Thanh niên phải chủ động, xung kích, tiên phong trên mọi lĩnh vực

Ngày 24/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với 2.000 đoàn viên thanh niên, đại diện cho hơn một triệu thanh niên trong tỉnh bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến qua 587 điểm cầu đến cấp huyện, xã.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng 92 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng 92 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, tổ chức tập hợp thanh niên trong tỉnh.

Tại diễn đàn, các thanh niên phản ánh tâm tư, nguyện vọng lập thân, lập nghiệp, kiến nghị tỉnh Thanh Hóa tạo thêm nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm cho thanh niên, có chính sách tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm, khả thi trong thu hút bác sĩ về các cơ sở y tế công lập trong tỉnh công tác, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp của thanh niên ở nông thôn, khởi sự doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tìm kiếm việc làm cho người lao động.

Ngoài ra tỉnh có chính sách, giải pháp nào nhằm hỗ trợ, phát triển phát triển mạng lưới tư vấn cho các doanh nghiệp thanh niên khởi nghiệp duy trì và tận dụng lợi thế vốn có; quan tâm đào tạo, sử dụng, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh, thiếu niên, nhi đồng, chăm lo bồi dưỡng, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Tuổi trẻ trong tỉnh còn kiến nghị tạo điều kiện cho hộ thanh niên tiếp cận tín dụng ưu đãi, tăng tổng vốn, mức vay, thời hạn hoàn vốn với đối tượng vay vốn thanh niên khởi nghiệp....

Đại diện thanh niên phát biểu tại hội nghị.

Đại diện thanh niên phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan cấp tỉnh trao đổi, giải đáp việc thực hiện tinh giảm bộ máy, biên chế theo vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên được giao còn thấp so với số lượng học sinh, định biên giáo viên trên lớp.

Tỉnh Thanh Hóa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, các thành phần kinh tế cùng phát triển sản xuất, kinh doanh, mở ra nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm cho thanh niên, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân công lao động theo định hướng; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đơn cử như mở các sàn giao dịch, tìm kiếm cơ hội việc làm, tiếp cận thông tin, chính sách tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thanh niên khởi nghiệp qua các cổng thông tin, dịch vụ công trực tuyến, giới thiệu các sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Lãnh đạo tỉnh cùng các ngành liên quan còn thông tin về các chính sách khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị, thực hiện chính các sách dân tộc, nội dung các hợp phần, tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia cùng khả năng tiếp cận, hưởng lợi các chính sách của thanh niên.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa trao đổi các chính sách liên quan thanh niên dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa trao đổi các chính sách liên quan thanh niên dân tộc thiểu số.

Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cấp ủy, chính quyền cùng tổ chức Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực, phù hợp để thanh niên hiểu sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao khả năng chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Từ đó, củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực, xung kích đi đầu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đơn vị cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Thanh Hóa về công tác thanh niên; cụ thể hóa bằng kế hoạch hoạt động, chương trình cụ thể dành cho thanh niên, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để huy động, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn, quan tâm vấn đề luân chuyển, trưởng thành với cán bộ Đoàn các cấp.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên địa phương khởi nghiệp; tổ chức các diễn đàn để thanh niên tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm khởi nghiệp; các Ngân hàng nghiên cứu, hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho các dự án thanh niên khởi nghiệp. Các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của thanh niên; nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phát triển thanh niên trong giai đoạn mới.

Đại diện Ủy ban nhân dân và Tỉnh đoàn Thanh Hóa ký kết quy chế phối hợp công tác.

Đại diện Ủy ban nhân dân và Tỉnh đoàn Thanh Hóa ký kết quy chế phối hợp công tác.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị các tổ chức Đoàn thanh niên phải thật sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ trong tỉnh, nhất là phương thức tổ chức các phong trào nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên, hình thành những phẩm chất tốt đẹp trong thế hệ trẻ.

Mặt khác, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Thanh niên phải xung kích, tiên phong trên mọi lĩnh vực, tích cực học tập và tự học để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học kỹ thuật, tay nghề; cần thay đổi về định hướng nghề nghiệp, việc làm, dám nghĩ, dám làm, không trông chờ, ỷ lại; linh động trong chọn ngành nghề khởi nghiệp phù hợp với khả năng bản thân, nhu cầu xã hội, chủ động trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhân 92 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gửi lời chúc sức khỏe, chúc tuổi trẻ trong tỉnh đạt nhiều thành công trong học tập, công tác và trong cuộc sống; ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân với Ban chấp hành tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.