Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường phản ứng linh hoạt, hiệu quả với mọi diễn biến

Ngày 3/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các địa phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tháng 7 và 7 tháng qua có nhiều biến động mà chúng ta chưa thể dự báo, có những cái chưa có tiền lệ; trên thế giới, cạnh tranh chiến lược diễn biến gay gắt, xung đột Nga-Ukraine còn phức tạp; áp lực tăng giá xăng dầu, các mặt hàng chiến lược, thiên tai, lũ lụt khốc liệt.

(Ảnh: TRẦN HẢI)
(Ảnh: TRẦN HẢI)

Ở trong nước, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, độ mở nền kinh tế lớn, khả năng chống chịu cú sốc bên ngoài còn hạn chế. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của nhân dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã đạt được những kết quả hết sức tích cực: kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, chuỗi cung ứng lao động phục hồi nhanh; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại được thúc đẩy…

Thủ tướng cũng nêu rõ, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như áp lực, nguy cơ lạm phát hiện hữu; giá cả các mặt hàng chiến lược còn biến động; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; một số nội dung trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội còn chậm. Trên cơ sở đó, chúng ta cần phân tích kỹ những kết quả trên, làm rõ nguyên nhân, những điểm chưa được, nhất là nguyên nhân chủ quan để có nhiệm vụ, giải pháp phù hợp tình hình, rút ra bài học kinh nghiệm trong điều hành 7 tháng qua.

((Ảnh: TRẦN HẢI)
(Ảnh: TRẦN HẢI)

Về nhiệm vụ tháng 8 và các tháng tiếp theo, Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; xác định là khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; không được chủ quan, thỏa mãn, xác định nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề; do đó cần tập trung phân tích, đánh giá tình hình trong và ngoài nước chính xác để đưa ra các giải pháp phù hợp.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh 4 ổn định cần tập trung làm tốt, đó là: ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng, các cân đối lớn; ổn định các loại thị trường, nhất là giá cả các mặt hàng chiến lược; ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội; ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Làm tốt 3 tăng cường: tăng cường nắm tình hình phản ứng linh hoạt, hiệu quả; tăng cường y tế dự phòng, y tế cơ sở, thế giới tiêm vaccine; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống hành chính. 2 đẩy mạnh: đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phát triển doanh nghiệp và công ăn việc làm; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, nhất là đầu tư công. Tiết kiệm triệt để, giảm mọi khoản chi tiêu không cần thiết. Kiên quyết không điều hành “giật cục”; thực hiện một khoa học, chắc chắn, hiệu quả.

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 7 tiếp tục phục hồi, ước tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 11,2% so cùng kỳ năm trước do các doanh nghiệp nỗ lực mở rộng sản xuất bù lại khoảng thời gian 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tính chung 7 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước .

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2022 ước tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,2%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,7%; riêng ngành khai khoáng giảm 1,5%.

Tính chung 7 tháng năm 2022, IIP ước tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 7,6%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7% (cùng kỳ năm 2021 tăng 9,7%), đóng góp 7,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,4%, đóng góp 0,5 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,5%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 3,6%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Bảy giảm nhẹ (0,7%) so với tháng 6/2022. Tuy nhiên tính chung 7 tháng năm 2022, số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại hoạt động tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm 9%.

Trong tháng 7, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tiếp tục được các bộ, ngành và địa phương nỗ lực triển khai, giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh thực hiện trong bối cảnh các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi nhanh. Tính chung 7 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 43,3% kế hoạch, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 7 tháng năm 2022 ước đạt 11,6 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2018-2022…

Tại phiên họp, Thủ tướng bày tỏ chia buồn, chia sẻ với lực lượng Công an nhân dân về việc 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 1/8 vừa qua; gửi lời chia buồn sâu sắc, sự chia sẻ mất mát tới gia đình các liệt sĩ. Thủ tướng chỉ đạo, qua vụ việc này, các địa phương cả nước cũng phải tăng cường đề cao công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng cũng phê bình các địa phương còn chậm giải ngân gói hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động; yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thống kê cụ thể các địa phương, công bố công khai để nhân dân biết và giám sát.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp về phần thảo luận tình hình kinh tế-xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Thủ tướng đánh giá, kết quả đạt được trong tháng 7 và 7 tháng qua rất đáng mừng: kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định; các cân đối lớn được bảo đảm; lương thực, thực phẩm bảo đảm đủ và còn xuất khẩu; thị trường lao động phục hồi tốt; bảo đảm năng lượng; đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng; sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ; chính sách hỗ trợ người lao động được triển khai tích cực, hiệu quả; an sinh xã hội được bảo đảm… Với kết quả đó, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam.

Đạt được kết quả tích cực nói trên là chúng ta đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các quyết sách quan trọng của Nhà nước, trong đó thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân cả nước và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Về bài học kinh nghiệm, Thủ tướng yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, thống nhất, tuân thủ các kỷ luật hành chính để thực hiện các nhiệm vụ. Hết sức bình tĩnh trước mọi khó khăn, có bản lĩnh, kinh nghiệm, nắm chắc tình hình, phân tích đúng nguyên nhân, từ đó có giải pháp phù hợp. Tinh thần không cầu toàn, không nóng vội.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nền kinh tế quy mô nhỏ, độ mở lớn, khả năng chống chịu các cú sốc bên ngoài còn hạn chế. Chúng ta phải bình tĩnh, khoa học, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đưa ra các chính sách khả thi, đem lại hiệu quả thiết thực; đề cao trách nhiệm tập thể lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu, vì nhân dân phục vụ.

Về trọng tâm chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm, 1 kiên quyết không”.

Cụ thể, “4 ổn định” là: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; ổn định các loại thị trường, nhất là giá cả hàng hóa, dịch vụ, ổn định các thị trường tài chính, chứng khoán, tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, thị trường hàng hóa phục vụ nhân dân; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được ổn định; bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

“3 tăng cường”: tăng cường nắm tình hình, phân tích, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; tăng cường hiệu quả công tác an sinh xã hội, tăng cường năng lực y tế nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng và tiêm vaccine; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhất là trong hệ thống hành chính nhà nước.

“2 đẩy mạnh”: đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo công ăn, việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, đi đôi phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, nhất là đầu tư công, làm tốt công tác quy hoạch.

“1 tiết giảm” là: tiết kiệm triệt để trên các lĩnh vực, giảm chi tiêu không cần thiết.

“1 kiên quyết không” là điều hành không “giật cục”, chuyển trạng thái đột ngột từ cực này sang cực kia, mà phải luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt, khoa học, hiệu quả.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu tập trung công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội. Tiếp tục thực hiện nhất quán ưu tiên giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Đẩy mạnh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài.

Thủ tướng yêu cầu chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ dựa vào nội là chính, ngoại lực là quan trọng, đột phá; tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, tạo động lực, niềm tin, cảm hứng cho nhân dân; vô hiệu hóa các thông tin xuyên tạc, nói xấu.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra thời gian tới là hết sức nặng nề, chúng ta cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vai trò gương mẫu của người đứng đầu; bám sát thực tiễn, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.