Thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Philippines

Sáng 21/10, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: VUFO)
Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: VUFO)

Tham dự Đại hội, có: Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Hoàng Huy Chung; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines Vũ Văn Tán; Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre; đại diện Bộ Nội vụ, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, các hội hữu nghị song phương của Việt Nam với các nước Đông Nam Á.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và góp ý cho dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ I (2014-2020) và phướng hướng công tác Hội nhiệm kỳ II (2021-2026).

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Đặc biệt, Hội tổ chức nhiều hoạt động, huy động được sự tham gia rộng rãi của các tổ chức xã hội và người dân góp phần thúc đẩy hiểu biết, phát triển tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Philippines.

Ngoài các sự kiện giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Hội đã phối hợp các đối tác tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: xây dựng tượng đài hữu nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người anh hùng dân tộc Jose Rizal tại Đại học Thái Nguyên và 4 cơ sở của Đại học Bách khoa Quốc gia Laguna (Philippines); phối hợp Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam và Đại học Thái Nguyên tổ chức 2 cuộc hội thảo; nghiên cứu, viết bài, trả lời phỏng vấn về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Philippines…

Đại hội thống nhất đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2021-2026: đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội, củng cố và phát triển tổ chức thành viên ở các địa phương và các câu lạc bộ; xây dựng, thiết lập quan hệ với các đối tác Philippines; kết nối một số địa phương của Việt Nam hợp tác với địa phương của Philippines; tăng cường các hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, giáo dục, đào tạo, thông tin tuyên truyền…

Phát biểu nhận chức tại Đại hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines nhiệm kỳ II Phùng Đức Tiến bày tỏ vinh dự và hứa sẽ cùng Ban Chấp hành Hội thực hiện tốt phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II.

Thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Philippines -0
Quang cảnh Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Philippines lần thứ II. (Ảnh VUFO) 

Chúc mừng thành công của Đại hội, Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre và Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga hoan nghênh và đánh giá cao đóng góp của Hội trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đại sứ Philippines nhấn mạnh, từ khi thành lập tới nay, Hội đã có những bước tiến quan trọng, làm sâu sắc hơn công tác đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Philippines. Hội đã và đang là đối tác đầy nhiệt huyết trong việc thắt chặt mối quan hệ giữa Philippines và Việt Nam.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho biết, hoạt động của Hội có hiệu ứng lan tỏa tích cực, nhất là trong thế hệ trẻ, thiết thực đóng góp vào việc củng cố và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng bằng khen cho tập thể, kỷ niệm chương và bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.