Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 302 gương tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác Hồ

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.
Lãnh đạo Thành phố trao Bằng khen cho các cá nhân. (Ảnh: Quốc Thanh)
Lãnh đạo Thành phố trao Bằng khen cho các cá nhân. (Ảnh: Quốc Thanh)

Ngày 19/5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ thực tiễn cuộc sống, học tập, lao động và làm việc, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội.

Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, từ cụ già đến trẻ em, công nhân, nông dân, trí thức đến nhà tu hoành, doanh nhân… đều có sẵn một tấm lòng hào phóng, nghĩa hiệp, cao cả mà ở đâu lúc nào chúng ta cũng có thể bắt gặp.

Đối với hệ chính thống chính trị, trong suốt thời gian qua, từng địa phương, cơ quan, đơn vị xuất hiện nhiều tấm gương tận tâm, tận tụy, làm hết việc không hết giờ, nhiều người đã nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đội ngũ thầy thuốc, lực lượng vũ trang từ thành phố đến cơ sở.

Tại Lễ tuyên dương, ban tổ chức cũng đã trao bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố cho 302 gương, trong đó, có 118 tập thể và 184 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ tuyên dương. (Ảnh: Quốc Thanh).

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ tuyên dương. (Ảnh: Quốc Thanh).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định: “302 gương được tuyên dương lần này là những bông hoa tươi thắm, tiêu biểu trong vườn hoa đầy hương sắc đang ngày đêm lặng lẽ tỏa hương và mật ngọt cho đời”.

Mỗi tập thể và cá nhân hôm nay đã mang đến những câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng rất sống động về tinh thần lao động, học tập, làm việc, cống hiến, thể hiện ý chí quyết tâm, nghị lực phi thường, bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Nhiều câu chuyện cảm động về lòng trắc ẩn, tình yêu thương con người, trách nhiệm đối với nhân dân và xã hội đã góp phần cho cuộc sống của thành phố ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn, nhân ái hơn, nhân nghĩa hơn”, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết thêm.

Để tiếp tục học, tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí minh, Thành ủy, Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành phố tiếp tục quán triệt và tập trung làm tốt ba nội dung học tập, làm theo và nêu gương.

Học tập, làm theo Bác từ những điều bình dị, gần gũi hằng ngày cho mỗi cán bộ, đảng viên để lan tỏa đến người dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa tích cực, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý thức công dân, khát vọng cống hiến hết lòng, hết sức phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ và học sinh, sinh viên hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho bác sĩ Trần Đông A. (Ảnh: Quốc Thanh).

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho bác sĩ Trần Đông A. (Ảnh: Quốc Thanh).

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2023 là Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể và thực chất; đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng và hành động tích cực, hưởng ứng tham gia thực hiện.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Quốc hội cũng sẽ ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách vượt trội và thí điểm trên nhiều lĩnh vực để Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển nhanh và bền vững.

“Đây là thời điểm chúng ta cần phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân của Thành phố, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, công chức, người dân và cộng đồng doanh nghiệp để mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người làm đúng và làm tốt việc phải làm của mình vì sự nghiệp chung, sự nghiệp phát triển thành phố, thành phố vì cả nước”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.