Thấm nhuần quan điểm “dân là gốc”

Khi đọc bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tôi rất kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Cơ sở của niềm tin là những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao và là nền kinh tế tăng trưởng vào loại nhanh nhất ở khu vực và thế giới. Kinh tế vĩ mô ổn định. Đầu tư xã hội và năng lực sản xuất, kinh doanh tăng mạnh. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 1993, tỷ lệ hộ nghèo nước ta là 58%, năm 2016 còn 9,88% và năm 2020 sẽ chỉ còn dưới 3%. Đó là những con số biết nói. Cùng với đó, các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam… có chuyển biến tích cực, có mặt khá nổi trội. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm gần đây đã tạo dấu ấn nổi bật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng, lần lượt được phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, không có ngoại lệ, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn. Nhờ đó mà tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế. 

Đặc biệt, trong năm 2020, sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, kịp thời của Chính phủ và cả hệ thống chính trị đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ đó, dịch được khống chế, không lây lan rộng trong cộng đồng, hạn chế những tổn hại, đồng thời bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh. Đây là kết quả mà toàn thể nhân dân ghi nhận, tự hào, thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội XIII của Đảng đã đến gần. Như lời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói, đây chắc chắn cũng sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Chúng tôi mong rằng năm bài học kinh nghiệm quý báu được nêu trong bài viết sẽ được Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy trong lãnh đạo, chỉ đạo ở nhiệm kỳ mới. Trong đó tôi tâm huyết với bài học, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. “Cuộc chiến” với dịch Covid-19 trong những tháng qua là một minh chứng sinh động; nếu không có sự tin tưởng và đồng lòng nhất trí của người dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm các biện pháp của Chính phủ thì liệu tình hình xã hội và dịch bệnh có thể kiểm soát được tốt và thành công như hiện nay không.

Cùng với đó, tôi nhất trí cao quan điểm chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới là “Cần nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới, vận dụng sáng tạo”. Vận dụng lý luận không được giáo điều, cứng nhắc, bảo thủ, nhưng cũng không được đổi mới vô nguyên tắc. Kiên định phải gắn liền với sáng tạo và  sáng tạo phải trên cơ sở kiên định phù hợp với thực tiễn, yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Để làm được điều đó, tôi nghĩ cần tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nêu cao hơn nữa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường của dân tộc; phát huy những giá trị tiên tiến của văn hóa, con người Việt Nam.

NGUYỄN MINH CHỨC

(Đảng viên 60 năm tuổi Đảng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.