Thủ tướng Israel tuyên bố Iran không còn là mối đe dọa

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh các kết quả trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và cho rằng nước Cộng hòa Hồi giáo “không còn gây ra mối đe dọa đối với sự tồn tại của Israel”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu tại Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu tại Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/3, Thủ tướng Benjamin Netanyahu có bài phát biểu ghi hình gửi tới công chúng trước dịp lễ Quá hải (Passover), trong đó nhấn mạnh các kết quả trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và cho rằng nước Cộng hòa Hồi giáo “không còn gây ra mối đe dọa đối với sự tồn tại của Israel”.

Trong phát biểu, ông Netanyahu cho biết Israel đã đạt được “những thành tựu đáng kể” trong chiến dịch nhằm vào Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực, đồng thời thừa nhận xung đột vẫn gây tổn thất với nước này, trong đó có việc binh sĩ Israel thiệt mạng tại miền nam Liban trước đó.

Theo Thủ tướng Israel, các chiến dịch quân sự phối hợp với Mỹ đã tập trung vào chương trình hạt nhân, năng lực tên lửa đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm của Iran, qua đó làm suy giảm đáng kể năng lực của Tehran.

Ông Netanyahu cho rằng các khoản đầu tư quy mô lớn của Iran vào lĩnh vực quân sự đã bị ảnh hưởng sau các đòn tấn công.

Ông Netanyahu cũng đề cập việc Israel đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự tại Gaza, Liban, Yemen, Bờ Tây và bên trong Iran, tập trung vào các cơ sở hạ tầng quân sự, năng lực sản xuất vũ khí, lực lượng an ninh và một số nhân vật cấp cao.

Nhà lãnh đạo Israel nhận định chiến dịch đã tạo ra sự thay đổi trong tương quan lực lượng, đồng thời cho rằng Iran hiện suy yếu hơn so với trước khi xung đột bùng phát.

Ông Netanyahu cũng cho biết Israel đang tăng cường phối hợp với Mỹ và thúc đẩy hợp tác với các đối tác trong khu vực trong chiến tranh với Iran.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, bao gồm làm suy yếu các mối đe dọa và tăng cường an ninh.

Tòa nhà bị hư hại do trúng tên lửa tại Arad, Israel ngày 22/3/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tòa nhà bị hư hại do trúng tên lửa tại Arad, Israel ngày 22/3/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cùng ngày, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu toàn quốc vào lúc 21 giờ ngày 1/4 (giờ miền Đông Mỹ, tức 8 giờ ngày 2/4 theo giờ Việt Nam) liên quan đến xung đột với Iran.

Thông báo được Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đăng tải trên mạng xã hội X, trong đó cho biết Tổng thống Trump sẽ đưa ra “cập nhật quan trọng” về vấn đề Iran trong bài phát biểu này.

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về kế hoạch hạ giá xăng vẫn đang ở mức cao do chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel vào Iran đã bước sang tháng thứ 2, Tổng thống Trump nêu rõ: "Tất cả những gì tôi cần làm là rút khỏi Iran và chúng tôi sẽ làm điều đó rất sớm."

Ông chủ Nhà Trắng nhận định việc rút quân sẽ diễn ra trong vòng 2-3 tuần tới và giá xăng sẽ giảm mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho biết ông không lo ngại trước các đe dọa của Iran nhằm vào tài sản của các công ty Mỹ tại Trung Đông.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố có thể tấn công tài sản của 18 công ty hoạt động trong khu vực, bao gồm Microsoft, Apple, Google và Nvidia, kể từ ngày 2/4 nếu các vụ tấn công nhằm vào Iran tiếp diễn.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết chưa cân nhắc việc “tuyên bố chiến thắng” trong chiến dịch nhằm vào Iran nếu chưa loại bỏ được kho urani làm giàu của nước này.

Phát biểu với CBS News, ông Trump nói việc tiếp cận lượng urani này rất khó do được chôn sâu, đồng thời nhấn mạnh lại mục tiêu của chiến dịch là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông cũng cho rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy đáng kể sau các cuộc không kích, song cho biết Mỹ sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp.

Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn, Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) của Lầu Năm Góc công bố tính đến ngày 31/3, gần 350 binh sĩ Mỹ đã bị thương kể từ khi chiến dịch quân sự nhằm vào Iran bắt đầu hôm 28/2.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 23-25/3 đối với 1.000 người, cho thấy 77% người được hỏi không đồng tình với quyết định tấn công Iran, trong đó 51% phản đối mạnh mẽ và 26% nhìn chung phản đối. Chỉ 8% ủng hộ các cuộc tấn công, còn 15% bày tỏ sự do dự.

Kết quả cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt theo quan điểm chính trị. Những người ủng hộ đảng Luật pháp và Công lý (PiS) có tỷ lệ ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ-Israel cao hơn, đạt 22%, trong khi 26% chưa chắc chắn về quan điểm của mình. Ngược lại, chỉ 5% người ủng hộ khối Liên minh Dân sự cho rằng các cuộc tấn công là đúng, 10% không chắc chắn.

Về đánh giá tác động đối với an ninh quốc gia, 49% cho rằng xung đột tại Trung Đông thực sự gây ra mối đe dọa cho Ba Lan, 42% không đồng ý và 9% không chắc chắn.

Người ủng hộ Liên minh Dân sự và đảng Liên đoàn Hoàng gia Ba Lan có tỷ lệ lo ngại cao nhất, lần lượt 57% và 56%, trong khi chỉ 31% người ủng hộ PiS cho rằng xung đột đe dọa an ninh quốc gia.

Đáng chú ý, đa số người dân Ba Lan (89%) ủng hộ quyết định của chính phủ không triển khai quân tới Iran, kể cả phần lớn những người ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ-Israel.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.