Thắng 2-1 Kaya Iloilo, Công an Hà Nội vững ngôi đầu bảng

Tại lượt trận vòng bảng - bảng B Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024/25, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Kaya Iloilo trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial (Philippines). Đại diện Việt Nam qua đó giữ vững ngôi đầu bảng B.
Các thành viên Công an Hà Nội ăn mừng bàn thắng dẫn trước. (Ảnh: CAHN)
Các thành viên Công an Hà Nội ăn mừng bàn thắng dẫn trước. (Ảnh: CAHN)

Chuyến làm khách tại sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial (Philippines) không mấy suôn sẻ với huấn luyện viên Mano Polking khi 5 cầu thủ trụ cột của Công an Hà Nội gồm Quang Hải, Văn Thanh, Việt Anh, Nguyễn Filip và Thành Long đều bận thi đấu AFF Cup 2024.

Suốt thời gian qua, họ không thể tập luyện cùng đội bóng, chỉ có đúng một ngày hội quân và phải đối mặt với tình trạng thể lực chưa hồi phục sau chiến dịch vô địch của đội tuyển Việt Nam.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi huấn luyện viên Polking chỉ sử dụng Nguyễn Filip trong đội hình xuất phát, còn các cầu thủ như Thành Long, Quang Hải, Văn Thanh ngồi dự bị, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, với lực lượng còn lại, câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn thể hiện sức mạnh đáng nể trước đội chủ nhà Kaya Iloilo.

Phút 16, từ đường chuyền sắc nét của Leo Artur, Lê Văn Đô băng vào vòng cấm, thực hiện cú cứa lòng đưa bóng chạm đầu một cầu thủ đội chủ nhà rồi đi vào lưới. Tình huống ghi bàn đầy bất ngờ giúp Công an Hà Nội vượt lên dẫn trước 1-0.

Leo Artur tiếp tục chứng minh vai trò "nhạc trưởng" khi ở phút 23, anh tung đường chọc khe tinh tế để Jason Quang Vinh căng ngang cho Phan Văn Đức. Dù Văn Đức không kịp áp sát, nhưng tới phút 28, Leo Artur lại để lại dấu ấn với một đường chuyền đầy cảm giác cho Lê Văn Đô. Cú dứt điểm của Văn Đô trúng người Casambre, khiến bóng đổi hướng đi vào lưới, giúp đội khách nhân đôi cách biệt 2-0.

Sau khi để thủng lưới hai bàn, đội chủ nhà Kaya Iloilo tràn lên tấn công. Tuy nhiên, các tình huống của họ thiếu sự chuẩn xác. Phút 42, Melliza bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm thiếu chính xác sau pha đoạt bóng trước vòng cấm của Xuân Thịnh.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội chiếm lợi thế. (Ảnh: CAHN)

Câu lạc bộ Công an Hà Nội chiếm lợi thế. (Ảnh: CAHN)

Sang hiệp 2, Kaya Iloilo rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ pha lập công của cầu thủ dự bị Mark Swaiston ở phút 58. Tuy nhiên, đây cũng là nỗ lực đáng chú ý duy nhất của đội bóng Philippines.

Trong khoảng thời gian còn lại, huấn luyện viên Polking lần lượt tung Quang Hải và Văn Thanh vào sân để gia tăng áp lực. Công an Hà Nội tiếp tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm nhưng không thể nới rộng cách biệt. Phút 80, cú cứa lòng kỹ thuật của Leo Artur bị thủ môn Walid xuất sắc cản phá. Hai phút sau, thủ thành người Tây Ban Nha lại từ chối thêm một pha dứt điểm điệu nghệ khác của Leo Artur.

Thắng chung cuộc 2-1, Công an Hà Nội giữ vững vị trí số 1 bảng B, giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024/25. Chiến thắng này không chỉ khẳng định sức mạnh của đại diện Việt Nam mà còn mở ra cơ hội lớn cho họ tiến xa tại đấu trường khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.