Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76

Trong hai ngày 6 và 7-12, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2020 và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo; phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất (TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị. Cùng dự, có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bộ trưởng Công an; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và TP Hồ Chí Minh.
 
 Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2020, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của các tầng lớp nhân dân; lực lượng CAND đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt được những kết quả, thành tích rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo dấu ấn nổi bật trong năm 2020.
 
 Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 cần kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả đạt được và chưa đạt được, làm rõ những nguyên nhân của bất cập, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác công an năm 2020. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tham dự hội nghị cần tập trung trí tuệ, với tinh thần nêu gương, nhìn thẳng vào sự thật; nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận diện rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;…
 
 Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả công tác của toàn ngành công an, của Đảng ủy Công an T.Ư, của công an các địa phương trong bối cảnh công tác bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước có nhiều thách thức, khó khăn. Lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh quốc gia, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đối với đại hội đảng bộ các cấp diễn ra thời gian vừa qua, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối; làm tốt công tác đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn khách quốc tế; các sự kiện chính trị quan trọng của quốc tế tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao công tác bảo vệ an toàn an ninh mạng, toàn bộ hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh dân tộc - tôn giáo trên những địa bàn chiến lược; công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, khám phá nhanh các vụ án lớn, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự.
 
 Về một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2021, Thủ tướng nêu rõ, toàn lực lượng CAND phải phát huy tính chủ động, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế tại Việt Nam. Tập trung cao độ mọi lực lượng, phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo chức năng của lực lượng CAND với phương châm phòng dịch tốt hơn chống dịch; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” tại các khu vực xuất hiện dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi vi phạm pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh, để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Lực lượng CAND, các bộ, ban, ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bởi dịch bệnh đang diễn biến còn nhiều phức tạp trên thế giới...
 
 Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng các Thứ trưởng Công an: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; trao Huân chương Quân công hạng nhì tặng các Thứ trưởng Công an: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Trung tướng Lương Tam Quang vì đã có nhiều cống hiến và thành tích xuất sắc cho ngành công an thời gian qua.
 
 Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Hiện nay, Cổng dịch vụ công Bộ Công an cung cấp trực tuyến 289 thủ tục hành chính từ mức độ 2 trở lên; trong đó, cung cấp bảy dịch vụ công mức độ 3. Các dịch vụ công của Bộ Công an sẽ được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.