Tặng đồng bào, chiến sĩ Hậu Giang 10.000 lá cờ Tổ quốc

Chiều 23/11, Ban Biên tập báo Người lao động phối hợp tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình trao tặng đến đồng bào và chiến sĩ tỉnh Hậu Giang 10.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” của chương trình “Tự hào Cờ Tổ quốc”.
Tặng cờ Tổ quốc.
Tặng cờ Tổ quốc.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự chương trình.

Theo đại diện Ban Biên tập báo Người lao động, xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của người làm báo, với mong muốn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc, từ tháng 6/2019, Ban Biên tập báo Người lao động đã phát động và thực hiện chương trình “1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”.

Đến tháng 9/2022, sau khi vượt mốc 1 triệu lá cờ, chương trình đổi tên thành “Tự hào Cờ Tổ quốc” với 3 hợp phần, gồm: “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, “Cờ Tổ quốc biên cương” và “Đường cờ Tổ quốc”.

Đến nay, báo Người lao động đã trao tặng hơn 1,2 triệu lá cờ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, chương trình Học bổng học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn - báo Người lao động do đồng chí Trương Hòa Bình là Chủ tịch danh dự cũng trao tặng 100 chiếc xe đạp Martin 7 trị giá 270 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho biết, thời gian qua, kinh tế-xã hội tỉnh Hậu Giang có bước phát triển, bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hiện, tỉnh Hậu Giang có hơn 6.000 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng.

Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình trao tặng 100 chiếc xe đạp và 10 nghìn lá cờ xây dựng đường cờ Tổ quốc hôm nay là việc làm vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần giáo dục sâu sắc và trách nhiệm xã hội đối với học sinh Hậu Giang, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực tiếp bước trên con đường học vấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân tấm lòng nhân ái của đồng chí Trương Hòa Bình và báo Người lao động cùng các tổ chức, cá nhân trong thời gian qua đã đồng hành cùng Hậu Giang góp sức chăm lo cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Mong rằng, trong thời gian tới, Hậu Giang tiếp tục nhận được những tình cảm dành cho học sinh nghèo đang có hoàn cảnh khó khăn cũng như hỗ trợ nhiều công trình mang lại cuộc sống vui tươi, hạnh phúc hơn nữa trên quê hương Hậu Giang.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.