Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Dương

Ngày 6/7, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình về công tác quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Dương (Ban Chỉ đạo). 

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu ý kiến tại buổi công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu ý kiến tại buổi công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định số 412-QĐ/TU, ngày 21/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập với 14 thành viên, gồm: 1 Trưởng Ban, 5 Phó Trưởng Ban và 8 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban, gồm: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Bá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Quang Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Ngọc Quyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Trong đó, đồng chí Võ Văn Bá, là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các ủy viên của Ban chỉ đạo là Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và Giám đốc Sở Tư pháp.

Phát biểu ý kiến tại buổi công bố, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho rằng, Ban Chỉ đạo được thành lập là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt đông bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở quy định của Trung ương và kinh nghiệm của tỉnh trong phương pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua, khẩn trương tham mưu ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, quy định về công tác kiểm tra giám sát phân công nhiệm vụ của các thành viên, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trọng tâm năm 2022 của Ban Chỉ đạo.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận đang quan tâm đã xảy ra ở địa phương theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong quá trình chỉ đạo xử lý các vụ việc phải công tâm, phải khách quan, phải đúng người đúng tội, rõ đến đâu thì xử đến đấy và mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt, cái phát triển vì sự nghiệp chung; qua đó, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên.

Các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, siết chặt kỷ luật kỷ cương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi cũng nhấn mạnh, các thành viên Ban Chỉ đạo không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, lối sống, có bản lĩnh, có dũng khí để đấu tranh bảo vệ cái đúng, đấu tranh chính trực. Luôn chí công vô tư, nghiêm túc thực hiện phê bình và tự phê bình, nêu gương toàn diện, giữ gìn các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật để cống hiến, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.