Thể thao và phụ nữ trong kỷ nguyên vươn mình

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thể thao và phụ nữ trong kỷ nguyên vươn mình, hướng đến phát triển bền vững” trong khuôn khổ Dự án bình đẳng giới ASEAN + Nhật Bản.

Quang cảnh tọa đàm.
Quang cảnh tọa đàm.

Tọa đàm chia sẻ nhiều góc nhìn thực tiễn, khẳng định vai trò của phụ nữ trong thể thao, đồng thời mở ra đối thoại chính sách, nhằm xóa bỏ rào cản, thúc đẩy sự tham gia toàn diện của nữ giới vào sự nghiệp thể dục thể thao trong nước và khu vực.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến cho biết: Tháng 10 tới đây, Việt Nam vinh dự đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8 và Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16. Cùng với đó, Việt Nam sẽ tổ chức các phiên họp mở rộng với Nhật Bản, một trong những đối tác chiến lược trong lĩnh vực thể thao của khu vực.

Tọa đàm “Thể thao và phụ nữ trong kỷ nguyên vươn mình, hướng đến phát triển bền vững”.

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN + Nhật Bản, nhiều dự án trọng điểm đã được triển khai thường xuyên, tập trung vào các nội dung thiết thực như: thể thao cho người khuyết tật, giáo dục thể chất, chính sách phát triển thể thao, và đặc biệt là thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái vào thể thao. Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Đại học Seijo (Nhật Bản), đơn vị được phía bạn ủy quyền triển khai dự án bình đẳng giới trong thể thao tại ASEAN.

Thể thao ngày càng có vai trò không thể thiếu trong xã hội hiện đại, nhất là đối với phụ nữ. Những năm gần đây, nhờ nỗ lực từ nhiều phía, bất bình đẳng giới trong thể thao đã từng bước được thu hẹp. Xã hội ngày càng ghi nhận nhiều hơn những cống hiến xuất sắc của các vận động viên nữ như Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thị Oanh, Châu Tuyết Vân hay các đội tuyển bóng đá, bóng chuyền nữ quốc gia.

Tọa đàm lần này là một phần quan trọng trong lộ trình xây dựng hình ảnh một ASEAN năng động, hòa nhập và phát triển bền vững. Việt Nam với vai trò là quốc gia thành viên tích cực, sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình thực hiện dự án bình đẳng giới trong thể thao, đồng thời tăng cường sự gắn kết và hiểu biết giữa các nước ASEAN với Nhật Bản.

Là người trực tiếp phụ trách nhóm dự án phát triển bóng đá nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chia sẻ về định hướng rõ ràng và dài hạn dành cho bóng đá nữ, xuất phát từ cột mốc lịch sử: Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở Vòng chung kết World Cup năm 2023.

viber-image-2025-06-30-22-12-54-181-8769.jpg
Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Thanh Hà chia sẻ về định hướng rõ ràng và dài hạn dành cho bóng đá nữ.

Từ sự hỗ trợ của UEFA và AFC, chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam đã được chính thức công bố ngày 6/6/2025. Chiến lược gồm 5 mục tiêu chính: phát triển toàn diện từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia; truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ nữ trẻ; chú trọng đào tạo huấn luyện viên, trọng tài nữ; xây dựng thương hiệu, gia tăng tài trợ và truyền thông; và mở rộng bóng đá học đường dành cho nữ sinh.

Cụ thể, đến năm 2027, Việt Nam đặt mục tiêu tăng số đội bóng đá nữ từ 8 lên 10, và có 3 câu lạc bộ đạt tiêu chí dự AFC Women’s Champions League năm 2028. Xa hơn, hướng đến bán kết giải đấu châu lục vào năm 2030 và vào chung kết World Cup nữ 2031. Đây là những mục tiêu đầy tham vọng nhưng cho thấy tầm nhìn và quyết tâm đầu tư dài hạn.

Bà Nguyễn Thanh Hà mong muốn Cục Thể dục Thể thao tiếp tục đồng hành để tạo dựng nền móng vững chắc, giúp bóng đá nữ Việt Nam phát triển bền vững và góp phần khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế.

Từ những trải nghiệm cá nhân, vận động viên Nguyễn Thị Oanh, người từng giành nhiều Huy chương Vàng quốc tế ở bộ môn điền kinh, chia sẻ hành trình vượt qua bệnh tật và định kiến. Cô nhớ lại thời điểm mắc viêm cầu thận năm 2014, quãng thời gian khủng hoảng khi đang trên đà phát triển sự nghiệp. Chính sự cổ vũ, tình cảm của người thân, đồng đội và người hâm mộ đã giúp Oanh đứng dậy, tiếp tục gắn bó và nỗ lực cống hiến cho thể thao nước nhà.

Với vận động viên nữ, lựa chọn theo đuổi thể thao vốn đã là quyết định cần nhiều bản lĩnh. Bên cạnh áp lực luyện tập và thi đấu, họ còn phải đối mặt với định kiến giới về hình thể, về vai trò trong gia đình và ngoài xã hội. Những cái nhìn khắt khe như “con gái mà tập thể thao thì cơ bắp, đen nhẻm” vẫn tồn tại, ảnh hưởng đến lựa chọn và hành trình theo đuổi đỉnh cao của nhiều người.

gen-o-z6757794535376-ff16c801dd6b6be9b3c7aef931f91d0d-5293-379.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến nhấn mạnh, tọa đàm này sẽ góp phần hiệu quả cho tiến trình dự án Bình đẳng giới trong thể thao.

Nhưng với Oanh, những khoảnh khắc hạnh phúc lớn nhất đến từ chính niềm tin của người khác đặt vào mình, những cảm xúc vượt qua nghịch cảnh để đi tiếp cũng chính là động lực mạnh mẽ để cô bước tiếp.

Để có được hướng đi bền vững sau thành tích, dưới góc nhìn của người làm nội dung thể thao và đồng hành với nhiều vận động viên nữ, bà Trần Thùy Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcontent chia sẻ: “Đến được thành tích đã khó, giữ được giá trị sau thành tích còn khó hơn”. Theo thống kê quốc tế, có đến 60% vận động viên gặp khó khăn nghề nghiệp sau khi giải nghệ và 70% không có kế hoạch tài chính dài hạn. Tuổi đời ngắn, ít được đầu tư như nam giới, thiếu kỹ năng mềm và phải đối mặt với vai trò làm mẹ, làm vợ… khiến con đường sau thi đấu của vận động viên nữ gặp nhiều rào cản.

Bà Trần Thùy Chi đề xuất mô hình phát triển sau giải nghệ gồm 3 nhóm: tham gia truyền thông giải trí thể thao, trở thành doanh nhân hoặc nhà quản lý trong ngành, và tư vấn chính sách. Thí dụ như Nguyễn Thị Oanh, cô hoàn toàn có thể trở thành chủ nhiệm một câu lạc bộ chạy bộ, giám đốc kỹ thuật sản phẩm thể thao hoặc người truyền cảm hứng qua mạng xã hội. Tuy nhiên, để hiện thực hóa điều đó, cần có chính sách hỗ trợ học tập, chuyển đổi nghề, kết nối với trường đại học để cấp bằng chính quy, và tạo môi trường tuyển dụng không phân biệt giới.

Tọa đàm “Thể thao và phụ nữ trong kỷ nguyên vươn mình, hướng đến phát triển bền vững” đã khép lại với những kỳ vọng về một thế hệ phụ nữ kiến tạo và dẫn dắt trong thể thao, được đầu tư tương xứng và có cơ hội phát triển trọn vẹn cả trong và sau sự nghiệp thi đấu. Những sáng kiến, mô hình và ý kiến được chia sẻ tại buổi làm việc là một phần đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng chính sách ưu đãi và công bằng cho nữ giới trong thể thao.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại trước Malaysia

Sau trận thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ nhìn lại những hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.