Thái Lan, Mỹ hợp tác thúc đẩy các ưu tiên nghị sự năm APEC 2023

Chiều 10/7, trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã có buổi chào xã giao Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí thúc đẩy các ưu tiên nghị sự năm APEC 2023.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tại tòa nhà Chính phủ. (Ảnh: Chính phủ Thái Lan)
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tại tòa nhà Chính phủ. (Ảnh: Chính phủ Thái Lan)

Trong cuộc gặp, Thủ tướng Thái Lan Prayut cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ để chuyển giao vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cho Mỹ trong năm 2023. Ông Prayut bày tỏ tin tưởng phía Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy các ưu tiên nghị sự của APEC trong năm 2023 nhằm củng cố và tăng cường thương mại tự do và liên kết kinh tế khu vực, góp phần quan trọng vào đẩy mạnh tăng trưởng cân bằng, bền vững, bao trùm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan nhắc lại lời mời và hy vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao APEC vào tháng 11 tới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Thái Lan cũng đã đánh giá cao kết quả thảo luận thực chất và hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao hai nước trong cuộc hội đàm vào sáng cùng ngày. Ông Prayut hoan nghênh việc hai nước ký các thỏa thuận hợp tác để đưa quan hệ đồng minh chiến lược Thái Lan-Mỹ phát triển sâu rộng hơn trong những năm tới.

Trước đó, trong cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai và ông Antony Blinken, hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển rất tốt đẹp của quan hệ hai nước; khẳng định cam kết đưa quan hệ đồng minh chiến lược Thái Lan-Mỹ tiếp tục phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới. Trước mắt, cơ quan chức năng hai nước sẽ phối hợp thảo luận các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn hậu Covid-19, thúc đẩy hợp tác phát triển nền kinh tế xanh và kỹ thuật số, năng lượng tái tạo, an ninh mạng, biến đổi khí hậu và sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, Phó Thủ tưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai cho biết, Thái Lan và Mỹ đang hướng tới kỷ niệm 190 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. Hai nước vừa kết thúc việc ký kết Thông cáo chung về quan hệ đối tác và liên minh chiến lược Thái Lan-Mỹ, một minh chứng cho quan hệ đồng minh thân thiết và tình bạn lâu đời giữa Thái Lan và Mỹ vì các giá trị và lợi ích chung. Theo ông Don, hai bên cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC dự kiến tổ chức vào nửa cuối tháng 11.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đánh giá cao vai trò dẫn dắt và ủng hộ chương trình nghị sự của Thái Lan trong năm đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2022. Đồng thời, phía Mỹ đề nghị Thái Lan phối hợp để Mỹ xây dựng chương trình nghị sự cho năm APEC 2023 do Mỹ đăng cai. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về sáng kiến Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Mỹ khởi xướng và nhất trí tăng cường phối hợp lập trường, thúc đẩy các nỗ lực của ASEAN và các bên liên quan nhằm giải quyết các vấn đề nóng trong khu vực, vì mục tiêu xây dựng khu vực hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Antony Blinken, Thái Lan và Mỹ cũng đã ký một số văn kiện, thỏa thuận hợp tác quan trọng khác, trong đó có Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác thiết lập chuỗi cung ứng.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.