Tăng “sức trẻ” cho tổ chức đảng trong các cơ quan Đảng Trung ương

Triển khai thực hiện quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định tầm quan trọng của đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, các cấp ủy trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương luôn coi trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Chi bộ Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức kết nạp Đảng cho những đoàn viên ưu tú. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Chi bộ Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức kết nạp Đảng cho những đoàn viên ưu tú. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu

Triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương luôn coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Nhiều chi đoàn tại các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các hoạt động sôi nổi, có chiều sâu; đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia các hoạt động học và làm theo Bác; sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên với Đảng và Bác Hồ”, các cuộc thi tìm hiểu về Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc…

Cấp ủy các cấp khuyến khích thanh niên tham gia góp sức trong các công trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và đạo đức được các cấp ủy cơ quan Đảng Trung ương quan tâm, xây dựng môi trường học tập, lao động lành mạnh để lớp trẻ có cơ hội cống hiến, đóng góp toàn diện các mặt công tác.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, quán triệt triển khai thực hiện quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xác định vị trí, tầm quan trọng của đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, các cấp ủy trong Đảng bộ luôn coi trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

e857d0008f52050c5c43-2241.jpg
Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hoạt động ra quân tình nguyện hè 2025. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Các phong trào mang ý nghĩa sáng tạo, nhân văn không chỉ là sân chơi mà còn là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, từ đó tích lũy kinh nghiệm và đủ điều kiện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đội ngũ đảng viên trẻ được kết nạp đã và đang phát huy tốt vai trò, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng trong các cơ quan Đảng Trung ương.

Hiện nay, các cơ quan Đảng Trung ương có hơn 22.000 đoàn viên, thanh niên học tập, công tác tại 13 cơ sở Đoàn trực thuộc, hầu hết được đào tạo bài bản, có trình độ, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh với những yêu cầu mới của công việc.

Theo Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương Trần Thị Ngọc Quỳnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương đã được quan tâm triển khai, gắn liền việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp”.

Thông qua các phong trào hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các bạn trẻ đã thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo, đảm nhận khâu khó, việc mới và tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chăm lo, giúp đỡ nhân dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Nhiều người được giao các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, qua đó thể hiện năng lực, phẩm chất và sự cống hiến, tạo tiền đề vững chắc cho quá trình phấn đấu vào Đảng.

8e9e37df688de2d3bb9c-2451.jpg
Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hoạt động ra quân tình nguyện hè 2025. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Thời gian qua, các tổ chức Đoàn trong các cơ quan Đảng Trung ương đã giới thiệu gần 3.000 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp; trong đó hơn 1.150 đoàn viên đã được kết nạp Đảng.

Nâng chất, tăng lượng nguồn kết nạp Đảng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền là tổ chức Đoàn có nguồn lực dồi dào cho công tác phát triển đảng viên, với hơn 10.000 đoàn viên sinh hoạt ở 170 chi đoàn.

Đồng chí Phan Hoàng Quỳnh, Bí thư Đoàn chia sẻ: Xác định rõ trách nhiệm trong công tác phát triển đảng viên mang đặc trưng trường Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào để đoàn viên, sinh viên rèn luyện, phấn đấu; các phong trào gắn với phát hiện và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú như “Sinh viên 5 tốt”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”. Năm học vừa qua, Đoàn Thanh niên Học viện đã giới thiệu hơn 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó 200 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Với lực lượng hơn 22.000 đoàn viên, thanh niên, các cơ quan Đảng Trung ương có nguồn phát triển đảng viên dồi dào, nhiều triển vọng; nếu được phát hiện, bồi dưỡng đúng cách sẽ góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong các cơ quan Đảng Trung ương trong giai đoạn mới.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân, nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Đảng bộ là xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động. Trong đó, Đoàn Thanh niên chủ động phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

3549f3a2adf027ae7ee1-4862.jpg
Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức kết nạp Đảng cho những đoàn viên ưu tú. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn, từ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đến nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, khởi nghiệp, hội nhập phải trở thành “trường học thực tiễn” để đoàn viên rèn luyện toàn diện, khẳng định năng lực và phẩm chất.

Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội thông tin hiện nay, nhất là sự phát triển của mạng xã hội, người trẻ chịu tác động mạnh mẽ của nhiều luồng tư tưởng khác nhau. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần tận dụng các nền tảng mạng xã hội, công nghệ số để truyền tải thông điệp chính trị, lý tưởng cách mạng gắn với ngôn ngữ phù hợp giới trẻ để việc giáo dục chính trị tư tưởng không khô cứng mà sinh động, hấp dẫn, dễ tiếp nhận.

Chia sẻ kinh nghiệm công tác phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Thị Kim Thoa cho rằng, cấp ủy cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát hoạt động của Đoàn, tạo môi trường và giao cho Đoàn Thanh niên thực hiện những công việc mới, việc khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích giúp lớp trẻ có điều kiện phát huy khả năng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Theo Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mỗi chi đoàn lập kế hoạch thi đua từ đầu năm học, gắn việc giới thiệu đoàn viên ưu tú với phát hiện nhân tố mới trong học tập, nghiên cứu, hoạt động tình nguyện; xây dựng bộ tiêu chí cụ thể đánh giá, khen thưởng, khích lệ đoàn viên rõ ràng và kịp thời. Qua đó xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực cho đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên từ đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức, tổ chức hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành; qua đó góp phần nâng cao chất lượng và giới thiệu với Đảng các đoàn viên, thanh niên ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.