Tập huấn khai thác, sử dụng và tạo lập cơ sở dữ liệu ban đầu phần mềm Hồ sơ sức khoẻ quân nhân khu vực phía bắc

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức Khai mạc tập huấn khai thác, sử dụng và tạo lập cơ sở dữ liệu ban đầu phần mềm Hồ sơ sức khỏe quân nhân. Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dự và chỉ đạo buổi tập huấn.

Hướng dẫn các học viên thực hành sử dụng phần mềm.
Hướng dẫn các học viên thực hành sử dụng phần mềm.

Hiện nay, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu, đóng vai trò then chốt trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và quân nhân nói riêng.

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị khẳng định chuyển đổi số là một trong những đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia. Đặc biệt, trong lĩnh vực quốc phòng, Nghị quyết số 3488 của Quân ủy Trung ương nhấn mạnh việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội là mũi nhọn tiên phong góp phần xây dựng Quân đội hiện đại.

z6858510787008-e7beed77cff26c316fbb38451f55c956.jpg
Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu khai mạc Tập huấn.

Phần mềm hồ sơ sức khỏe quân nhân là một trong những minh chứng cụ thể cho sự hiện thực hóa các Nghị quyết trên trong công tác y tế Quân đội. Việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử quân nhân không chỉ giúp số hóa các thông tin y tế, mà còn đảm bảo dữ liệu được quản lý tập trung, đồng bộ và liên thông giữa các cơ sở y tế trong và ngoài quân đội.

Đây là công cụ thiết yếu để nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe, hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh, thống kê, phân tích dữ liệu lớn và xây dựng các chính sách về y tế phù hợp, từ đó bảo đảm sức khỏe toàn diện cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ, năm 2025, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã lựa chọn Quân Khu 3, Quân đoàn12, Học viện Kỹ thuật quân sự và một số cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bệnh viện quân y 354, Bệnh viện quân y 105, Bệnh viện quân y 87) làm trước về hồ sơ sức khỏe điện tử quân nhân.

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã tổ chức hai lớp tập huấn cho các đơn vị làm trước, một lớp nội bộ Tổng cục. Đây là lớp tập huấn thứ tư do Tổng cục tổ chức cho đối tượng toàn quân, khu vực phía bắc.

z6858510781784-59b45e565d8cf5322909a8f2293c0b20.jpg
Quang cảnh buổi tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức trong một ngày, quân số tham gia hơn 140 đồng chí. Lớp tập huấn trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để khai thác sử dụng phần mềm một cách hiệu quả, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số trong công tác y tế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 3488. Nội dung tập huấn gồm 4 chuyên đề chính: Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và áp dụng với hồ sơ sức khỏe quân nhân.

Hướng dẫn, khai thác sử dụng và tạo lập cơ sở dữ liệu ban đầu theo quy trình hướng dẫn của Cục Quân y. Hướng dẫn tích hợp, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh lên phần mềm hồ sơ sức khỏe, bảo đảm tính đồng bộ và cập nhật theo nguyên tắc hiện đại, an ninh, an toàn. Hướng dẫn quản trị phần mềm, hỗ trợ vận hành thông suốt và xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình vận hành hệ thống.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đồng chí là giáo viên, báo cáo viên truyền đạt nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ vận dụng, dễ thực hiện, tường minh, chú trọng hướng dẫn thực hành cho các đối tượng để học viên dễ vận dụng phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

Học viên tham gia tập huấn phải nắm vững nội dung, vận dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, sau tập huấn có đủ khả năng làm chủ khai thác, sử dụng phần mềm được tập huấn.

z6858510796946-d687e17b3106ca72be2a353120c56f7f.jpg
z6858510797091-d137f4591308e8dc913cca9e7631f213.jpg
Hướng dẫn các học viên thực hành sử dụng phần mềm.

Sau tập huấn, các đơn vị tự tổ chức tập huấn lại cho các đối tượng thuộc quyền để bảo đảm tiến độ triển khai Hồ sơ sức khỏe quân nhân đồng bộ trong toàn quân.

Bộ Tham mưu chủ trì, phối hợp Cục Quân y, Tập đoàn Viettel và cơ quan đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, kịp thời nắm bắt những vướng mắc, phát sinh để tham mưu giải quyết theo phân cấp.

Ban Tổ chức duy trì thời gian, chương trình theo kế hoạch, bảo đảm an toàn mọi mặt, đặc biệt là an toàn thông tin, an ninh dữ liệu trong quá trình sử dụng phần mềm.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.