Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Sáng 31/3, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho đồng chí Bùi Thế Duy. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho đồng chí Bùi Thế Duy. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy Chính phủ đã công bố Quyết định số 529/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trao Quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Thế Duy, phát biểu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt hệ thống giáo dục, đào tạo đại học của Việt Nam… Đây cũng là vinh dự lớn đối với đồng chí Bùi Thế Duy; bên cạnh đó, trách nhiệm cũng hết sức nặng nề.

ndo_br_a3-3730.jpg
Các đại biểu tham dự lễ công bố. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, đồng chí Bùi Thế Duy là cán bộ quản lý, nhà khoa học trẻ, giàu nhiều kinh nghiệm công tác, là nhà khoa học được trưởng thành từ môi trường đại học, được đào tạo bài bản, có nền tảng học thuật vững chắc, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Việc bổ nhiệm này thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với cá nhân đồng chí Bùi Thế Duy, đồng thời cũng là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn mới.

ndo_br_a2-8398.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Với truyền thống 120 năm, Đại học Quốc gia Hà Nội đã khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu của đất nước; là nơi hội tụ, bồi dưỡng và lan tỏa tri thức, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang tiên phong, gương mẫu trong việc cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nghị quyết lớn của Đảng, nhất là các nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức.

Với phương châm “Tiên phong-Sáng tạo-Nhân văn-Xuất sắc-Phụng sự”, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển các lĩnh vực khoa học mũi nhọn, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thực hiện trách nhiệm quốc gia và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế.

ndo_br_a1-5063.jpg
Quang cảnh lễ công bố. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại học Quốc gia Hà Nội đã có nhiều nỗ lực đổi mới mô hình quản trị đại học, phát triển đại học nghiên cứu, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược mà Đảng ta đã đề ra, nhất là đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

ndo_br_a6-1320.jpg
Tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy phát biểu cảm tưởng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong chiến lược phát triển dài hạn, việc xây dựng Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là không gian phát triển mới mà còn là mô hình đột phá, được định hướng theo mô hình “5 trong 1”: trung tâm đào tạo tài năng; trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ hiện đại; trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; trung tâm đô thị đại học thông minh, hiện đại; trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu.

Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng vào tập thể lãnh đạo, người đứng đầu Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường phải tiên phong đi đầu, trong cải cách, đổi mới, phát triển tư duy, triển khai trên thực tế; đề nghị trường phải coi trọng thời gian, đề cao trí tuệ, quyết tâm, quyết liệt. Từ đó vươn tầm, hình thành một đô thị đại học sinh động, trở thành “cực tri thức” quan trọng của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

ndo_br_a7-6644.jpg
Tập thể Đảng ủy Chính phủ tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại học Quốc gia Hà Nội phải quy hoạch phát triển tầm nhìn 100 năm, quy hoạch cả tầm nhìn, chương trình và mục tiêu đào tạo, chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ trí thức. Phát triển con người góp phần phát triển đội ngũ trí thức của đất nước trong 100 năm.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với thời cơ và thách thức đan xen, yêu cầu đặt ra đối với Đại học Quốc gia Hà Nội là rất lớn. Đặc biệt, Đại học Quốc gia Hà Nội được Trung ương giao trọng trách trở thành đại học đổi mới sáng tạo ngang tầm nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030. Chính vì vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội phải tiên phong hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong đổi mới và phát triển.

Thủ tướng đề nghị đồng chí Giám đốc cùng tập thể lãnh đạo tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; giữ vững bản lĩnh, phẩm chất, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Tập trung triển khai nhanh, triển khai mạnh, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tiên phong, gương mẫu trong triển khai các nghị quyết lớn của Đảng, nhất là các nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; góp phần thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược của đất nước.

Đẩy mạnh phát triển mô hình đại học nghiên cứu, đại học đổi mới sáng tạo; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo-nghiên cứu-ứng dụng; lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng và hiệu quả làm thước đo; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài cho đất nước.

Phát huy vai trò là trung tâm trí thức lớn của quốc gia, chủ động tham gia tư vấn, phản biện chính sách; đóng góp trí tuệ cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước.

Tập trung phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc theo đúng định hướng đã đề ra, bảo đảm tiến độ, chất lượng; triển khai hiệu quả mô hình “5 trong 1”; xây dựng nơi đây trở thành trung tâm hội tụ tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò hạt nhân của “cực tăng trưởng tri thức” của Thủ đô. Trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục gắn kết, nâng cao vai trò, trách nhiệm hơn nữa trong tư vấn, triển khai nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô vừa ban hành.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả; đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình; xây dựng môi trường học thuật dân chủ, sáng tạo, hội nhập quốc tế; thu hút và phát triển đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, trí thức tinh hoa trong và ngoài nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và nguồn lực để Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và tầm nhìn của mình, đồng chí Bùi Thế Duy sẽ cùng tập thể lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, đưa Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn nữa; trở thành đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, từng bước vươn tầm thế giới; xứng đáng là trung tâm hội tụ “trí tuệ tinh hoa”, là động lực quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và kinh tế tri thức của đất nước.

Phát biểu cảm tưởng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy bày tỏ trân trọng cảm ơn, sự xúc động và vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao trọng trách; đây vừa là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề; là mệnh lệnh hành động đối với cá nhân.

Trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí nhận thức người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn môi trường đào tạo tốt hơn nữa; giảng viên trường mong muốn môi trường giảng dạy tốt hơn nữa để nghiên cứu, cống hiến. Đảng, Nhà nước, Chính phủ kỳ vọng ở Đại học Quốc gia Hà Nội rất nhiều. Chính vì vậy, trong bối cảnh khi đất nước đang bước vào giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn, mục tiêu lớn hơn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang trở thành động lực chính của tăng trưởng, Đại học Quốc gia Hà Nội là nơi được giao trọng trách làm trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hàng đầu hướng tới mục tiêu vào nhóm các đại học hàng đầu thế giới. Đồng chí nhận thức rõ, đây là thời cơ rất lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn, đòi hỏi phải có tư duy mới, cách làm mới, quyết tâm hành động cao.

Đồng chí hứa cùng tập thể Đảng, Ban giám đốc, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ vừa giao:

Phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, xây dựng tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, khơi dậy khát vọng cống hiến của đội ngũ trí thức tinh hoa, lấy dân chủ, sự minh bạch làm nền tảng cho sự quản trị;

Đẩy mạnh mô hình tổ hợp đại học các viện nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, quyết liệt chuyển đổi toàn diện về chuyển đổi số; gắn kết chặt giữa đào tạo với nghiên cứu ứng dụng và nhu cầu thực tiễn của xã hội; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các ngành khoa học mũi nhọn, công nghệ mới;

Hiện thực hóa khát vọng là Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc gắn với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Làng Văn hóa các dân tộc; tập trung mọi nguồn lực phát triển Khu đô thị Hòa Lạc theo mô hình 5 trong 1; nâng tầm vị thế quốc tế, chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khẳng định vị thế; làm tốt vai trò tư vấn chính sách, phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia hàng đầu tham mưu, phản biện hiệu quả cho Đảng, Nhà nước trong các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Theo Nghị quyết về phát triển vùng vừa được Bộ Chính trị ban hành, tầm nhìn đến năm 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển.

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

Chi bộ Trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chi bộ trực thuộc được nâng cấp thành chi bộ cơ sở, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tạo ra thẩm quyền mới cho cấp ủy thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thêm sâu sát, linh hoạt. 

Vịnh Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố mở ra giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng với Quảng Ninh. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những định hướng lớn trong chặng đường phía trước.

Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

Trên dải cù lao An Giang

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), đồng thời nhìn lại hành trình đổi thay của cù lao Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn chào đời.

Khách tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tạo chuyển biến trong học tập và thực hành theo Bác

Lịch sử phát triển của các dân tộc cho thấy, không có quốc gia nào trở nên hùng cường chỉ nhờ vào vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên, vốn đầu tư hay công nghệ. Những yếu tố ấy rất quan trọng, nhưng suy cho cùng đều phải được tạo ra, vận hành và phát huy bởi con người.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ đã từ trần vào hồi 17 giờ 59 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 81 tuổi.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng; 21 tỉnh thành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão; Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất ở xã Măng Bút, Quảng Ngãi.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều chủ trương, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, tạo không gian phát triển mới đã được thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và ban hành kịp thời. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhiều nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, tạo không gian phát triển mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực 9 nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các chính sách đặc thù; phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia; thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh; quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.