Thủ môn Lê Thị Thu: Thi đấu trên sân nhà là động lực để U19 nữ Việt Nam nỗ lực hơn nữa

Đội tuyển U19 nữ Việt Nam đang tích cực hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng bước vào hành trình tại Giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á 2025 với sự quyết tâm và tinh thần gắn kết cao độ.

Thủ môn Lê Thị Thu của đội tuyển U19 nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Thủ môn Lê Thị Thu của đội tuyển U19 nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Hướng tới ngày khai mạc Giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á 2025 (dự kiến khởi tranh ngày 9/6 tại TP Hồ Chí Minh), đội tuyển U19 nữ quốc gia đang tích cực rèn luyện tại Trung tâm Thể dục thể thao Thành Long. Trong hơn hai tuần tập trung vừa qua, đội đã trải qua các buổi tập với cường độ cao, kết hợp thi đấu cọ xát nhằm rà soát lực lượng và nâng cao sự phối hợp giữa các tuyến.

Trong hai trận giao hữu gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Duy Hùng lần lượt giành chiến thắng 6-2 trước câu lạc bộ Âu Lạc-Quận 7 (ngày 28/5) và 1-0 trước U19 nữ TP Hồ Chí Minh (ngày 29/5). Đây được xem là những bước chạy đà tích cực, giúp toàn đội làm quen với nhịp độ thi đấu cũng như định hình lối chơi trước thềm giải đấu chính thức.

Thủ môn trẻ Lê Thị Thu – người từng bắt chính tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 tại Uzbekistan, chia sẻ về quá trình chuẩn bị: “Chúng tôi đã có hơn hai tuần tập luyện tại Thành Long. Toàn đội luôn thể hiện sự tập trung cao độ, từ nâng cao thể lực, trau dồi kỹ thuật cho tới rèn luyện sự hiểu ý giữa các vị trí. Ai cũng đang rất quyết tâm thể hiện hết khả năng để đóng góp cho thành tích chung”.

Nữ thủ môn sinh năm 2007 cho biết thêm: “Hiện tại, tôi cảm thấy thể trạng và tinh thần đều rất tốt. Được thi đấu giải quốc tế ngay trên sân nhà là điều rất đặc biệt và tiếp thêm nhiều động lực cho tôi cũng như toàn đội”.

Không giấu kỳ vọng vào sự cổ vũ của khán giả nhà, Lê Thị Thu nhấn mạnh: “Thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn với chúng tôi. Những tiếng hò reo, động viên từ khán đài sẽ là nguồn năng lượng tích cực. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân thật đông để tiếp sức cho đội tuyển U19 nữ Việt Nam”.

Chia sẻ về mục tiêu cá nhân, Lê Thị Thu khẳng định: “Tôi muốn cống hiến hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững khung thành và mang lại sự yên tâm cho các đồng đội. Hơn cả, tôi muốn cùng toàn đội đi sâu tại giải và để lại dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ”.

Trước thềm giải đấu, thủ môn trẻ cũng không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ: “Tôi rất cảm kích khi luôn nhận được sự quan tâm, dõi theo của người hâm mộ bóng đá nữ, nhất là đối với thế hệ cầu thủ trẻ như chúng tôi. Rất mong mọi người sẽ đến sân để ủng hộ đội tuyển U19 nữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á 2025 không chỉ là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, mà còn là dịp thể hiện tiềm năng, bản lĩnh và sự phát triển bền vững của bóng đá nữ Việt Nam.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn và tinh thần, đội tuyển U19 nữ Quốc gia đang sẵn sàng hướng tới giải đấu với mục tiêu cao nhất: thi đấu cống hiến, đoàn kết và mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.