Thông xe 3 công trình “khơi thông” cửa ngõ phía nam Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố (Ban Giao thông) phối hợp các địa phương tổ chức Lễ thông xe, đưa vào phục vụ người dân các công trình: Xây dựng cầu Phước Long (quận 7, huyện Nhà Bè), Hầm chui HC1 (nút giao Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ) và đường song hành Quốc lộ 50, đoạn từ đường Trịnh Quang Nghị đến Ngã 3 đường song hành và Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cắt băng khánh thành cầu Phước Long nối quận 7 và huyện Nhà Bè, sáng 30/12. (Ảnh: THẾ ANH)
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cắt băng khánh thành cầu Phước Long nối quận 7 và huyện Nhà Bè, sáng 30/12. (Ảnh: THẾ ANH)

Đây là 3 công trình phía nam Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào hoạt động nhằm “khơi thông” các cửa ngõ, trục giao thông lớn, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu long, nhất là giải quyết các điểm đen ùn tắc giao thông. 3 công trình có vốn đầu tư khoảng 3.067 tỷ đồng.

Theo đó, thông xe đưa vào khai thác công trình xây dựng cầu Phước Long, nối quận 7 và huyện Nhà Bè có tổng mức đầu tư 737 tỷ đồng, tạo hướng kết nối cho đường Huỳnh Tấn Phát ra đường Nguyễn Hữu Thọ. Cầu Phước Long có chiều dài 359m, rộng 10,5m; xây dựng đường dẫn đầu cầu với tổng chiều dài 430m, trong đó phía quận 7 dài 156m và phía Nhà Bè dài 274m.

Ngay sau Lễ thông xe cầu Phước Long, nhánh Hầm HC1 thuộc công trình xây dựng Nút giao Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ đã chính thức được đưa vào sử dụng. Dự án xây dựng Nút giao Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ có vốn đầu tư gần 830 tỷ đồng, gồm hai hạng mục chính thi công hầm chui HC1 và HC2 với mục tiêu giải tỏa nút thắt ùn tắc giao thông kéo dài ở khu vực giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ nhiều năm qua.

Hầm chui HC1 thuộc công trình Xây dựng Nút giao Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ đã tổ chức thông xe ngày 30/12. (Ảnh: THẾ ANH)

Hầm chui HC1 thuộc công trình Xây dựng Nút giao Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ đã tổ chức thông xe ngày 30/12. (Ảnh: THẾ ANH)

Ngoài ra, Ban Giao thông cũng đã tổ chức khai thác và thông xe đoạn Song hành Quốc lộ 50 (từ đường Trịnh Quang Nghị đến Ngã 3 Quốc lộ 50 - đường song hành) thuộc Công trình Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50.

Đối với đoạn song hành Quốc lộ 50 còn lại (từ Trịnh Quang Nghị đến giao lộ Nguyễn Văn Linh) hiện chưa thể hoàn thành do còn 8 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ban Giao thông kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ vận động và bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 31/1/2025.

Một đoạn song hành dài 2km (từ đường Trịnh Quang Nghị đến Ngã 3 Quốc lộ 50 - đường song hành) được tổ chức thông xe chiều 30/12 (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Một đoạn song hành dài 2km (từ đường Trịnh Quang Nghị đến Ngã 3 Quốc lộ 50 - đường song hành) được tổ chức thông xe chiều 30/12 (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Chủ đầu tư hoàn tất khối lượng thi công, thông xe đoạn song hành còn lại trước ngày 30/4/2025 và thông xe đoạn Quốc lộ 50 từ Ngã 3 đường song hành đến ranh Long An trước ngày 31/12/2025. Công trình Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, với tổng chiều dài gần 7km.

Phát biểu tại Lễ thông xe, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, năm 2025, thành phố có nhiều công trình phài thi công hoàn thành. Đây là thách thức lớn cho Thành phố, trong đó phải đẩy mạnh giải ngân 80 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công. Do đó, chủ đầu tư kiểm soát tốt dòng tiền, kiểm soát tốt nhà thầu, xử lý nghiêm nhà thầu không bảo đảm tiến độ. Riêng các địa phương có công trình đi qua, đồng chí Bùi Xuân Cường đề nghị tiếp tục nỗ lực bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục bảo đảm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai gồm: Nút giao An Phú (2 hạng mục liên quan cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố), đường Lương Định Của…Phía tây Thành phố có đường Dương Quảng Hàm, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, đường nối Trần Quốc Hoàn-Cộng Hòa; dự án rạch Hàng Bàng (quận 5)…

Cũng trong sáng 30/12, công trình nâng cấp mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân) cũng đã thông xe sau gần 2 năm xây dựng. Dự án có tổng mức đầu tư 237,522 tỷ đồng. Công trình có chiều dài gần 2km, bề rộng đường 30m. Việc thông xe, đưa vào khai thác đường Tân Kỳ Tân Quý sẽ kết nối với cầu Tân Kỳ Tân Quý đang triển khai thi công và dự kiến hoàn thành thông xe vào ngày 20/1/2025, từ đó tạo thành trục giao thông kết nối từ Quốc lộ 1A về trung tâm Thành phố, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.