Thông tin kinh tế

TH xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm sạch hiện đại tại Việt Nam

Có quy mô vốn 620 tỷ đồng, nhà máy chế biến tương ớt, tương cà, cơm ăn liền của Tập đoàn TH là dấu ấn quan trọng trên con đường thực hiện cách mạng dinh dưỡng người Việt của TH bằng nguồn thực phẩm tươi, sạch, hoàn toàn từ thiên nhiên.

Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Tập đoàn TH động thổ Nhà máy Chế biến thực phẩm sạch, sáng 18/02 tại xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ. (Ảnh: Mạc Hóa)
Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Tập đoàn TH động thổ Nhà máy Chế biến thực phẩm sạch, sáng 18/02 tại xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ. (Ảnh: Mạc Hóa)

Ngày 18/2, tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Tập đoàn TH đã tổ chức Lễ động thổ Nhà máy Chế biến thực phẩm sạch Thái Bình.

Với quy mô đầu tư dự kiến 620 tỷ đồng, đây là nhà máy công nghệ cao đầu tiên ở Việt Nam sở hữu các dây chuyền hiện đại từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… để sản xuất tương ớt, tương cà từ nguyên liệu tươi, cháo tươi dinh dưỡng, cơm ăn liền.

Dây chuyền chế biến hiện đại tại Việt Nam

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Tập đoàn TH cho hay nhà máy sản xuất sản phẩm ăn liền tươi sạch gắn với Đề án Dinh dưỡng người Việt mà TH tiên phong khởi xướng, mang lại nguồn thực phẩm chất lượng cao, dinh dưỡng lành mạnh cho gian bếp Việt với tầm nhìn trở thành “người nội trợ tử tế cho cộng đồng”.

Theo đó, tận dụng lợi thế nông nghiệp của Thái Bình, TH sẽ đồng hành cùng người nông dân phát triển các vùng trồng cây lương thực, thực phẩm công nghệ cao. Trong đó, giai đoạn I, Nhà máy dự kiến hoàn thành xây dựng, lắp đặt dây chuyền sản xuất cháo tươi dinh dưỡng ăn liền và các sản phẩm tương ớt, tương cà.

“Đây sẽ là dây chuyền hiện đại sử dụng công nghệ tiệt trùng Retort cao áp dạng phun tự động tiên tiến nhất với khả năng tự động kiểm soát nhiệt độ, bảo đảm chế độ tiệt trùng đồng đều mà vẫn giúp lưu giữ tối đa độ tươi ngon, hương vị và các chất dinh dưỡng”, ông Hải cho hay.

Với dây chuyền sản xuất tương ớt, tương cà trực tiếp từ quả cà chua tươi, ớt tươi tự nhiên, sử dụng công nghệ trích ly hot-break, cho thu dịch quả đậm đặc từ quả tươi. Theo đó, quả được xử lý ở nhiệt độ cao, giúp dịch nguyên chất thu được giàu chất xơ hơn, đặc sệt hơn.

TH xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm sạch hiện đại nhất Việt Nam -0

Các sản phẩm sạch, hữu cơ tại dự án sản xuất rau củ quả sạch của Tập đoàn TH tại Thái Bình sẽ là nguồn nguyên liệu của nhà máy. Bên cạnh đó là nguồn nguyên liệu đến từ liên kết với bà con nông dân trên địa bàn. (Ảnh: FVF)

Với giai đoạn II, nhà máy sẽ lắp đặt dây chuyền sản xuất cơm ăn liền hiện đại, đồng bộ lần đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng công nghệ nấu cơm chia khay vô trùng đến từ Nhật Bản. Dây chuyền được thiết kế tự động, công nghệ nấu, ủ và làm nguội tiên tiến, giúp giữ được hương vị thơm ngon, mềm dẻo.

Về tiến độ xây dựng nhà máy, ông Hải cho hay đến tháng 5/2022 sẽ bắt đầu xây dựng và hoàn thành vào đầu năm 2023, góp phần giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thái Bình.

Phối hợp doanh nghiệp, người nông dân để sản xuất lớn

Đánh giá cao hiệu quả của dự án, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cho rằng mặc dù tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2010-2020 của tỉnh là 3%/năm, nhưng phương thức sản xuất nông nghiệp vẫn mang đậm tính truyền thống, chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế. “Chủ yếu vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; sự liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản chưa mạnh; phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế, chưa tạo dựng được những sản phẩm nông nghiệp mang tính hàng hoá quy mô lớn, giá trị cao”, ông Thận nhận định về phương thức sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhà.

Vì vậy, để phát huy lợi thế tiềm năng, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sinh thái, liên kết, xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm sạch của Tập đoàn TH là việc hiện thực hóa chủ trương.

“Khi đi vào hoạt động, dự án này sẽ giúp xây dựng và phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ hữu cơ trong sản xuất rau, củ, quả và nông sản chất lượng cao trên địa bàn toàn tỉnh; giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Dự án thể hiện tầm nhìn chiến lược của nhà đầu tư và chủ trương nhất quán và quyết tâm của địa phương về tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững”, ông Thận nói.

TH xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm sạch hiện đại nhất Việt Nam -0

Những cánh đồng mẫu lớn trồng lúa của TH tại Thái Bình sẽ cung cấp một phần nguyên liệu cho Nhà máy Chế biến thực phẩm sạch TH. Bên cạnh đó là các nguồn nguyên liệu liên kết trồng với người dân địa phương. Ảnh: (TH)

Theo đó, để dự án triển khai có hiệu quả, ông Thận đề nghị các cấp thực hiện tốt cơ chế về đất đai, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thuê đất, phát triển nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ; phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong triển khai dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đề nghị Tập đoàn TH triển khai dự án theo đúng nội dung đầu tư, tạo điều kiện thu hút người dân vùng dự án tham gia lao động hoặc làm đơn vị cung cấp nguyên liệu cho nhà đầu tư, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân.

TH xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm sạch hiện đại nhất Việt Nam -0

Sản phẩm Nước gạo TH true RICE sử dụng nguồn nguyên liệu là gạo chất lượng cao do Tập đoàn TH trồng tại Thái Bình. (Ảnh: TH)

“Tỉnh Thái Bình cam kết sẽ có cơ chế, chính sách “đủ mạnh” và “khả thi” để tăng cường tích tụ đất đai, khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo động lực thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế và sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả”, ông Thận khẳng định.

Tập đoàn TH được dẫn dắt bởi Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược. Với tư duy sử dụng tài nguyên Việt, trí tuệ Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới, bà đã định hướng và tư vấn cho Tập đoàn TH triển khai các Dự án sữa, đồ uống và thực phẩm theo chuỗi khép kín từ trồng trọt-chăn nuôi, chế biến và phân phối sản phẩm. Trong chuỗi sản xuất này, mắt xích quan trọng là các nhà máy chế biến công nghệ cao. Hiện tại, Tập đoàn TH đã đưa vào vận hành 3 nhà máy chế biến sữa và đồ uống gồm: Nhà máy Sữa tươi sạch TH, Nhà máy Nước tinh khiết, Thảo dược và Hoa quả Núi Tiên (Nghệ An), Nhà máy Chế biến Hoa quả tươi và Thảo dược Vân Hồ (Sơn La). Nhà máy Chế biến thực phẩm sạch Thái Bình là nhà máy đầu tiên trong lĩnh vực chế biến thực phẩm mặn của Tập đoàn TH.

Cũng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Tập đoàn TH đang triển khai Dự án nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau củ quả hữu cơ và gạo đặc sản chất lượng cao (gồm gạo Japonica, gạo huyết rồng) tại địa bàn xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư. Các loại gạo đặc sản của TH sản xuất tại Thái Bình đã cung cấp ra thị trường và sử dụng để chế biến nước gạo rang TH true RICE. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

Có thể bạn quan tâm

Thư viện 10.000 cuốn sách tại sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Khi sales gallery trở thành không gian trải nghiệm

Liên doanh TT Capital, Quỹ đầu tư Vietmax Capital (Singapore) cùng các đối tác Nhật Bản là Cosmos Initia, Hinokiya Group và Koterasu Group đưa vào hoạt động sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng mua kem chờ tới lượt - một hình ảnh quen thuộc suốt nhiều thập kỷ của nếp sống Thủ đô. (Ảnh: Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền)

Kem Tràng Tiền: Khép lại một địa chỉ và hành trình viết tiếp di sản

Trong những ngày mở cửa cuối cùng, góc phố 35 Tràng Tiền dường như nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng dài người tấp nập đổ về đây không chỉ để tìm kiếm một thức quà giải nhiệt, mà để lưu giữ lại những kỷ niệm trước khi cửa hàng kem gắn bó với nhiều thế hệ người dân Hà Nội chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9.

Nhân viên Công ty Điện lực Đất Đỏ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão. (Ảnh: DUY ĐOÀN)

EVNHCMC sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão

Mưa bão, dông lốc, triều cường không chỉ đặt ra yêu cầu giữ dòng điện liên tục mà trước hết là bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Trong bối cảnh đó, ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp để không chỉ bảo đảm cấp điện thông suốt mà còn bảo đảm đối với người và tài sản tại nhiều địa phương.

Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam Trần Bình Minh tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội. (Ảnh: PV GAS)

PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) theo hình thức trực tuyến, thông qua các nội dung về nhân sự chủ chốt, cơ cấu quản trị và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Xuân Ninh – Giám đốc Chi nhánh PVEP-NCS cho biết việc xây dựng phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính cho mỏ Đại Hùng được thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia và đơn vị thẩm định độc lập. (Ảnh: PVEP)

PVEP-NCS Chuẩn hóa kiểm kê khí nhà kính tại mỏ Đại Hùng

Ngày 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thăm dò Khai thác Dầu khí Nam Côn Sơn thuộc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, đơn vị thành viên PETROVIETNAM, tổ chức Hội thảo và Lễ trao Giấy chứng nhận phương pháp luận, số liệu kiểm kê khí nhà kính cùng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính tại mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(a).

Thời gian nhận mã để đón cơ hội chinh phục những giải thưởng giá trị nhất của chương trình chỉ còn đến hết ngày 15/9/2026. (Ảnh : HD Bank )

Đếm ngược đến 15/9: 26 lượng vàng SJC chờ chủ nhân gửi tiết kiệm tại HDBank

Chỉ còn đến hết ngày 15/9, khách hàng gửi tiết kiệm tại HDBank để nhận mã tham dự kỳ quay số cuối cùng với tổng giá trị giải thưởng 26 lượng vàng SJC; trong đó, giải đặc biệt lên tới 16 lượng vàng. Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên App HDBank còn được nhân đôi số mã dự thưởng cùng cơ hội cộng thêm lãi suất hấp dẫn.