng nhất. Thủ tướng mong bà con đi làm việc ở nước ngoài tìm được chỗ làm tốt nhất để bảo đảm ổn định cuộc sống.

Thủ tướng nêu rõ, quan hệ song phương Việt Nam-Saudi Arabia hiện đang phát triển tốt đẹp, là nền tảng để bà con có điều kiện sinh sống, lĩnh vực ở đây tốt hơn. Chính phủ sẽ nỗ lực đẩy mạnh phát triển hơn nữa quan hệ hai nước, trong tiến trình này thì sự đóng góp của Đại sứ quán Việt Nam, bà con cộng đồng người Việt Nam ở Saudi Arabia là hết sức quan trọng; mong bà con giữ mối quan hệ tốt đẹp với chủ sử dụng lao động, tôn trọng luật pháp, văn hóa sở tại.

Thủ tướng bày tỏ, Đảng, Nhà nước đều mong người dân Việt Nam ở bất cứ nơi nào đều có cuộc sống bình yên, hạnh phúc; luôn nỗ lực xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, cuộc sống của người dân ấm no, hạnh phúc. Chúng ta cần cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức ở nước ngoài, sớm thích nghi cuộc sống.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đại sứ quán phải nắm chắc tình hình cộng động người Việt Nam ở Saudi Arabia và các nước kiêm nhiệm; khi có vấn đề gì thì Đại sứ quán phải nắm bắt được ngay, khi có vấn đề về lãnh sự thì Đại sứ quán phải xử lý ngay

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam có trách nhiệm chăm lo cho công dân Việt Nam, đúng theo chủ trương của Đảng là người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; Đại sứ quán có trách nhiệm theo dõi, cập nhật tình hình khu vực, nhất là ứng phó kịp thời với những diễn biến căng thẳng ở khu vực.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đại sứ quán phải nắm chắc tình hình cộng động người Việt Nam ở Saudi Arabia và các nước kiêm nhiệm; khi có vấn đề gì thì Đại sứ quán phải nắm bắt được ngay, khi có vấn đề về lãnh sự thì Đại sứ quán phải xử lý ngay; Đại sứ quán phải xem bà con như người thân của mình để giải quyết công việc không quản ngày đêm, phải làm không chỉ vì trách nhiệm mà còn cả vì tình cảm với quê hương, đất nước, tình cảm giữa con người với con người trên tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, “lá lành đùm lá rách”. Những lúc khó khăn thì mới cần sự giúp đỡ của cộng đồng, cơ quan có trách nhiệm. Địa bàn ở đây rất rộng, do đó Đại sứ quán phải nắm bắt kịp thời, xử lý công việc ngay.

Chúng ta cần hình thành cộng đồng đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam, khi cần có thể giải quyết ngay. Cán bộ, nhân dân cần làm hết sức trách nhiệm, giải quyết kịp thời mọi công việc cho bà con. Quan hệ hai nước ngày càng tốt lên thì cộng đồng người Việt Nam ở đây cũng sẽ phát triển và mạnh lên. Trong cuộc gặp với lãnh đạo bạn, Thủ tướng cũng luôn đề nghị Saudi Arabia tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con sinh sống và làm việc tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá chở dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt

Gần 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật bị phát hiện, bắt giữ và xử lý trong sáu tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số ấy là cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt, là sự chuyển biến trong tư duy và phương pháp nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan, cùng 7 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Dự án).

Toàn cảnh hội nghị

Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (phiên nội bộ) nhằm quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên toàn thể.

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026; Bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ; Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, rà soát toàn diện công tác chấm thi

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đoàn công tác Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Nguyên)

Cần Thơ thúc đẩy hợp tác toàn diện với đối tác Hàn Quốc

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đa lĩnh vực.